ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC HUẾ : GIÁNG SINH KHÔNG CHỈ LÀ SUY NIỆM, NHƯNG CÒN ĐẾN VỚI NGƯỜI NGHÈO KHỔ
Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục giáo phận Huế, vừa có thư mục vụ Noel 2021 đầy nhiệt huyết gởi cộng đồng dân Chúa, trong đó ngài nhắc nhở rằng Giáng sinh không chỉ là chuyện suy niệm, nhưng còn phải đến với anh chị em đau khổ nơi những vùng ngoại vi của cuộc sống.
“Đến với vùng ngoại vi”
Ngài nói : « Sống mùa Giáng sinh không chỉ đơn giản là suy niệm […], chúng ta còn phải « đến với vùng ngoại vi »…. Ngoại vi là nơi người khốn khổ, « người nghèo bên cạnh » (Ga 12, 8) đang chờ đợi chúng ta từng ngày từng giờ. »
Cụ thể, ngài cho biết : « Trong tinh thần đó, Giáo phận Huế đã thành lập NHÓM THIỆN NGUYỆN SARS-CoV-2, chính thức làm lễ lên đường lúc 08g30 sáng thứ ba 07/12/2021 tại phòng khám Kim Long…. ». Và « sứ mạng của nhóm là cứu giúp nạn nhân dịch bệnh, cụ thể là tiếp ứng lương thực, thuốc men, thiết bị cho bà con đang ở các trung tâm F0, các bệnh viện và các gia đình đang tự cách ly. »
Trở thành những cây ATM sống động
Đồng thời ngài kêu gọi « mọi ngành mọi giới trong giáo phận hãy tận tình tiếp sức cho nhóm thiện nguyện này. Các giáo xứ, dòng tu, ân nhân, đặc biệt là giới trẻ, hãy trở thành những cây ATM lúc nào cũng sẵn sàng tiếp tế gạo, mắm, rau củ quả, thiết bị y tế, phương tiện, kể cả nhân lực để giáo phận chúng ta là một giáo phận luôn đồng hành với người nghèo. Hãy làm tất cả những gì có thể làm được để trở thành phao cứu sinh cho những ai đang chới với giữa dòng đời thác lũ. Nếu, hãy hy sinh cơ sở, nhà xứ, trường học để đón tiếp đồng bào máu thịt của chúng ta. »
“Hạn chế sắm sửa”
Hàng năm, dịp Noel về, Đức Tổng Giuse thường kêu gọi các giáo xứ hãy trang hoàng giáo xứ thật đẹp để biểu lộ niềm vui Giáng Sinh và góp phần loan báo Tin Mừng, nhưng năm nay ngài đặc biệt « xin anh chị em hạn chế sắm sửa trang trí, tiệc tùng, để dành phần cơm áo cho những người đang cùng quẫn vì nghèo đói bệnh tật ngay trên địa bàn Giáo phận của chúng ta ». Với xác tín rằng « đó là món quà Chúa Hài Nhi yêu thích nhất ».
Sống mầu nhiệm Giáng Sinh trong tinh thần đức tin
Đặc biệt như trong mọi bài giảng và thư mục vụ liên quan đến đại dịch, Đức Tổng Giuse luôn công khai bày tỏ xác tín rằng « chỉ có Chúa Cứu Thế mới có đủ quyền năng trả lại yên hàn cho thế giới » và « con người …chỉ còn biết trông vào sự can thiệp của Thiên Chúa nhập thể, Đức Giêsu Kitô ». Và ngài mời gọi sống mầu nhiệm Giáng Sinh trong tinh thần đức tin đó.
Sống tinh thần hiệp hành
Bên cạnh lời kêu gọi tham gia vào việc phục vụ người nghèo khổ trong cơn đại dịch, Thư mục vụ Noel lần này cũng mời gọi cộng đồng dân Chúa sống tinh thần hiệp hành trong các sinh hoạt của đời sống đạo mà Đức Thánh Cha Phanxicô mong muốn cho Giáo hội ; đồng thời Thư mục vụ cũng lưu ý về thánh lễ bế mạc Năm Thánh Giuse, trong tâm tình « tạ ơn Chúa và cám ơn vị đại thánh này đã tạo cơ hội để chúng ta suy niệm và sống những nhân đức của ngài trong suốt một năm qua ».
Tý Linh
nguồn: Tổng Giáo phận Huế
Tags: bác ái-liên đới, Giuse, synode
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC PHANXICÔ NÓI VỚI GIỚI TRẺ VENISE: RA KHỎI THẾ GIỚI ẢO ĐỂ CÁCH MẠNG HÓA THẾ GIỚI THỰC
- ĐỨC PHANXICÔ Ở VENISE: NHÀ TÙ PHẢI LÀ NƠI TÁI SINH
- TẠI VENISE, ĐỨC PHANXICÔ ĐỀ XƯỚNG MỘT NGHỆ THUẬT NHẰM PHỤC VỤ NGƯỜI NGHÈO NHẤT
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 17. CẦU NGUYỆN CHÚC LÀNH
- MỪNG NGÀY THẾ GIỚI SÁCH VÀ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ 2024
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 18. LỜI NGUYỆN CẦU XIN
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 19. CẦU NGUYỆN CHUYỂN CẦU
- ĐỨC PHANXICÔ: “MỘT NỀN HÒA BÌNH ĐƯỢC ĐÀM PHÁN TỐT HƠN LÀ MỘT CUỘC CHIẾN BẤT TẬN”
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 20. CẦU NGUYỆN TẠ ƠN
- NGA: MỘT LINH MỤC BỊ PHẠT SAU KHI CỬ HÀNH TANG LỄ CHO ALEXEÏ NAVALNY
- BÀI GIÁO LÝ VỀ TẬT XẤU VÀ NHÂN ĐỨC – BÀI 16. ĐỜI SỐNG ÂN SỦNG TRONG CHÚA THÁNH THẦN
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 21. CẦU NGUYỆN NGỢI KHEN
- NGÀY TRÁI ĐẤT: ĐỨC PHANXICÔ KÊU GỌI TRÁCH NHIỆM
- NĂM 2023, KỶ LỤC MỚI VỀ CHI TIÊU QUÂN SỰ TOÀN CẦU
- CÓ MỘT VỊ MỤC TỬ NHƯ THẾ !
- CẦU NGUYỆN CHO CÁC ƠN GỌI, MỘT NGÀY THẾ GIỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP CÁCH ĐÂY 60 NĂM TRONG BỐI CẢNH KHỦNG HOẢNG
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 22. CẦU NGUYỆN VỚI THÁNH KINH
- VỀ VIỆC KẾT THÚC BÀI GIẢNG LỄ BẰNG TỪ AMEN
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 23. CẦU NGUYỆN TRONG PHỤNG VỤ
- ĐỨC PHANXICÔ: NHÂN ĐỨC VÀ TRI THỨC, HAI ĐIỀU CẦN ƯU TIÊN DẠY CHO CÁC CHỦNG SINH