ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC HUẾ VIẾNG THĂM ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ DỊP CUỐI NĂM HỌC

Written by xbvn on Tháng Năm 10th, 2019. Posted in Đại Chủng Viện Huế

            Đúng vào lúc 17g00, thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2019, Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh với sự tháp tùng của cha Giám đốc Đại Chủng viện Huế Giuse Hồ Thứ, có mặt tại hội trường của Đại Chủng viện, bắt đầu chuyến thăm và huấn đức các thầy dịp cuối năm học. Mở đầu là lời chào mừng của cha Giám đốc với những lời tốt đẹp dâng lên Đức Tổng. Về phần mình, với phong thái nhanh nhẹn, Đức Tổng Giuse đáp từ pha chút khiếu hài hước vốn có nơi ngài, khuấy động bầu khí của cả hội trường.

            Đến với buổi huấn đức chiều nay, Đức Cha Chủ tịch HĐGMVN đề cập đến hai vấn nạn lớn cho Giáo hội hôm nay: Khủng hoảng căn tính của giới trẻ và lạm dụng tính dục bởi hàng giáo sĩ. Đức Tổng chia sẻ vài thông tin liên quan đến Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) vừa nhóm họp tại Bà Rịa – Vũng Tàu, cũng là dịp chúc mừng 50 năm linh mục của Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, vị tiền nhiệm của Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn của giáo phận Bà Rịa hiện nay. Theo đó, sau mỗi kỳ họp, HĐGMVN cho ra một thư chung định hướng cho công việc mục vụ của Giáo hội Việt Nam suốt ba năm, chẳng hạn như chương trình ba năm vừa rồi dành cho gia đình và sắp đến là giới trẻ, dựa trên kết quả của Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới về người trẻ, tổ chức tại Vatican tháng 10/2018.

            Đức Tổng Giuse dẫn ra những cảnh huống khiến giới trẻ Việt Nam hôm nay đánh mất căn tính của mình vì đồng tiền, thú vui, sở thích góp phần làm cho khả năng phân định suy giảm dẫn đến lệch lạc, như: Tình trạng người trẻ đi xa quê để tạo lập sự nghiệp cho bản thân, củng cố kinh tế gia đình nhưng phần lớn lại gia tăng gánh nặng cho gia đình vì những tệ nạn mà bản thân nhiễm phải, hay như sức ép của đồng tiền khiến người trẻ bỏ học để đi làm những công việc bán đi nhân phẩm bản thân. Đức Tổng khuyên các thầy nên học hỏi thêm để có thể đảm đương vấn nạn, hầu có thể trợ giúp các vị chủ chăn nơi các xứ Đạo. Tỷ như “tình trạng sa sút tri thức”“trượt dốc văn hóa” ngang qua các sự kiện như: nhà hàng Sushi phát miễn phí 1000 suất ăn khiến các sinh viên ẩu đả tranh giành nhau; hoặc một fan hâm mộ hôn ghế thần tượng,… Tất cả đó là hành vi của sự “đắm chìm trong một nền văn hóa với những trò lẩm cẩm không có chút trí thức nào”. Vì thế, Giáo hội ưu tư về “khả năng biện phân của người trẻ xuống dốc, kéo theo bạo lực gia tăng và nền đạo đức đi xuống”. Chính bởi sự lệch lạc trong phán đoán, người trẻ bị tấn công tư bề gây ra những hậu quả khôn lường, điển hình như nạn phá thai, khi thống kê cho thấy 40% người phá thai ở độ tuổi vị thành niên.

            Kế đến, Đức Tổng đề cập đến vấn đề đức tin của người tín hữu hiện nay phần nào bị giảm trừ vì những hình thức mê tín dị đoan xảy ra ngay trong lòng dân Chúa. Theo đó, HĐGMVN nhìn ra những sai sót và tệ nạn phát sinh gây cản trở cho việc phát triển một đức tin lành mạnh của người giáo dân dù bề ngoài có vẻ đạo đức, lành thánh. Vì thế, HĐGMVN “sẽ giải quyết dứt điểm vấn đề này để cứu lấy đức tin của người giáo dân Việt Nam”.

            Sau những chia sẻ liên quan cuộc họp của HĐGMVN, Đức Tổng Giám mục Giáo phận Huế hướng tầm nhìn ra thế giới khi mô tả Giáo hội Công giáo hiện nay đang bị tấn công cách mạnh mẽ và rộng khắp bởi truyền thông, liên quan vấn đề lạm dụng tính dục bởi giáo sĩ. Ngài nhấn mạnh “các thầy cần lưu ý Giáo hội đang trải qua một cuộc khủng hoảng ghê gớm”. Cho nên, chúng ta không thể dửng dưng xem thường, nhưng ý thức chyện này sẽ bùng nổ ở Việt Nam. Bởi lẽ, tại Việt Nam gần đây, “dư luận dậy sóng và cộng đồng mạng tạo bão” vì những vụ lạm dụng tính dục, ấu dâm. Vì thế, ngài khuyên bảo mỗi thầy cần có cái nhìn hoàn vũ, vì đây không phải chỉ là chuyện của phương tây nhưng là của toàn thế giới. Chính vì lẽ đó, Đức Tổng nhắn nhủ các thầy hãy tự biết mình, vì nếu không thắng được bản thân thì ra sẽ kéo lê cuộc đời mình, làm khổ Giáo hội và khiến các nạn nhân phải đau khổ theo. Khi đó, chính mình là người tạo ra bi kịch khi “Giáo hội nuôi chúng ta, để rồi chúng ta biến người giáo dân thành những nạn nhân bởi sự méo mó nhận thức của chúng ta”. Bên cạnh đó, ngài bày tỏ sự ái ngại của ngài về những ứng viên linh mục mang tâm thế “nín thở qua cầu”, vì họ không thể trở nên những mục tử tốt lành đích thực nhưng chỉ là những người chăn chiên thuê. Chính vì vậy, Đức Cha xác quyết: “Mỗi thầy hãy đặt vấn đề tính dục của mình một cách nghiêm túc và trưởng thành”. Lời kêu gọi này của Đức Tổng vừa khái quát tất cả các chủ điểm ngài nêu lên ở trên và cũng khép lại giờ huấn đức trong bầu khí yêu thương, ấm cúng tình gia đình. Cả hội trường dành cho ngài tràng pháo tay trong tâm tình cảm ơn tri ân vì những lời khuyên nhủ chân thành của ngài với lời lẽ đơn sơ thân thiện, hầu giúp mỗi người chủng sinh cân nhắc về chọn lựa ơn gọi của mình và quyết bước theo Thầy Giêsu cách mạnh mẽ hơn.

            Kết thúc giờ huấn đức, cha Giuse Hồ Thứ, Giám đốc Đại Chủng viện, nói lời cám ơn Đức Tổng vì những chia sẻ đầy tình phụ tử mà Đức Tổng đã ưu ái dành cho các thầy ở Đại Chủng viện.

Tạ ơn Chúa về những hồng ân chúng con nhận được hôm nay,

Kính chúc Đức Tổng Giuse ngày càng khỏe mạnh và hăng say trong sứ vụ mục tử của ngài.

 

BTT ĐCV Huế

           

 

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Ba 2024
H B T N S B C
« Th2    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31