ĐỨC TÔNG GIÁM MỤC PHANXICÔ XAVIÊ THĂM VÀ NÓI CHUYỆN VỚI CHỦNG SINH

Written by xbvn on Tháng Ba 5th, 2014. Posted in Huế, Đại Chủng Viện Huế

Chiều thứ ba, 4/3/2014, ĐCV Huế vui mừng chào đón Đức Tổng Giám mục Phaxicô Xaviê Lê Văn Hồng đến nói chuyện với các chủng sinh ngay trước ngày thứ Tư Lễ Tro. Bài nói chuyện tập chú vào đề tài mùa Chay như một bước khởi động thiêng liêng giúp các chủng sinh chuẩn bị những tâm tình xứng hợp để bước vào bốn mươi ngày sa mạc với Chúa Giêsu.

Mở đầu buổi huấn đức, Đức Tổng nhắc lại những đặc tính phụng vụ của mùa Chay cũng như lịch sử và ý nghĩa của nghi thức xức tro. Kế đến, dựa trên nền tảng Thánh Kinh và truyền thống tu đức của Giáo hội, ngài ân cần trao gửi đến các linh mục tương lai những ý tưởng chủ đạo để suy tư và áp dụng trong suốt thời gian này. Vị Cha chung mong ước con cái mình biết ý thức thân phận mỏng dòn, yếu đuối, tội lỗi của phận người để thành tâm ăn năn thống hối và trở về với Thiên Chúa của tình thương. Với tấm lòng hiền phụ và kinh nghiệm của một bậc thầy, Đức Tổng tận tình chỉ bảo những thực hành thật đơn giản, cụ thể để giúp các chủng sinh tập sống tinh thần hãm mình, khổ chế trong cuộc sống thường ngày. Ngài thiết tha mời gọi mỗi người có một dốc lòng riêng cho bản thân trong mùa Chay này hầu có thể chết đi cho tội lỗi và sống cho Thiên Chúa mỗi ngày.

Cuối buổi huấn đức, Cha Giám đốc Giuse Hồ Thứ thay lời toàn thể chủng viện bày tỏ lòng biết ơn Đức Tổng và mời gọi mọi người tạ ơn Chúa với bài thánh ca: “Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro. Một mai người sẽ trở về bụi tro…”.

Cùng với Giáo hội hoàn vũ, ĐCV Huế bước vào mùa Chay thánh 2014.

ĐCV Huế

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30