FIDUCIA SUPPLICANS: ĐHY FERNÁNDEZ GẶP THƯỢNG PHỤ TAWADROS

Written by xbvn on Tháng Năm 23rd, 2024. Posted in Gia đình, Luân lý, Nhân bản, Thế Giới, Tín lý, Tý Linh

Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, ĐHY Victor Manuel Fernández, đã gặp Thượng phụ Chính thống Coptic Tawadros II tại Cairo vào thứ Tư, ngày 22/5/2024. Tâm điểm của cuộc trao đổi là tuyên bố của Giáo hội Chính thống Coptic vào tháng Ba vừa qua về việc bác bỏ “hôn nhân đồng tính”.

Vào thứ Tư, ngày 22 tháng Năm, Thượng phụ của Alexandria Tawadros II đã tiếp đón tại Cairo Đức Hồng y Victor Manuel Fernández, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, và thảo luận với ngài về tuyên ngôn Fiducia supplicans và tuyên bố của Thượng hội đồng Coptic vào ngày 7 tháng Ba về việc bác bỏ “hôn nhân đồng giới”. Tuyên bố này đã được công bố trong một thông cáo từ chính Giáo hội Chính thống Coptic.

Đức Hồng y Fernández đã chuyển lời chào mừng của Đức Thánh Cha Phanxicô tới Thượng phụ Tawadros, đồng thời nhắc lại những cuộc gặp gỡ khác nhau đã diễn ra. Tuyên ngôn Fiducia supplicans, được Vatican công bố vào tháng 12/2023, là tâm điểm của cuộc họp này. Tháng 3/2024, Thượng hội đồng của Giáo hội Coptic đã đưa ra một tuyên bố nhắc lại việc bác bỏ “hôn nhân đồng tính”. Đức Hồng y Fernández, sau khi nhắc lại rằng cả trong Fiducia supplicans và trong tuyên ngôn tiếp theo của Bộ, Dignitas infinita, nhắc lại rằng hôn nhân chỉ là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ, mở ra cho việc truyền sinh, đã xác nhận rằng Giáo hội Công giáo cũng phản đối hôn nhân đồng giới.

Không chúc lành cho sự kết hợp

Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin đã giải thích với Tawadros II rằng Giáo hội Công giáo chia sẻ những giáo huấn của tuyên bố ngày 7 tháng Ba, và hoan nghênh cách tiếp cận mục vụ của nó. Về Fiducia supplicans, Đức Hồng y Fernández giải thích rằng – như Đức Thánh Cha đã nói tại phiên họp toàn thể của Bộ – không chúc lành cho sự kết hợp của những người đồng tính. Nếu họ đến với nhau, họ sẽ được chúc lành bằng cách làm dấu thánh giá trên mỗi người và thêm một lời cầu nguyện ngắn. Nhưng việc này phải được thực hiện một cách ngắn gọn, tự phát, không có bất kỳ nghi lễ nào, không có lễ phục phụng vụ nào và không có bất kỳ biểu hiện bên ngoài nào có thể khiến việc chúc phúc này bị nhầm lẫn với một cuộc hôn nhân. ĐHY giải thích, điều quan trọng nhất là làm sao để kiểu chúc lành đơn giản, tự phát và mục vụ này cũng có thể được ban trên đường phố, trong các cuộc hành hương, và có thể được mọi người đón nhận, bất kể hoàn cảnh của họ. Thật vậy, trong trường hợp này, Đức Hồng Y Fernández nêu rõ, vấn đề không phải là “ơn thánh sủng” (grâce sanctifiante), nhưng là sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần mà người Công giáo gọi là “ơn hiện sủng” (grâces actuelles), và thúc đẩy tội nhân hoán cải và trưởng thành.

Trong cuộc trao đổi này, Thượng phụ Tawadros II cũng giải thích cho Đức Hồng y Fernández về ethos – các thực hành lịch sử, văn hóa và xã hội – của người dân Ai Cập, gắn liền với sông Nil, trong suốt lịch sử của họ. Trong chuyến viếng thăm Cairo, Đức Hồng y đã gặp gỡ các thượng phụ và giám mục khác, Công giáo, Chính thống giáo và Tin lành, về các vấn đề khác nhau liên quan đến Bộ mà ngài là người đứng đầu.

Tý Linh

(theo Vatican News)

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Sáu 2024
H B T N S B C
« Th5    
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30