GIỚI CHỨC DO THÁI QUAN NGẠI VỀ NHỮNG PHÁT BIỂU CỦA ĐỨC PHANXICÔ

Written by xbvn on Tháng Tám 28th, 2021. Posted in Giáo lý, Thế Giới, Tý Linh

Trong buổi tiếp kiến chung hôm 11/8/2021, Đức Phanxicô đã chú giải một đoạn trong Thư gởi tín hữu Galát, gây nên sự khó hiểu đối với giới chức Do Thái. Theo họ, những lời này có thể dẫn đến « những kết luận làm phật lòng » đối với người Do Thái.

« Lề luật không mang lại sự sống, nó không mang lại sự hoàn thành lời hứa, vì nó không đủ khả năng thực hiện lời hứa. Lề luật là con đường làm cho bạn tiến tới cuộc gặp gỡ.» Lời phát biểu này của Đức Thánh Cha đã khiến một số giới chức Do Thái lo lắng. Ngày 11/8, Đức Thánh Cha đã giải thích Thư của thánh Phaolô gởi tín hữu Galát xung quanh đó người Công giáo và người Do Thái thường tranh luận.

Trước đó một tí, Đức Thánh Cha cũng đã giải thích rằng sách Torah, một cuốn sách thánh của người Do Thái gồm 5 cuốn nằm trong phần Cựu Ước, không thể được liên kết cách « bất khả phân ly » với Tân Ước vì Lề luật này đã được ban cho người Do Thái 430 năm sau Abraham. « Thiên Chúa đã ban Torah, Lề luật, cho dân, để dân có thể hiểu thánh ý Ngài và sống công chính. Chúng ta hãy nghĩ đến thời kỳ này, có nhu cầu về một Lề luật như thế .» Thư gởi tín hữu Galát chia rẽ người Công giáo và người Do Thái, đặc biệt xung quanh vấn đề cắt bì, « vốn không có giá trị » theo thánh Phaolô.

Những suy tư này của Đức Thánh Cha đã được lưu tâm, đặc biệt nơi các nhà chức trách của Do Thái giáo. Trong một lá thư gởi cho Đức Hồng y Kurt Koch, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh thăng tiến sự hiệp nhất Kitô hữu (bao hàm một ủy ban đối thoại với người Do Thái), giáo sĩ Ratzon Arusi, chủ tịch Ủy ban của Tòa Đại Giáo trưởng về đối thoại với Tòa Thánh, đã cho biết « những lo ngại » của mình.

Hãng thông tấn Reuters đã xem được lá thư gởi cho Vatian, yêu cầu làm sáng tỏ về những phát biểu của Đức Thánh Cha. Ratzon Arusi đặc biệt yêu cầu ĐHY Koch « chuyển đạt sự thất vọng của mình » đến Đức Thánh Cha và « đảm bảo rằng bất kỳ kết luận làm phật lòng nào được rút ra từ bài giảng này đều bị bác bỏ cách rõ ràng ».

Giáo sĩ Arusi báo động : « Trong bài giảng của ngài, Đức Giáo hoàng trình bày đức tin Kitô giáo không chỉ thay thế Torah, nhưng còn khẳng định thêm rằng Torah không còn mang lại sự sống nữa, điều này ngụ ý rằng việc thực hành tôn giáo của người Do Thái hiện nay sẽ trở nên lỗi thời. Quả thật, điều đó là một phần của ‘việc giảng dạy về sự khinh thường’ đối với người Do Thái và Do Thái giáo mà chúng tôi nghĩ  đã bị Giáo hội bác bỏ hoàn toàn ».

 Mối tương quan giữa giới chức Do Thái và Công giáo đã hết căng thẳng sau năm 1965, khi Công đồng Vatican II bác bỏ tội lỗi của người Do Thái trong cái chết của Chúa Giêsu, và từ đó khởi đầu nhiều thập niên đối thoại liên tôn hiệu quả. Được Reuters liên lạc, văn phòng của ĐHY Koch cho biết ngài đang xem xét lá thư « rất nghiêm túc » và « đang xem xét phản hồi ». Nhiều giáo sĩ Do Thái khác cũng nhấn mạnh tính chất « nguy hiểm » trong những phát biểu của Đức Thánh Cha, ám chỉ rằng bài giáo lý có thể « được viết bởi các cộng tác viên » và đã không được « kiểm tra đúng đắn ».

Chắc chắn Giáo hội Công giáo không tìm cách hạ thấp hay xúc phạm anh em Do Thái giáo. Tuy nhiên, bài giáo lý của Đức Thánh Cha có thể gây sự hiểu lầm nơi giới chức Do Thái. Và việc làm sáng tỏ nhằm đánh tan mối quan ngại của họ sẽ là điều đương nhiên.

Tý Linh

(theo nhật báo La Croix)

 

 

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31