HÌNH ẢNH KHU VƯỜN CASTEL GANDOLFO, NƠI NGHỈ HÈ CỦA CÁC GIÁO HOÀNG

Written by xbvn on Tháng Ba 5th, 2014. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Theo quyết định của Đức Thánh Cha Phanxicô, từ nay công chúng có thể đến thăm khu vườn Castel Gandolfo, nơi nghỉ hè của các Giáo hoàng.

Giám đốc bảo  tảng Vatican, ông Antonio Paolucci, giải thích trong một thông cáo: Đức Phanxicô đã quyết định cho người ta đến thăm khu vườn này nơi mà “vẻ huy hoàng của nghệ thuật và vinh quang của thiên nhiên kết hôn với nhau thành một sự cân bằng tuyệt diệu”. Ông nói tiếp: ” Phải là một người như Đức Phanxicô để làm cho giấc mơ này hiện thực và có thể tiếp cận đối với mọi người. Vào mùa Xuân 2014, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã không thể tặng một món quà nào đẹp hơn nữa”.

Từ 1.3.2014, các cuộc viếng  thăm được hướng dẫn trong chừng 1 giờ 30 phút là có thể từ thứ Hai đến thứ Bảy, bằng tiếng Anh và tiếng Ý. Các nhóm và cá nhân phải đăng ký trước trên Internet. Tuy nhiên, giá vé vào đối với một nhóm chừng 15 người là 450€.

Tài sản này bao gồm các khu vườn rộng lớn Barberini và một trang trại chừng 30 ha, hoàn toàn được tạo nên dưới triều Đức Pio XII.

Nó nằm trên một vị trí của một ngôi biệt thư xưa được xây dựng bởi Domitien (81-96), hoàng đế cuối cùng của triều đại Flaviens.

Nó trở thành nơi cư ngụ của các Giáo hoàng từ thế kỷ 17, và Đức Pio XII và Đức Phaolô VI đã qua đời ở đó vào năm 1958 và 1978. Theo Hiệp ước Latran, được ký năm 1929, khu Biệt thự vẫn là tài sản bên ngoài lãnh thổ của Tòa Thánh.

Từ khi Đức Phanxicô là Giáo Hoàng, ngài không bao giờ ở đó, thích làm việc ở Vatican hơn là bị “cô đơn” ở đó.

Tý Linh

theo La Croix

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30