HỌP BÁO GIỚI THIỆU THƯỢNG HỘI ĐỒNG NGOẠI THƯỜNG VỀ GIA ĐÌNH
Ngày 5/10/2014, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể khai mạc THĐ Giám mục ngoại thường về gia đình. THĐ này, có chủ đề « Các thách đố mục vụ của gia đình trong khung cảnh Phúc Âm hóa », sẽ tập hợp 253 tham dự viên trong đó có 13 đôi bạn, 38 dự thính viên, 8 phái đoàn anh em, các chủ tịch của 114 Hội đồng Giám mục trên thế giới, các vị lãnh đạo của 13 Giáo Hội Công Giáo Đông Phương, các vị hữu trách của tất cả các Bộ trong Giáo triều Rôma.
THĐ sẽ kéo dài trong hai tuần và sẽ kết thúc với việc phổ biến Sứ điệp gởi Dân Chúa và một văn kiện chung cuộc sẽ được đệ trình lên dtc và sẽ được dùng để làm cơ sở cho việc chuẩn bị THĐ Giám mục thứ hai về gia đình vốn sẽ diễn ra trong một năm nữa. Giai đoạn đầu tiên đã được ĐHY Lorenzo Baldisseri, Tổng thư ký của THĐ Giám mục, giới thiệu sáng thứ Sáu 3/10/2014 trong phòng họp báo của Tòa Thánh.
Một THĐ cấp bách, ngắn gọn ; khởi đầu cho một hành trinh sẽ kết thúc trong một năm. THĐ này được đi trước bởi một bảng những câu hỏi mà lần đầu tiên trong lịch sử các THĐ được gởi đến cho toàn bộ Dân Chúa. Đức Thánh Cha đã muốn rằng tất cả các tín hữu đều được tham khải về những vấn đề nhạy cảm như thế. Vì cần phải hành động nhanh chóng. Gia đình hôm nay không còn như cách đây 30 năm, ĐHY Baldisseri giải thích. Giáo Hội không thể ở yên bất động mà không quan tâm đến thực tại. Kitô giáo không phải là một ý thức hệ, nó đang sống trong lịch sử và do đó nó có thể và phải tiến triển. Trong suốt THĐ lần này, các tham dự viên sẽ được mời gọi diễn tả cách tự do, rõ ràng , chân thành và can đảm, nhưng trong sự tôn trọng và bác ái. Mục tiêu là cùng nhau tìm kiếm sự thật.
ĐHY lấy làm tiếc vì những bình luận của các phương tiện truyền thông cho đến nay chỉ dừng lại ở vấn đề người ly dị tái hôn, đang khi văn kiện làm việc cho thấy nhiều thách đố : sự nghèo đói, nạn đa thế, lạm dụng tình dục, bạo lực, tự do luyến ái, ngừa thai, phá thai…
THĐ không hấp tấp rút ra những kết luận đang khi những vấn đề vẫn còn chưa được giải quyết. Những ai bày tỏ lập trường của mình đều được tự do làm thế, nhưng những lập trường của họ chỉ dấn thân chính họ và chỉ là một đóng góp trong số các đóng góp.
ĐHY nhìn nhận rằng THĐ lần này sẽ ghi dấu ấn của Đức Thánh Cha Phanxicô. Nhưng nếu ngài sẽ lắng nghe các giáo dân, thì THĐ này vẫn là một hội nghị của các Giám mục. Các khóa họp sẽ theo chủ đề và đó là điều mới mẻ. Mỗi khóa họp sẽ được bắt đầu bằng chứng tá của một đôi bạn, 13 đôi tất cả, đến từ nhiều nơi trên thế giới. Đức Thánh Cha sẽ tham dự lắng nghe các buổi thảo luận.
THĐ này sẽ được nâng đỡ bằng lời cầu nguyện. Chính Đức Thánh Cha xin các tín hữu cầu nguyện, nhất là với Kinh Mân Côi. Tất cả các buổi chiều lúc 6 giờ, một thánh lễ cầu nguyện cho các gia đình sẽ được cử hành, trước di tích của Zélie và Louis Martin và của thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu. Zélie và Martin là cha mẹ của thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, được phong chân phước cách đây vài năm.
Tý Linh
theo Radio Vatican
Tags: Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- BÀI GIÁO LÝ VỀ TẬT XẤU VÀ NHÂN ĐỨC – BÀI 17. ĐỨC TIN
- VÀO THÁNG 5, ĐỨC PHANXICÔ XIN CẦU NGUYỆN CHO VIỆC ĐÀO TẠO NHỮNG NGƯỜI SỐNG ĐỜI THÁNH HIẾN
- ĐỨC PHANXICÔ: CON ĐƯỜNG HIỆP HÀNH, MỘT SỰ LẮNG NGHE “CỞI MỞ VÀ DỄ BỊ TỔN THƯƠNG”
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 16. LỜI CẦU NGUYỆN CỦA GIÁO HỘI SƠ KHAI
- PHÁP : GIẢI VÔ ĐỊCH ĐUA XE ĐẠP GIÁO SĨ LẦN THỨ 23
- ĐỨC PHANXICÔ NÓI VỚI GIỚI TRẺ VENISE: RA KHỎI THẾ GIỚI ẢO ĐỂ CÁCH MẠNG HÓA THẾ GIỚI THỰC
- ĐỨC PHANXICÔ Ở VENISE: NHÀ TÙ PHẢI LÀ NƠI TÁI SINH
- TẠI VENISE, ĐỨC PHANXICÔ ĐỀ XƯỚNG MỘT NGHỆ THUẬT NHẰM PHỤC VỤ NGƯỜI NGHÈO NHẤT
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 17. CẦU NGUYỆN CHÚC LÀNH
- MỪNG NGÀY THẾ GIỚI SÁCH VÀ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ 2024
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 18. LỜI NGUYỆN CẦU XIN
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 19. CẦU NGUYỆN CHUYỂN CẦU
- ĐỨC PHANXICÔ: “MỘT NỀN HÒA BÌNH ĐƯỢC ĐÀM PHÁN TỐT HƠN LÀ MỘT CUỘC CHIẾN BẤT TẬN”
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 20. CẦU NGUYỆN TẠ ƠN
- NGA: MỘT LINH MỤC BỊ PHẠT SAU KHI CỬ HÀNH TANG LỄ CHO ALEXEÏ NAVALNY
- BÀI GIÁO LÝ VỀ TẬT XẤU VÀ NHÂN ĐỨC – BÀI 16. ĐỜI SỐNG ÂN SỦNG TRONG CHÚA THÁNH THẦN
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 21. CẦU NGUYỆN NGỢI KHEN
- NGÀY TRÁI ĐẤT: ĐỨC PHANXICÔ KÊU GỌI TRÁCH NHIỆM
- NĂM 2023, KỶ LỤC MỚI VỀ CHI TIÊU QUÂN SỰ TOÀN CẦU
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM B: TÔI ĐÁNG GIÁ VÔ TẬN BẰNG CHÍNH MẠNG SỐNG CỦA NGÀI