LIÊN HIỆP QUỐC : ĐHY PAROLIN BẢO VỆ NỀN NGOẠI GIAO GẶP GỠ MÀ ĐỨC LÊÔ XIV ĐỀ XƯỚNG

Written by xbvn on Tháng Năm 21st, 2025. Posted in Học thuyết xã hội, Luân lý, Nhân bản, Thế Giới, Tý Linh

Ước mong chúng ta hãy cùng nhau đáp lại lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng và trở thành những người gieo rắc hòa bình lâu dài trong suốt lịch sử.” Đây là hy vọng mà ĐHY Quốc vụ khanh Tòa Thánh bày tỏ trong buổi tiếp đón được tổ chức tại trụ sở Liên hợp quốc nhân dịp bầu Giáo hoàng. Vatican cam kết thúc đẩy hòa bình và công lý trong một thế giới “đầy rẫy chia rẽ, xung đột và các vấn đề cấp bách toàn cầu”.

Tòa Thánh, dưới sự lãnh đạo của Đức Lêô XIV, đã cam kết làm việc cùng với đại diện các quốc gia “để thúc đẩy phẩm giá con người, bảo vệ những người dễ bị tổn thương và xây dựng những cây cầu ở nơi đâu sự ngờ vực có thể chiếm ưu thế”. Điều này đã được Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin nhấn mạnh vào thứ Hai, ngày 19/5, trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc ở New York, trong buổi tiếp đón nhân dịp bầu Giáo hoàng, được tổ chức bởi quan sát viên thường trực, Đức cha Gabriele Caccia. Đức Hồng y Parolin cho biết việc lựa chọn một Giáo hoàng mới là cơ hội “đổi mới, không chỉ đối với người Công giáo mà còn đối với tất cả những ai tìm kiếm một thế giới công bằng, liên đới và hòa bình hơn“. ĐHY mong muốn rằng Tòa Thánh và đại diện các quốc gia có thể tiến về phía trước, “cùng nhau, được truyền cảm hứng từ hy vọng và tầm nhìn của Đức Giáo hoàng Lêo“, người đã bày tỏ cam kết sâu xa của mình trong việc xây dựng những cây cầu ngay từ những ngày đầu tiên của triều đại giáo hoàng, nhấn mạnh đến nhu cầu gặp gỡ, đối thoại và đàm phán. Trích dẫn một bài phát biểu gần đây của Đức Lêô XIV, Đức Hồng y nói : “Ước mong chúng ta hãy cùng nhau đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha và trở thành những người gieo rắc hòa bình lâu dài trong suốt lịch sử, chứ không phải là những người đếm số các nạn nhân“.

Xây dựng nền ngoại giao gặp gỡ

ĐHY nói tiếp, trong một thế giới “bị đánh dấu bởi những chia rẽ, xung đột và các vấn đề cấp bách toàn cầu, từ biến đổi khí hậu đến di cư trí tuệ nhân tạo“, Đức tân Giáo hoàng “kêu gọi chúng ta chọn theo nền ngoại giao gặp gỡ“. Điều này có nghĩa là một nền ngoại giao “lắng nghe với sự khiêm nhường, hành động với lòng trắc ẩn và trên hết là tìm kiếm công ích”. Theo Đức Hồng y Parolin, đây chính là lý do tại sao “Tòa Thánh tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc của mình đối với sứ mệnh của Liên hợp quốc” để tổ chức này có thể trở thành “diễn đàn nơi các Nhà nước đối thoại, lên tiếng cho người dân của mình và là nơi hình thành các giải pháp cho những thách thức lớn nhất của nhân loại“.

ĐHY Quốc vụ khanh kết luận rằng Vatican cũng thừa nhận vai trò quan trọng của các nhà ngoại giao và đại diện các quốc gia trong việc “dệt nên nền tảng hợp tác quốc tế” và “thúc đẩy hòa bình và công lý, thường phải đối mặt với những phức tạp to lớn“. Tòa Thánh, cũng nhất trí với Đức Giáo hoàng, mong muốn tiếp tục đóng góp vào sứ mệnh này, đưa ra “tiếng nói đạo đức của mình trong việc bảo vệ người nghèo và người đói khổ, cũng như tìm kiếm hòa bình và sự phát triển con người toàn diện“.

Tý Linh

(theo Isabella H. de Carvalho – Vatican News)

 

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2025
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31