LÝ DO THỰC SỰ CỦA VIỆC TỪ NHIỆM CỦA ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI CUỐI CÙNG ĐÃ ĐƯỢC TIẾT LỘ

Written by xbvn on Tháng Một 28th, 2023. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Trong một bức thư được gởi vài tuần trước khi qua đời cho Peter Seewald, người viết tiểu sử của ngài, và được tuần báo Focus của Đức tiết lộ vào ngày 27/1/2023,  Đức Bênêđíctô XVI đã cho biết « lý do chính » khiến ngài từ nhiệm vào năm 2013.

Chứng mất ngủ mà  Đức Bênêđíctô XVI mắc phải là « lý do chính » khiến ngài từ nhiệm vào năm 2013.  Đức Bênêđíctô XVI cho biết như thế trong lá thư gởi cho nhà viết tiểu sử của mình là Peter Seewald. Trong lá thư này, ngài giải thích rằng « lý do chính » của việc từ nhiệm của ngài là « chứng mất ngủ đi theo (ngài) không ngừng kể từ Ngày Quốc tế Giới trẻ ở Cologne » vào tháng 8/2005, một vài tháng sau khi ngài được bầu làm Giáo hoàng.

Lúc đó, bác sĩ riêng của ngài đã kê cho ngài « những phương thuốc mạnh » để ban đầu giúp ngài đảm bảo trách vụ của mình. Nhưng, như ngài cho biết trong lá thư, những viên thuốc ngủ này đã đạt tới « giới hạn » của chúng và sẽ « ngày càng ít có thể đảm bảo » tính khả dụng của ngài.

Việc uống thuốc ngủ này cũng là nguồn gốc của một sự cố trong chuyến tông du đến Mêxicô và Cuba vào tháng 3/2012. Buổi sáng sau đêm đầu tiên, ngài nhận thấy chiếc khăn tay của mình « đầy máu », theo lá thư đuọc Focus trích dẫn.  Đức Bênêđíctô XVI viết : « Chắc hẳn tôi đã va phải một nơi nào đó trong phòng tắm và ngã xuống ». Một bác sĩ đã có thể đảm bảo rằng các vết thương không thể nhìn thấy được và, sau sự cố này, một bác sĩ riêng mới đã quyết định kê đơn « giảm thuốc ngủ » và khuyến Đức Thánh Cha chỉ xuất hiện vào buổi sáng trong các chuyến tông du ở nước ngoài.

Sau đó, bác sĩ riêng của ngài đã liên kết giữa sự cố và những viên thuốc ngủ mà ông đã kê cho ngài, và đã thúc đẩy để ngài có một buổi sáng tự do vào mỗi ngày ngài sẽ ra nước ngoài kể từ đó trở đi,  Đức Bênêđíctô XVI giải thích trong lá thư của mình. Đối với ngài, những hạn chế này « chỉ có thể được áp dụng trong một thời gian ngắn ». Trong lá thư, ngài cho biết đã ý thức rằng nhận xét này đã dẫn ngài đến chỗ từ nhiệm vào tháng 2/2013, một vài tháng trước khi diễn ra Ngày Quốc tế Giới trẻ ở Rio mà ngài cảm thấy không thể « vượt qua ». Do đó, ngài đã từ nhiệm đủ sớm để người kế nhiệm ngài là Đức Thánh Cha Phanxicô có thể thực hiện chuyến tông du này đến Braxin.

Đối với Peter Seewald, những tuyên bố này của  Đức Bênêđíctô XVI chấm dứt những suy đoán về lý do từ nhiệm của ngài. Mối liên hệ thường được tạo ra giữa việc từ nhiệm và một số tai tiếng gắn liền với tài chính của Giáo triều Rôma dưới triều đại giáo hoàng của ngài, đặc biệt sau vụ Vatileaks. Một số người thậm chí đã đề cập đến việc tống tiền do những rò rỉ này, một giả thuyết mà Peter Seewald hoàn toàn bác bỏ.

« Để chèo lái con thuyền của thánh Phêrô và loan báo Tin Mừng, sức mạnh thể lý và tinh thần cũng cần thiết, sức mạnh mà, trong những tháng qua, đã suy giảm trong tôi » :  Đức Bênêđíctô XVI đã giải thích như thế bằng tiếng Latinh vào ngày 11/2/2013 với các Hồng y quy tụ ở Vatican. Tuy nhiên, những lý do chính xác của việc mất đi « sức mạnh » này cho đến nay chưa bao giờ được Đức Thánh Cha  Bênêđíctô XVI  cho biết.

« Kể từ 20 giờ, tôi không còn là Giáo hoàng nữa, cũng không còn là mục tử tối cao của Giáo hội Công giáo nữa…Nhưng tôi muốn tiếp tục làm  việc, bằng tâm hồn, bằng tình yêu, bằng lời cầu nguyện, bằng tư tưởng, bằng tất cả sức mạnh tinh thần của tôi vì công ích, vì lợi ích của Giáo hội và nhân loại ». Chính bằng những lời này, những lời cuối cùng với tư cách là Giáo hoàng đương nhiệm, mà  Đức Bênêđíctô XVI đã đi vào lịch sử vào ngày 28/2/2013.

Tý Linh

(theo Aleteia)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30