“MỘT BẦU KHÍ MANG TÍNH XÂY DỰNG” TẠI VATICAN GIỮA GIÁO TRIỀU VÀ CÁC GIÁM MỤC ĐỨC
Cuộc đối thoại bắt đầu vào năm 2022 giữa Tòa Thánh và HĐGM Đức vẫn tiếp tục. Các cuộc thảo luận tại Vatican vào thứ Sáu 22/3/2024 liên quan đến các vấn đề thần học được khơi lên trong các tài liệu của “Con đường Công nghị” của Giáo hội ở Đức. Cuộc họp tiếp theo được lên kế hoạch trước mùa hè này.
Chủ tịch HĐGM Đức, Đức cha Bätzing, và ĐHY Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, vào năm 2022.
Các đại diện của Giáo triều Rôma và Hội đồng Giám mục Đức đã gặp nhau tại Vatican vào thứ Sáu ngày 22 tháng Ba để tiếp tục cuộc đối thoại vốn đã bắt đầu trong chuyến viếng thăm ad limina của các Giám mục Đức vào tháng 11 năm 2022. Cuộc gặp cuối cùng này được tiếp nối bằng cuộc trao đổi đầu tiên vào ngày 26 tháng 7 năm 2023. Như đã chỉ ra trong một thông cáo chung của Tòa Thánh và các Giám mục Đức, cuộc gặp gỡ này đã diễn ra trong một “bầu khí tích cực và mang tính xây dựng”. Một số vấn đề thần học, được khơi lên trong các tài liệu của “Con đường Công nghị” của Giáo hội ở Đức, đã được đề cập, nhờ đó cho phép “xác định những khác biệt và những điểm đồng nhất, theo phương pháp được áp dụng trong báo cáo tổng hợp cuối cùng của Thượng hội đồng của Giáo hội hoàn vũ tháng 10 năm 2023”.
Cuộc họp tiếp theo được dự kiến trước mùa hè
Thông cáo nêu rõ rằng họ đã đồng ý duy trì “một cuộc trao đổi thường xuyên giữa các đại diện của Hội đồng Giám mục Đức và Tòa Thánh về việc tiếp tục công việc của Con đường Công nghị và Ủy ban Công nghị”. Tuyên bố chung nêu chi tiết : “Các Giám mục Đức đã nêu rõ rằng công việc này sẽ nhằm mục đích xác định các hình thức thực thi cụ thể tính hiệp hành trong Giáo hội ở Đức, phù hợp với giáo hội học của Công đồng Vatican II, các quy định của giáo luật và thành quả của Thượng hội đồng của Giáo hội hoàn vũ, và sau đó nó sẽ đệ trình chúng lên Tòa thánh để phê duyệt”. Các bên đồng ý tổ chức cuộc họp tiếp theo trước mùa hè năm 2024.
Ngoài Đức Hồng y Parolin, Giáo triều Rôma còn được đại diện bởi ĐHY Victor Fernandéz, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, ĐHY Kurt Koch, phụ trách đối thoại đại kết và cổ võ sự hiệp nhất Kitô hữu, ĐHY Robert F. Prevost, Tổng trưởng Bộ Giám mục và ĐHY Arthur Roche, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và kỷ luật các bí tích cũng như Đức Tổng Giám mục Filippo Iannone, Tổng trưởng Bộ về văn bản pháp luật.
Về phía các Giám mục Đức, có Đức cha Georg Bätzing, Giám mục giáo phận Limburg và Chủ tịch Hội đồng Giám mục, Đức cha Stephan Ackermann (giáo phận Trier), Đức cha Michael Gerber (giáo phận Fudla), Đức cha Peter Kohlgraf (giáo phận Mainz), Đức cha Bertram Meier (giáo phận Augsburg) và Đức cha Franz-Josef Overbeck (giáo phận Essen). Các ngài lần lượt là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức và chủ tịch của các các Ủy ban Giám mục về phụng vụ, về ơn gọi và các hoạt động trong Giáo hội, về mục vụ, về Giáo hội hoàn vũ và về đức tin. Tổng thư ký, bà Beate Gilles, và người phát ngôn của Hội đồng Giám mục, ông Matthias Kopp, cũng có mặt.
Tý Linh
(theo Vatican News)
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- BẢY CÁCH ĐỂ NÂNG ĐỠ ĐỨC PHANXICÔ ĐANG LÂM BỆNH
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ TRONG THÁNH LỄ DỊP NĂM THÁNH CỦA CÁC PHÓ TẾ: PHỤC VỤ VÔ VỊ LỢI LÀ NỀN TẢNG CỦA THỪA TÁC VỤ PHÓ TẾ
- ĐỨC PHANXICÔ CÓ MỘT ĐÊM NGỦ NGON
- CHA TÂN GIÁM TỈNH XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP DÂNG LỄ TẠ ƠN TẠI GIÁO XỨ SAINT-SULPICE
- ĐỨC THÁNH CHA VẪN NGUY KỊCH NHƯNG KHÔNG CÓ CƠN SUY HÔ HẤP MỚI
- ĐỨC PHANXICÔ CẢM ƠN VỀ SỰ CHĂM SÓC VÀ LỜI CẦU NGUYỆN
- ĐÊM YÊN BÌNH CỦA ĐỨC PHANXICÔ
- CHA TRYPHON BONGA, TÂN BỀ TRÊN GIÁM TỈNH CỦA CÁC LINH MỤC XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP
- ĐỨC PHANXICÔ BỊ CƠN ĐAU HÔ HẤP VÀO BUỔI SÁNG
- ĐHY PAROLIN LẤY LÀM TIẾC TRƯỚC “SỰ SUY ĐOÁN VÔ ÍCH” VỀ VIỆC TỪ CHỨC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
- GIÁO THUYẾT CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO CÓ PHẢI LÀ BẤT BIẾN KHÔNG?
- ĐỨC PHANXICÔ ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ, NHƯNG VẪN CÒN NGUY HIỂM
- SỨC KHỎE CỦA ĐỨC PHANXICÔ ĐỠ HƠN
- BỆNH VIÊM PHỔI HAI BÊN, CĂN BỆNH MÀ ĐỨC PHANXICÔ MẮC PHẢI LÀ GÌ?
- ĐỨC PHANXICÔ VẪN VUI VẺ BẤT CHẤP BỊ VIÊM PHỔI CẢ HAI BÊN
- “ORDO AMORIS” LÀ GÌ?
- J.D. VANCE TRÁI NGƯỢC VỚI ĐỨC PHANXICÔ: “LIỆU TRẬT TỰ CỦA TÌNH YÊU CÓ BIỆN MINH CHO VIỆC TRỤC XUẤT NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KHÔNG?”
- NĂM THÁNH CỦA CÁC NGHỆ SĨ VÀ THẾ GIỚI VĂN HOÁ: BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
- ANNE LÉCU: “CÀNG QUAN TÂM ĐẾN THÁNH KINH, CHÚNG TA CÀNG QUAN TÂM ĐẾN CON NGƯỜI”
- KHỔ HÌNH KHỦNG KHIẾP CỦA THÁNH NỮ APOLLINA