NĂM CẦU NGUYỆN CHUẨN BỊ CHO NĂM THÁNH: ĐỨC PHANXICÔ SẼ THÀNH LẬP MỘT “TRƯỜNG CẦU NGUYỆN”

Written by xbvn on Tháng Một 24th, 2024. Posted in Tâm linh, Thế Giới, Truyền giáo, Tý Linh, Việt Nam

Trong cuộc họp báo vào thứ Ba, ngày 23/1/2024, Đức Tổng trưởng và phó thư ký của Bộ Loan báo Tin Mừng đã làm rõ mục tiêu của Năm Cầu nguyện, do Đức Phanxicô khai mạc để giúp người Công giáo chuẩn bị cho Năm Thánh 2025. Các ngài cũng thông báo việc Đức Phanxicô sẽ thành lập một “trường cầu nguyện” để khám phá những khía cạnh khác nhau trong “hơi thở của đức tin” của mỗi tín hữu.

Chúa Nhật ngày 21 tháng 1, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khai mở Năm Cầu nguyện hướng tới Năm Thánh 2025, kêu gọi các tín hữu “cầu nguyện với lòng nhiệt thành hơn nữa để chuẩn bị cho mình sống đúng sự kiện đầy ân sủng này và trải nghiệm sức mạnh của niềm hy vọng nơi Thiên Chúa”.

Đức Thánh Cha giải thích, Năm Cầu nguyện này được dành “để khám phá lại giá trị to lớn và sự cần thiết tuyệt đối của việc cầu nguyện, của việc cầu nguyện trong đời sống cá nhân, trong đời sống Giáo hội, của việc cầu nguyện trong thế giới”.

Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã giới thiệu Năm này vào thứ Ba, ngày 23 tháng 1, trong cuộc họp báo được tổ chức bởi Đức cha Rino Fisichella, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng, và Đức ông Graham Bell, phó thư ký của Bộ, mà bộ phận của ngài chịu trách nhiệm điều phối Năm Cầu nguyện.

Thuộc quyền sử dụng của các Hội đồng Giám mục và các đại diện của giáo phận trong Năm Thánh

Bộ Loan báo Tin Mừng sẽ xuất bản nhiều tài liệu khác nhau để giúp các tín hữu cử hành Năm Thánh và nhấn mạnh rằng tài liệu này thuộc quyền sử dụng của các Hội đồng Giám mục và đại diện giáo phận của Năm Thánh để đưa ra những soi sáng bổ sung.

Đức cha Rino Fisichella trình bày mong muốn của Bộ Loan báo Tin Mừng hỗ trợ Năm Cầu nguyện này, đồng thời nhấn mạnh rằng công việc chuẩn bị cho Năm Thánh 2025 vẫn tiếp tục. Ngài cho biết, những người hành hương có thể tìm hiểu thêm về Năm Thánh sắp tới trên trang web www.iubilaeum2025.va và thông qua ứng dụng.

Tái khám phá nhu cầu cầu nguyện hằng ngày của chúng ta

Đức cha Rino Fisichella nhấn mạnh: Năm Cầu nguyện “không phải là một năm được đánh dấu bằng những sáng kiến ​​cụ thể; đúng hơn, đây là thời điểm ưu đãi để khám phá lại giá trị của lời cầu nguyện và sự cần thiết của việc cầu nguyện hằng ngày trong đời sống Kitô hữu của chúng ta”.

Đây là thời điểm ưu đãi để khám phá lại giá trị của lời cầu nguyện và sự cần thiết của việc cầu nguyện hàng ngày trong đời sống Kitô hữu của chúng ta”, ngài nhấn mạnh và đồng thời nói thêm rằng Năm này là “thời gian để khám phá cầu nguyện như thế nào và trên hết là làm thế nào giáo dục con người ngày nay cầu nguyện, trong kỷ nguyên văn hóa kỹ thuật số, để lời cầu nguyện có hiệu quả và sinh hoa trái”.

Ngài tuyên bố: “Chúng ta không thể phủ nhận rằng thời đại chúng ta biểu lộ một nhu cầu sâu sắc về tâm linh”. “Từ những người nhanh chóng làm dấu thánh giá cho đến những người tham dự Thánh Thể hằng ngày, có nhiều cách cầu nguyện đa dạng đến nỗi không ai có thể diễn tả hết được; chúng đi từ cầu nguyện nhanh chóng và chia trí đến cầu nguyện chiêm niệm và cầu nguyện đầy nước mắt đau đớn”.

Đức Tổng Giám mục Fisichella thừa nhận rằng lời cầu nguyện không thể được mô tả theo một mô hình đã được thiết lập sẵn, “bởi vì nó là sự biểu hiện mối quan hệ cá nhân của người tín hữu với chính Thiên Chúa, trong khuôn khổ mối quan hệ mật thiết và độc đáo vốn phân biệt đức tin của chúng ta”.

Một lời cầu nguyện nuôi dưỡng đức tin của chúng ta

Ngài nói tiếp: Năm Cầu nguyện “nằm trong bối cảnh này như một phương tiện nuôi dưỡng mối quan hệ của chúng ta với Chúa, bằng cách dành những giây phút nghỉ ngơi tâm linh thực sự. Nó giống như một ốc đảo được che chở khỏi những căng thẳng hàng ngày, nơi lời cầu nguyện trở thành lương thực cho đời sống đức tin, đức cậy và đức mến của người Kitô hữu.”

Đây là lý do tại sao Bộ Loan báo Tin Mừng đã chuẩn bị một loạt tài liệu và trợ giúp cho việc cầu nguyện cho những tháng tới, vốn có thể tạo thành một “bản giao hưởng” cầu nguyện mà cộng đồng Kitô hữu và các cá nhân tín hữu có thể sử dụng.

Như Đức Thánh Cha Phanxicô viết trong lời mở đầu tập đầu tiên của bộ Ghi chú về Cầu nguyện: “Cầu nguyện là hơi thở của đức tin, nó chính là biểu hiện của đức tin. Như tiếng kêu phát ra từ trái tim của những ai tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa”. Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh: “Năm này sẽ không phải là một năm cản trở các sáng kiến ​​của các Giáo hội địa phương. Ngược lại, nó phải được coi là giai đoạn mà mỗi sáng kiến ​​đã được lên kế hoạch sẽ được hỗ trợ một cách hiệu quả, chính xác là vì nó dựa trên lời cầu nguyện”.

Ngài nói rõ: “Do đó, không phải mong đợi một loạt các sự kiện cụ thể, mà thay vào đó là những ý tưởng và đề xuất, để lời cầu nguyện của Giáo hội một lần nữa có thể được hồi sinh và để lại dấu ấn trong cuộc đời của mỗi người đã được rửa tội”.

Những phương tiện đi kèm với việc suy niệm

Tiếp đến, Đức cha Fisichella gợi ý hai cách đồng hành với việc suy niệm và đọc sách của chúng ta để hiểu rõ hơn giá trị của lời cầu nguyện.

Ngài trích dẫn ví dụ về 38 hội nghị giáo lý mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã tổ chức từ ngày 6 tháng 5 năm 2020 đến ngày 16 tháng 6 năm 2021, và vốn đề cập đến các hình thức cầu nguyện khác nhau, đồng thời nêu rõ rằng chúng có thể được đọc lại vì chúng chứa đựng nhiều gợi ý hữu ích. Mặt khác, ngài cho biết rằng Bộ của ngài đang chuẩn bị một loạt sách có tựa đề Ghi chú về cầu nguyện.

Một bộ gồm tám tập

Sau đó, Đức ông Graham Bell đã mô tả các dự án hiện tại của Bộ nhằm chuẩn bị và hỗ trợ cho việc cầu nguyện trong Năm này. “Nhà xuất bản Vatican (LEV) từ hôm nay xuất bản một loạt bản văn nhỏ đào sâu các chiều kích khác nhau của hành vi cầu nguyện Kitô giáo”, được ký bởi các tác giả nổi tiếng quốc tế và được chuẩn bị bởi Bộ Loan báo Tin Mừng, chính xác là bởi bộ phận dành cho các câu hỏi cơ bản liên quan đến việc loan báo Tin Mừng trên thế giới.

Bộ sách này, bao gồm tám tập, được cung cấp cho các Hội đồng Giám mục khác nhau nhằm mang lại sự trợ giúp hữu ích cho các tín hữu trong việc đào sâu sự hiểu biết về cầu nguyện. Đức ông Bell giải thích : cuốn sách đầu tiên, “Cầu nguyện ngày nay. Một thử thách phải thực hiện”, do Đức Thánh Cha Phanxicô viết lời tựa, được viết bởi Đức Hồng y Angelo Comastri, một trong những tác giả tâm linh đương thời được công nhận nhất. Nguyên chủ tịch Ủy ban Đại Năm Thánh Ý năm 2000, vị Hồng y người Ý này từng là tổng đại diện của Giáo hoàng tại Thành quốc Vatican và là linh mục niên trưởng của Đền thờ Thánh Phêrô.

Theo Đức ông Bell, bản văn, có sẵn trong các hiệu sách từ ngày 23 tháng Giêng nhắc lại sự cần thiết của việc cầu nguyện và dạy phải có “cái nhìn khác và trái tim khác” bằng cách nêu bật những nhân vật đã làm chứng cho hoa trái của lời cầu nguyện, như Thánh Têrêsa Lisieux, thánh Phanxicô của Assidi hay thậm chí của thánh Têrêsa Calcutta.

“Với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể”

Đức ông Bell lưu ý : trong lời tựa, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại rằng “cầu nguyện là hơi thở của đức tin, nó chính là biểu hiện của đức tin. Như tiếng kêu phát ra từ trái tim của những ai tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa”.

Đức ông Bell giải thích : Đức Hồng y Comastri khẳng định rằng “chỉ có lời cầu nguyện mới mang lại không gian cho Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta và trong lịch sử thế giới: và với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể”.

Bảy tập khác sẽ được xuất bản trong thời gian tới, bao gồm: Gianfranco Ravasi, Cầu nguyện với các Thánh vịnh (tháng 2 năm 2024); Juan López Vergara, Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu (tháng 2 năm 2024); Paul Murray, OP, Cầu nguyện với các thánh và các tội nhân (tháng 3 năm 2024); Antonio Pitta, Các dụ ngôn về cầu nguyện (tháng 3 năm 2024); Carthusian, Giáo hội cầu nguyện (tháng 3 năm 2024); Catherine Aubin, Lời cầu nguyện của Đức Maria và các thánh (tháng 4 năm 2024); Ugo Vanni, Lời cầu nguyện Chúa Giêsu dạy chúng ta: Kinh Lạy Cha (tháng 4 năm 2024).

Đức Thánh Cha Phanxicô và trường cầu nguyện

Với sự giúp đỡ của những nguồn lực này, Bộ Loan báo Tin Mừng sẽ chuẩn bị các trợ giúp mục vụ nhằm trình bày lại những cách thể hiện cầu nguyện khác nhau trong cộng đồng, trong gia đình, cho các linh mục, các nữ tu dòng kín, các đền thánh và giới trẻ.

Đức cha Fisichella nói rõ rằng đây không phải là những lời cầu nguyện mới, nhưng là những trợ giúp để sống với nhận thức cao hơn về nhu cầu cầu nguyện hàng ngày.

Các ngài thông báo rằng chính Đức Thánh Cha, trong Năm này, sẽ thành lập một “trường cầu nguyện”.

Đức cha Fisichella giải thích: “Trường này sẽ là một chuỗi những khoảnh khắc gặp gỡ với các nhóm người cụ thể để cùng nhau cầu nguyện và hiểu rõ hơn về các hình thức cầu nguyện khác nhau: từ tạ ơn đến chuyển cầu, từ cầu nguyện chiêm niệm đến cầu nguyện an ủi, từ tôn thờ đến cầu xin”.

Các ngài kết thúc cuộc họp báo bằng cách nhắc lại những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Tôi tin chắc rằng các giám mục, linh mục, phó tế và giáo lý viên sẽ tìm thấy trong Năm này những phương tiện thích hợp để đặt lời cầu nguyện vào trung tâm của việc loan báo niềm hy vọng, mà Năm Thánh Năm 2025 sẽ làm vang vọng trong những thời điểm khó khăn này.

Tý Linh

(theo Deborah Castellano Lubov, Vatican News)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30