NHÀ NGHIÊN CỨU NÀY CÓ MỘT Ý TƯỞNG VỀ ĐIỀU KHIẾN CÁC ĐÔI BẠN HẠNH PHÚC

Written by xbvn on Tháng Hai 19th, 2024. Posted in Gia đình, Nhân bản, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Những đôi bạn đã ngang qua túp lều “hôn nhân” và thường xuyên đi nhà thờ cùng nhau đều đặc biệt hạnh phúc. Đó là điều mà nhà xã hội học người Mỹ Brad Wilcox, giáo sư tại Đại học Virginia và là tác giả cuốn sách “Hãy kết hôn”, đã nói vào đầu tháng Hai.

Bí quyết kéo dài tuổi thọ của các cặp vợ chồng có thể là hôn nhân và thánh lễ. Theo Brad Wilcox, giáo sư xã hội học người Mỹ tại Đại học Virginia, những cặp vợ chồng thường xuyên đi nhà thờ cùng nhau là những cặp vợ chồng hạnh phúc nhất. Một quan sát mà nhà xã hội học đã đưa ra khi viết cuốn sách “Hãy kết hôn”, trong đó ông trình bày chi tiết lý do tại sao hôn nhân ngày càng bị xã hội hiện tại đặt vấn đề, mặc dù nó có tất cả các cơ hội dẫn đến hạnh phúc.

Điều chúng tôi ghi nhận, đó là đối với phụ nữ cũng như nam giới, con đường dẫn đến thịnh vượng và hạnh phúc đều ngang qua hôn nhân. Vì vậy, chẳng hạn, phụ nữ và đàn ông đã kết hôn có khả năng rất hạnh phúc trong cuộc sống cao gấp đôi so với những người cùng tuổi độc thân”, nhà nghiên cứu của kênh truyền hình Công giáo EWTN News cho biết. Hơn nữa, yếu tố hạnh phúc còn được nâng cao khi các cặp vợ chồng cùng nhau đến nhà thờ và chia sẻ thời gian cầu nguyện chung. Wilcox nói: “Những đôi bạn đi nhà thờ cùng nhau có khả năng hạnh phúc hơn khoảng 15% trong cuộc hôn nhân của họ. Khả năng ly hôn của họ thấp hơn khoảng 30 đến 50%, theo tổng thể dữ liệu.” Còn tiết lộ hơn nữa và cũng đáng ngạc nhiên không kém: những cặp vợ chồng này có xu hướng duy trì quan hệ tình dục dễ dàng hơn, ngay cả sau nhiều năm chung sống.

Hôn nhân, nền tảng của xã hội

Theo Brad Wilcox, hôn nhân tôn giáo liên tục bị xã hội ngày nay đặt vấn đề và thường bị coi là lỗi thời, điều này dẫn đến sự sụp đổ của định chế này. Nhà nghiên cứu người Mỹ khẳng định sự sụp đổ phần lớn là do diễn ngôn làm giảm giá trị đến từ giới tinh hoa, cũng như do một loạt các biện pháp hành chính và lập pháp khiến nó ngày càng khó tiếp cận, đặc biệt là đối với các tầng lớp lao động. Giới trẻ cũng ngày càng theo đuổi ước mơ sự nghiệp, đẩy hôn nhân xuống bình diện thứ yếu của một cuộc sống cá nhân triển nở, Brad Wilcox nhận xét thêm và đồng thời lấy làm tiếc về việc “đóng cửa trái tim” của những người trẻ Mỹ đối với hôn nhân.

 Tý Linh

(theo Aleteia)

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30