NỮ TU ANDRÉ, NGƯỜI PHỤ NỮ LỚN TUỔI NHẤT THẾ GIỚI, QUA ĐỜI

Written by xbvn on Tháng Một 18th, 2023. Posted in Thế Giới, Tu sĩ, Tý Linh

Nữ tu André, người phụ nữ lớn  tuổi nhất thế giới, đã qua đời hôm 17/1/2023, hưởng thọ 118 tuổi. Nữ tu André, 118 tuổi, đã trở thành người phụ nữ sống thọ nhất thế giới sau khi cụ bà Kane Tanaka, người Nhật Bản, qua đời vào ngày 19/4/2022, hưởng thọ 119 tuổi. Trước đó, Sơ tin rằng mình sẽ lập kỷ lục người sống thọ nhất thế giới bằng bí quyết làm việc và chăm sóc người khác.

Sơ André, sinh ngày 11/2/1904 tại Ales, miền nam nước Pháp, chia sẻ “chỉ có Chúa mới biết” bí mật trường thọ của Sơ, khi luôn từ chối yêu cầu kiểm tra mẫu ADN hoặc mẫu tóc. Mặc dù bị mù và phải ngồi xe lăn, Sơ André vẫn luôn quan tâm những người già khác, vì với Sơ đó chính là niềm vui.

Sơ chia sẻ: “Mọi người nên giúp đỡ và yêu thương nhau thay vì ghét bỏ. Nếu chúng ta chia sẻ tất cả điều đó, mọi thứ sẽ tốt hơn rất nhiều”.

Mỗi sáng, Sơ André đều được nữ tu Thérèse, gần 89 tuổi, đưa đến nhà nguyện. Sơ Thérèse nói sơ André có “sứ mệnh phục vụ người khác” và đức tin đó giúp Sơ ấy tiếp tục sống thọ. Mỗi ngày, sơ André  thường thực hiện các hoạt động như cầu nguyện, tiếp đón người thăm hỏi, cũng như nhận và trả lời thư của nhiều người gửi tới. Năm ngoái, Sơ đã kiên cường chống chọi sau khi mắc Covid-19, và trở thành biểu tượng hy vọng cho mọi người dân trên toàn thế giới.

“Người ta nói rằng làm việc gây tổn hại sức khỏe, nhưng với tôi, làm việc giúp tôi sống thọ”, Sơ André trao đổi hôm 26/4/2022 trong phòng trà viện tế bần ở thành phố Toulon. “Tôi vẫn làm việc cho đến khi 108 tuổi”.

Ở tuổi 118, Sơ vẫn còn tiếp tục cầu nguyện mỗi ngày cho những người khác, đặc biệt những người cô độc và vô gia cư, những người bị lệ thuộc hơn Sơ. Cuộc sống hiến dâng cho tha nhân này vẫn còn tiếp tục. Sơ thổ lộ: “Hạnh phúc hằng ngày của tôi, đó là còn có thể cầu nguyện”.

Được biết, người phụ nữ sống thọ thứ hai thế giới hiện nay là cụ bà Tekla Juniewics, người Ba Lan, sinh năm 1906.

Về phía nam giới, người sống thọ nhất hiện nay là cụ ông Juan Vicente Pérez Mora, người Vênêzuêla, 112 tuổi.

Kỷ lục người sống thọ nhất thế giới cho đến nay vẫn thuộc về cụ bà Jeanne Calment, người Pháp, qua đời vào năm 1997, ở tuổi 122.

Tibo InShape, hôm 18/10/2021, đã đăng một video về cuộc gặp gỡ của mình với Sơ André. Sơ André  chắc chắn sẽ ghi dấu nơi giới trẻ bằng mẫu gương cao đẹp về cuộc đời dâng hiến của mình, tràn đầy tình yêu Thiên Chúa, ý thức phục vụ và sự đối đáp của mình.

Video mới này rất được mong đợi và chắc chắn , nó sẽ nhanh chóng tìm thấy công chúng của mình và sự thành công cũng như bài học về cuộc sống của người nữ tu này là điều gây ngạc nhiên. Tibi InShape, một Youtuber với tám triệu người đăng ký, đã dành một giờ đồng hồ với Sơ Lucile Randon, người sắp bước sang tuổi 118 và đang sống trong một ngôi nhà hưu dưỡng gần Toulon.

Trong số các câu hỏi phỏng vấn, « Đôi khi Sơ có buồn chán không ? », Sơ trả lời nhanh nhảu : « Tôi không bao giờ buồn chán bởi vì tôi cầu nguyện khi rảnh rỗi ! » Và Sơ cầu nguyện cho ai ? « Cho tất cả mọi người và nhất là cho người bất hạnh, tôi thích chiều chuộng mọi người và trong cầu nguyện, người ta tìm thấy nguồn lực ». Được hỏi món ăn thích nhất của Sơ là gì, Sơ trả lời:  “Tôi dùng những gì trên dĩa và tôi hài lòng về điều đó”.

Thiên Chúa được phục vụ hàng đầu trong ký ức

Anh Tibo InShape tiếp tục với giọng điệu thân thiện và vui vẻ, và Sơ trả lời một cách dễ dàng đáng kinh ngạc. « Tại sao Sơ trở thành nữ tu ? » « Bởi vì Thiên Chúa tốt lành đã gọi tôi », « Năm yêu thích nhất của Sơ ? » « Năm mà học trò của tôi rước lễ trọng thể, thật tuyệt vời, tôi rất hạnh phúc ! » Sơ trả lời tất cả các câu hỏi, một trí nhớ không thể tin được và những kỷ niệm tràn ngập trong đầu, tuy nhiên, đời sống dâng hiến cho Thiên Chúa và tha nhân của Sơ vẫn là hàng đầu trong tâm hồn và ký ức của Sơ.

Một video để xem đi và xem lại để cảm nhận những lời khuyên của nữ tu này. Tibo đã không ngại hỏi Sơ về những lời khuyên quý giá. « Sứ điệp nào cho giới trẻ ? », « Giúp đỡ nhau thay vì nuốt sống nhau, yêu thương nhau và trở nên phục vụ ! » Đó là những gì Sơ André đã làm trong suốt đời mình.

Sơ có sợ chết không ? « Không, tôi ước mong nó, Thiên Chúa tốt lành sẽ tính đến những nỗ lực mà  tôi đã làm để phục vụ Ngài ! » Tibo bị lôi cuốn bởi nhân  cách đặc biệt này, vốn đã phục vụ trong suốt đời mình. Và luôn hướng đến người khác, ngay cả lúc sắp 118 tuổi, chính Sơ đã cảm ơn Tibo InShape cuối buổi phỏng vấn, « Anh đã tạo cho tôi một niềm vui tốt lành cho tôi ! », Sơ nói. Và chắc chắn, đó cũng là trường hợp của tất cả những ai xem video này.

Tý Linh

(theo Aleteia , vnexpress.net, nhật báo La Croix)

Tags: , , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30