PHÁP : KỶ LỤC MỚI VỀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI DỰ TÒNG VÀO NĂM 2025!
Hội đồng Giám mục Pháp (CEF) thông báo vào ngày 10/4/2025 rằng hơn 10.000 người lớn và hơn 7.400 thanh thiếu niên từ 11 đến 17 tuổi sẽ được rửa tội vào năm 2025 trong Lễ Vọng Phục Sinh. Con số này nâng tổng số người dự tòng lên hơn 17.800, tăng 45% đối với người lớn trong một năm và 33% đối với thanh thiếu niên. Những con số khẳng định xu hướng của những năm gần đây.
Năm nay, Chúa Thánh Thần đã thổi mạnh mẽ đặc biệt ở Pháp! Hội đồng Giám mục Pháp thông báo vào ngày 10 tháng Tư rằng hơn 17.800 người dự tòng sẽ được rửa tội trong Lễ Vọng Phục Sinh năm 2025. Cụ thể, có 10.384 người lớn và hơn 7.400 thanh thiếu niên từ 11 đến 17 tuổi. Con số này tăng 45% trong một năm đối với người lớn và 33% đối với thanh thiếu niên. “Những con số này xác nhận xu hướng mà chúng ta đã thấy xuất hiện trong những năm gần đây“, Catherine Chevalier, người đứng đầu “Loan báo và Đồng hành Đời sống Kitô hữu” tại CEF, giải thích. Trong mười năm, số lượng người lớn dự tòng ở Pháp đã tăng từ 3.900 (năm 2015) lên 10.384 (năm 2025), tăng hơn 60%.
Năm 2020, số người trong độ tuổi 26-40 gấp đôi số người trong độ tuổi 18-25. Chỉ trong vòng 5 năm, đường cong về tuổi thọ của nhóm 18-25 đã tăng cao hơn nhóm 26-40 tuổi. Trong số những người lớn mới được rửa tội, nhóm tuổi từ 18-25, bao gồm sinh viên và “những người trẻ chuyên nghiệp”, hiện chiếm 42% số người dự tòng “và do đó đã vượt qua nhóm tuổi từ 26-40, cho đến nay vẫn là tâm điểm lịch sử của những người dự tòng trưởng thành“, vị lãnh đạo này nói tiếp. Nói cách khác, những người trong độ tuổi từ 15 đến 25 hiện chiếm đa số trong số những người dự tòng. Đối với thanh thiếu niên, “chắc chắn có nhiều hơn con số 7.400”, Catherine Lemoine, đại biểu quốc gia về “Mục vụ cho thanh thiếu niên” tại CEF, cho biết. Nhưng vì lễ rửa tội diễn ra quanh năm chứ không chỉ vào lễ Phục Sinh, nên việc thu thập dữ liệu phức tạp hơn. “Thật là niềm vui lớn lao khi thấy tất cả những người trẻ này đi theo Chúa Kitô!”
27% sinh viên
Trong số tất cả các giáo phận, có mười ba giáo phận chứng kiến số lượng người dự tòng tăng gấp đôi (chiếm 10% tổng số giáo phận). Đây là trường hợp của Toulouse, Montpellier, Lyon, Clermont và giáo phận Quân đội. “Điều này liên quan đến nhiều giáo phận ở nông thôn cũng như thành thị”, Cécile Eon, đại biểu quốc gia phụ trách “Thời gian dự tòng cho người lớn” trong CEF, giải thích.
Những người dự tòng này là ai? Cùng với sự trẻ hóa của số lượng dự tòng, tỷ lệ sinh viên đã tăng mạnh so với những năm trước và hiện chiếm 27%. Tuy nhiên, những người dự tòng xuất thân từ tầng lớp lao động (công nhân, kỹ thuật viên và nhân viên) vẫn chiếm đa số (36%). Hơn nữa, 74% người dự tòng sống ở khu vực thành thị và 26% ở khu vực nông thôn. Phần lớn những người dự tòng đến từ những gia đình theo truyền thống Kitô giáo (52%). “Họ không được rửa tội khi còn là trẻ sơ sinh, nhưng tiếp nhận nền văn hóa gia đình được khám phá từ ông bà hoặc trong các sự kiện gia đình“, Céline Eon giải thích. Xu hướng thứ hai được quan sát thấy là những người dự tòng tuyên bố mình không có truyền thống tôn giáo (18%) hoặc không biết truyền thống tôn giáo (19%). Chỉ có 6% người dự tòng cho biết họ đến từ một tôn giáo khác.
Một kinh nghiệm cá nhân
Làm sao có thể giải thích được sự gia tăng như vậy? Không có dữ liệu nào trả lời được câu hỏi này. Bởi vì nếu Giáo hội ngày càng đồng hành với những thỉnh cầu này, bằng chứng là số lượng người đồng hành với họ – 11.500 người tham gia, trong đó 80% là giáo dân, tức là tăng 30% trong một năm – thì thực sự là Chúa Thánh Thần đang hoạt động. “Tất cả đều nói về một hành trình, về một kinh nghiệm cá nhân“, Catherine Chevalier nói thêm. “Sau đó, có những yếu tố như bối cảnh xã hội gây lo lắng đôi chút, mong muốn xây dựng cuộc sống trên nền tảng vững chắc, tìm kiếm sự bình an mà một số người đã trải nghiệm trong các nhà thờ, v.v. Nhưng trên hết, đó là một trải nghiệm, một cuộc gặp gỡ thân mật với Chúa Kitô.“
Tý Linh
(theo Agnès Pinard Legry, Aleteia)
Tags: Pháp
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- PHIÊN HỌP CHUNG LẦN THỨ 12 TẬP TRUNG VÀO NHỮNG PHẨM CHẤT CẦN THIẾT CHO MỘT GIÁO HOÀNG TƯƠNG LAI
- CÁC HỒNG Y TIẾP TỤC SUY NGHĨ VÀ PHÁC HỌA HÌNH ẢNH VỀ MỘT « GIÁO HOÀNG MỤC TỬ »
- ĐỨC GIÁO HOÀNG QUYẾT ĐỊNH TÔNG HIỆU CỦA MÌNH NHƯ THẾ NÀO?
- TẤT CẢ 133 HỒNG Y ĐÃ ĐẾN RÔMA KHI CÁC HỒNG Y TỔ CHỨC PHIÊN HỌP CHUNG LẦN THỨ MƯỜI
- ĐHY MAMBERTI: ĐỨC PHANXICÔ TRUNG THÀNH VỚI SỨ MẠNG CỦA MÌNH BẰNG TẤT CẢ SỨC MẠNH
- CHIẾC XE CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG: MÓN QUÀ CUỐI CÙNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ DÀNH CHO GAZA
- “TẠI MẬT NGHỊ, CHÚA QUAN PHÒNG CŨNG CAN THIỆP QUA CHÍNH TRỊ”
- ĐỨC PHANXICÔ MỜI GỌI ĐÁNH THỨC THẾ GIỚI
- ĐỨC HỒNG Y PAROLIN, KIẾN TRÚC SƯ CỦA SỰ CÂN BẰNG ĐỊA CHÍNH TRỊ CỦA VATICAN
- PHIÊN HỌP CHUNG LẦN 9 : CÁC HỒNG Y THẢO LUẬN VỀ NHU CẦU HY VỌNG TRONG NĂM THÁNH NÀY
- ĐHY GUGEROTTI NHẮC NHỚ KHO TÀNG THIÊNG LIÊNG CỦA CÁC GIÁO HỘI ĐÔNG PHƯƠNG
- PHIÊN HỌP CHUNG LẦN 8 : CÁC HỒNG Y THẢO LUẬN VỀ LOAN BÁO TIN MỪNG VÀ SỨ MẠNG
- KỶ NIỆM 400 NĂM THÀNH LẬP TU HỘI TRUYỀN GIÁO, “MỘT ĐỘNG LỰC MỚI”
- ĐHY FERNANDEZ : ĐỨC PHANXICÔ, TẤM GƯƠNG CỦA MỘT NGƯỜI LAO ĐỘNG QUẢNG ĐẠI
- ĐỨC CHA CACCIA: TẠI LIÊN HỢP QUỐC, ĐỨC PHANXICÔ “ĐÃ TẠO ĐƯỢC SỰ ĐỒNG THUẬN”
- ĐHY SANDRI: ĐỨC PHANXICÔ ĐỂ LẠI DI SẢN VỀ SỰ PHỤC VỤ VÀ TẦM NHÌN
- LỊCH SỬ MẬT NGHỊ HỒNG Y, TỪ THỜI TRUNG CỔ ĐẾN NGÀY NAY
- PHIÊN HỌP CHUNG LẦN 7: CÁC HỒNG Y XIN CÁC TÍN HỮU CẦU NGUYỆN
- TỔNG THƯ KÝ LIÊN HỢP QUỐC TƯỞNG NHỚ ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ
- CÁC HỒNG Y CÔNG NHẬN QUYỀN BỎ PHIẾU CỦA TẤT CẢ CÁC HỒNG Y CỬ TRI TRONG MẬT NGHỊ