QUỸ TỪ THIỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG : Ở RÔMA, 2500 NGƯỜI ĐƯỢC GIÚP THOÁT KHỎI CẢNH NGHÈO ĐÓI VÀ CÔ ĐƠN

Written by xbvn on Tháng Tám 8th, 2021. Posted in Luân lý, Nhân bản, Thế Giới, Tý Linh

Kết quả của Quỹ từ thiện « Fondo Gesù Divino Lavoratore » (« Chúa Giêsu Lao động »), được Đức Phanxicô mong muốn dành cho những người bị đại dịch tác động, đã được giới thiệu tại trụ sở của giáo phận Rôma : một « Liên minh cho Rôma » của Giáo hội và các tổ chức.

Mục tiêu, dựa trên trực giác và các chỉ thị của Đức Giáo hoàng, là giúp đỡ những người « đã mất tất cả » do Covid-19 nhận được trợ cấp, trợ giúp thu nhập và tái hội nhập vào  thế giới việc làm. Một công việc chủ yếu lắng nghe và gần gũi, từ phía Giáo hội và các tổ chức, để đưa nhiều người thoát khỏi sự cô đơn trong đó việc cách ly và những biện pháp hạn  chế khác đã đẩy họ vào. Và có lẽ đó là kết quả đầu tiên và quan trọng nhất của « Quỹ từ thiện Chúa Giêsu Lao động ».

Sau một năm khởi động, kết quả đã được giới thiệu trong một cuộc họp báo bởi Đức Tổng Giám mục Gianpiero Palmieri, thị trưởng Rôma Virginia Raggi và chủ tịch của Miền Latium Nicola Zingaretti, được giới thiệu bởi Đức cha Benoni Ambarus, người đã nói về « cuộc mạo hiểm tốt đẹp », dấu chỉ « ngôn sứ » và « chứng tá ».

Tình liên đới chống lại thói ích kỷ

Kế hoạch của Đức Giáo hoàng được liên kết bởi Miền Latium và hội đồng thị chính Roma Capitale, đã hình thành nên « Liên minh cho Rôma ». Một triệu euro đầu tiên đã được Đức Thánh Cha tặng, rồi Miền và Tòa thị chính đã đóng góp 500000 euro.

Theo dòng thời gian, các doanh nghiệp và các cá nhân cũng đã quyên góp được với số tiền 201000 euro. Lòng quảng đại này đã mang lại lợi ích cho hơn 2500 người trong số 920 yêu cầu được gởi đến. Những con số quan trọng cho một sáng kiến mà, theo Đức cha Palmieri, đã biểu lộ « một chiếc phao cứu sinh và một chiến neo đầy hy vọng ». Ngài nói tiếp : « Với kế hoạch này, chúng tôi đã cố gắng, mỗi người theo cách của mình và với thẩm quyền riêng của mình, chống lại khuynh hướng ích kỷ bằng cách giúp đỡ người khác ».

Đừng để tội phạm mang lại câu trả lời

Thị trưởng Rôma, bà Virginia Raggi, đã gọi sáng kiến này là « một mẫu gương về sự phục hồi vươn lên » : « Bằng cách sáng kiến ra công cụ này, nhờ trực giác của Đức Thánh Cha, chúng tôi đã cùng nhau tạo nên, cách đồng đội, một chiếc dù, để phản ứng lại một cú sốc bất ngờ. Chúng tôi đã chứng tỏ sự phục hồi vươn lên và chúng tôi đã đã có thể nâng đỡ cộng đồng chúng tôi ».

Tiếp đến, bà Thị trưởng đã gợi lên lịch sử lâu đời của « tình liên đới » và « lòng quảng đại » vốn đã phận biệt Rôma từ thời Cổ đại, rồi hướng nhìn về tương lai, bà khích lệ tiếp tục con đường liên đới này vì « những hậu quả của đại dich chưa chấm dứt » : « Khi chúng ta nói rằng không ai bị gạt sang một bên, thì điều đó có nghĩa rằng chúng ta phải sáng kiến ra những kế hoạch để đạt tới những người rốt hết ». Bà cũng cho biết Thủ đô Roma đã mở một quỹ tín dụng vi mô 3 triệu, cho những can thiệp lập tức như trả tiền thuê nhà và các hóa đơn hay cho các hoạt động của các doanh nhân nhỏ.

Đó cũng là một phương thế ngăn chặn nhiều công nhân rơi vào « vực thẳm » của sư cho vay nặng lãi và tội ác, vốn « xảy đến nhanh chóng », thường nhanh hơn các tổ chức. Bà kết luận : « Chúng ta phải đạt tới những người không còn sức để xin trợ giúp. Chúng ta không thể để cho người dân cảm thấy bị bỏ rơi, chúng ta không thể để cho tội phạm mang lại câu trả lời ».

Sự cô đơn sẽ giết chết

Để đạt tới những túi xã hội « vô hình » này,  một công việc tỉ mỉ đã được thực hiện, bao gồm hơn 400 thiện nguyện viên, làm việc trong năm góc của Rôma, trong 75 trung tâm lãnh thổ được phân phối trong thủ đô. « Sự tỉ mỉ và sự quan tâm lắng nghe này đã tạo nên sự khác biệt trong loại hình can thiệp này. Chúng ta biết bao nhiêu người đã nhập viện, bao nhiêu bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt, nhưng chúng ta ít biết về nhiều người đã bị tách rời khỏi đời sống xã hội và sản xuất, khỏi đời sống tình cảm, gia đình và cộng đồng. Con virus giết chết thân xác, nhưng sự  cô đơn cũng giết chết ».

Thiện ích của con người đã và vẫn sẽ là mục tiêu « đầu tiên và quý báu » của Liên minh cho Rôma mà, ngoài những chứng từ, bưu kiện thực phẩm và quỹ chống cho vay nặng lãi, sẽ nhắm đến « giá trị gia tăng của sự hiện diện để nắm lấy tay của người cô độc và đưa họ trở lại quyền công dân đầy đủ », chủ tịch Miền Latium đảm bảo. Ông đã kêu gọi nỗ lực nhiều hơn nữa nhắm đến Năm Thánh 2025 : « Năm Thánh Rôma không thể đón tiếp khách hành hương trên toàn thế giới với tỷ lệ nghèo đói và khó khăn này ».

Về phương diện này, Đức cha Palmieri xác nhận : « Một trong những vấn đề to lớn nhất là sự bấp bệnh của việc làm : quá nhiều người bị khai  thác sức lao động phải tự xoay xở và kiếm sống bằng sự xoay xở nào đó. Chúng ta không được vun trồng các túi lao động không rõ ràng và được trả lương tồi tệ. Với tư cách là xã hội và với tư cách là Giáo hội, chúng ta có thể có một tác động và thực hiện những cử chỉ hy vọng nhỏ bé. Không ai nghèo đến độ không thể làm được gì ».

Đó là lý do tại sao các hoạt động khác nhau của Quỹ cũng thúc đẩy việc học tập và các khóa đồng hành để cho phép người thụ hưởng có thể bắt đầu bước đi trên đôi chân của họ. Massimo Pasquo, đặc trách Liên minh cho Rôma, tuyên bố : « Kế hoạch không phải là một cái bánh để phân chia, nhưng là một chất men cho vào đấu bột để làm cho dậy men ».

Tý Linh

(theo Vatican News)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31