SỐ NGƯỜI CÔNG GIÁO GIA TĂNG TRÊN THẾ GIỚI VÀO NĂM 2020

Written by xbvn on Tháng Hai 16th, 2022. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Vào năm 2020, số lượng người Công giáo được rửa tội đã gia tăng 1,2%, với sự gia tăng đáng kể ở Châu Á và Châu Phi. Người ta cũng nhận thấy số lượng phó tế vĩnh viễn gia tăng 1%, cũng như sự gia tăng của các nam tu sĩ tuyên khấn.

Liên quan đến số lượng các linh mục, thuộc giáo phận và dòng tu, từ năm 2019 đến 2020, mức tăng đáng kể được ghi nhận ở Châu Phi ( + 1004) và ở Châu Á (+ 778).

Đó là những gì được chỉ ra của một nghiên cứu được đăng trong nhật báo Osservatore Romano, tiếng Ý, và trên Vatican News hôm 10/2 vừa qua. Bài báo dựa vào các năm 2019 và 2020 và trên các dữ kiện trong sách Niên giám Tòa Thánh 2022 và trong Annuarium Statisticum Ecclesiae 2020, được biên tập bởi Văn phòng thống kê trung ương của Giáo hội, hiện được bán ở các hiệu sách, và được xuất bản bởi Nhà xuất bản của Vatican.

Người Công giáo được rửa tội trên thế giới đã tăng từ 1344 triệu người vào năm 2019 lên 1360 triệu người vào năm 2020, tức gia tăng 16 triệu, tương đương với khoảng +1,2% (nhất là ở phía Đông-Nam, và bất chấp sự suy giảm ở Trung Đông) và ở Châu Phi tăng 2,1%, đang khi ở Châu Âu tăng 0,3%.

Ở Châu Phi, số lượng người Công giáo tăng từ 18,7% vào năm 2019 lên 18,9% vào năm 2020 so với toàn thế giới. Những người ở Châu Mỹ chiếm 48% tổng số toàn cầu, trong đó có 28% ở Nam Mỹ. Tại lục địa Châu Á, chiếm 59% dân số thế giới, tỷ lệ người Công giáo vẫn ổn định, khoảng 11%. Trái lại, tỷ lệ toàn cầu người Công giáo ở Châu Âu đã giảm 21,2% từ ăm 2019 đến 2020. Đối với Châu Đại Dương, tỷ lệ người Công giáo so với phần còn lại của thế giới vẫn ổn định, khoảng 0,8%.

Số lượng các Giám mục trên thế giới đã giảm nhẹ, từ 5364 xuống 5363 từ 2019 đến 2020, trọng lượng tương đối của mỗi lục địa vẫn không đổi vào giai đoạn này, tập trung nhiều hơn vào tổng số ở Châu Mỹ và Châu Âu. Ở Châu Phi, các Giám mục chiếm 13,4% của tổng số.

Liên quan đến số lượng các linh mục, thuộc giáo phận và dòng tu, vào năm 2020, nếu số lượng đã giảm bớt ở Châu Âu (-1114) và ở Bắc Mỹ (-4374), thì mức tăng đáng kể được ghi nhận ở Châu Phi (+1004) và ở Châu Á (+778).

Châu Âu và Châu Mỹ (nơi có lần lượt 40 và 29,3% số linh mục trên hành tinh sinh sống vào năm 2020), vẫn dẫn đầu, tiếp theo là Châu Á (17,3%) , Châu Phi (12,3%) và Châu Đại Dương (1,1%).

Các phó tế vĩnh viễn là nhóm có sự tiến triển mạnh nhất theo thời gian : họ tăng từ 48238 vào năm 2019 lên 48635 vào năm 2020, với mức tăng tương đối gần 1%. Nhất là ở Châu Mỹ, động lực bền vững này có thể được nhận thấy : vào năm 2019, lục địa này có 31668 phó tế, trong khi vào năm 2020, số lượng tăng lên 32226 người.

Mức tăng đáng kể cũng được ghi nhận đối với nam tu sĩ tuyên khấn không phải linh mục. Vào năm 2019, có 50295 người trên thế giới và số lượng đạt tới 50569 vào năm 2020. Cần ghi nhận rằng mức tăng tập trung vào Châu Phi (+1,1%), Châu Á (+2,8%) và Châu Âu (+4%).

Đối với các nữ tu tuyên khấn, số lượng đã gia tăng trên các lục địa năng động nhất, Châu Phi (+3,2%) và Châu Á (+0,2%), trong khi số lượng giảm bớt ở Châu Âu (-4,1%), ở Châu Mỹ (-2,8) và ỏ Châu Đại Dương (-5,7%).

Số lượng các chủng sinh đã tăng từ 2,8% ở Châu Phi, từ 32721 người đến 33628, nhưng giảm bớt tại các lục địa khác. Vào năm 2020, các chủng sinh trên thế giới là 111855, Châu Phi và Châu Á chiếm 59,3% tổng số, trong khi Châu Mỹ và Châu Âu chiếm 39,9%, Châu Đại Dương vẫn hầu như ổn định hơn.

Tý Linh

(theo ZENIT)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31