SỰ PHẢN KHÁNG CỦA NGƯỜI UCRAINA, MỘT CUỘC ĐẤU TRANH VÌ PHẨM GIÁ CỦA TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

Written by xbvn on Tháng Ba 2nd, 2022. Posted in Thế Giới

Người dân Ucraina phản kháng, bất chấp cán cân quyền lực nghiêng về Nga. Dân thường và binh sĩ hiện đang quyết tâm chống lại quân đội xâm lược Nga, mà theo lời của điện Kremlin, đến « giải phóng » Ucraina khỏi « Đức quốc xã ». Triết gia người Ucraina, ông Constantin Sigov, cho rằng cuộc chiến này vượt quá biên giới của đất nước của ông, và người Ucraina chiến đấu vì phẩm giá của họ và của người Châu Âu khác. Và thảm họa này  khiến người ta nghĩ đến « Néron », « đến sự điên rồ của tên bạo chúa đã cho phóng hỏa thành Rôma ».

Nếu có một hình ảnh làm chứng cho tình trạng tinh thần của người Ucraina và cuộc kháng chiến của họ, đó là cảnh xếp hàng trước các trung tâm hiến máu. Constantin Sigov, giáo sư triết học, giám đốc trung tâm nghiên cứu khoa học nhân văn Châu Âu của đại học Kiev, cho biết : « Nó dài hơn hình ảnh xếp hàng mua bánh mì ». Xếp hàng nhận vũ khí do nhà chức trách phân phát cũng rất hùng hồn. « Người dân quyết tâm bảo vệ gia đình, quê hương, mà không có tinh thần báo thù nào đối với người Nga. Người Ucraina không muốn xâm phạm lãnh thổ Nga. Điều mà chúng tôi muốn, đó là tất cả binh sĩ Nga trở về doanh trại của họ ».

Đấu  tranh vì phẩm giá

Những gì thúc đẩy người Ucraina, đối với Constantin Sigov, đó là « những động cơ của mỗi con người » : « gia đình, con cái, người già, quê hương, văn hóa, tự do, phẩm giá của mỗi con người ». « Ý muốn của chúng tôi là ngưng cuộc chiến này, ngưng những người chết của chúng tôi nhưng cả những người chết của người Nga ».

Từ góc độ này, theo ông, những trừng phạt kinh tế mà Tây phương đưa ra chống lại Nga là một điều tốt để ngưng cuộc xung đột phi lý. « Các binh sĩ Nga bị bắt làm tù binh đã kể rằng họ không hề được cho biết rằng họ sẽ tham chiến. Họ rất thường bối rối, mất phương hướng, họ không có điện thoại di động, họ không biết họ ở đâu và họ rất thường hạ khí giới. Thậm chí họ không muốn thường xuyên tham gia vào cuộc chiến bẩn thỉu này».

Tái xây dựng Châu Âu trên công lý

Với cuộc chiến này, thế giới đang chứng kiến « sự vi phạm trật tự quốc tế cách bạo lực, tức là tất cả những  gì Châu Âu đã ra sau Thế Chiến thứ hai ». Do đó, để xây dựng lại nền an ninh mới ở Châu Âu, cần phải chuyển « tất cả hồ sơ này lên Tòa án La Haye ». « Cần phải bắt giữ những kẻ chịu trách nhiệm như chúng ta đã làm với Milosevic », « tái xây dựng Châu Âu và Ucraina trên cơ sở nhân quyền, phẩm giá : chúng ta không còn có thể cho phép điện Kremlin điều hành Nhà nước một cách tội phạm. Và đó là cần thiết cho công dân Nga. Khẩu hiệu của chúng tôi rất cổ điển : Vì tự do của chúng tôi và tự do của bạn. Đó là sự tự do của mọi công dân từ Rôma, Lisbonne cho đến Vladivostok. »

Sự ủng hộ của Châu Âu thông qua sự trợ giúp quân sự và nhân đạo hay qua những trừng phạt chống lại Nga, trong bối cảnh này, được đánh giá cao hơn nhiều. Đối với Constantin Sigov, tất cả các nước đã hiểu rằng cần phải ngăn chặn « ngọn lửa tại nguồn của nó », thảm họa này khiến người ta nghĩ đến « Néron », « đến sự điên rồ của tên bạo chúa đã cho phóng hỏa thành Rôma ».

Tý Linh

(theo Vatican News ; hình ảnh: internet)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30