TẠI VIỆT NAM, ĐỨC CHA GALLAGHER KÊU GỌI CÁC CHỦNG SINH NHIỆT THÀNH TRUYỀN GIÁO

Written by xbvn on Tháng Tư 12th, 2024. Posted in Thế Giới, Việt Nam, Đại Chủng Viện Huế

Đến thăm Việt Nam những ngày này, Đức cha Paul Richard Gallagher đã gặp gỡ các chủng sinh của Đại Chủng viện của Tổng Giáo phận Huế. Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Quan hệ với các Nhà nước và Tổ chức Quốc tế đã mời gọi họ hãy trở thành những con người vui tươi và là “những nhà thừa sai của đức ái” được sai đi vào lòng thế giới để lắng nghe tiếng kêu của người nghèo.

Niềm vui” là từ được nhắc đến nhiều lần trong bài phát biểu của Đức cha Paul Richard Gallagher với các chủng sinh của Đại Chủng viện của Tổng Giáo phận Huế tại Việt Nam. Trong khuôn khổ của chuyến thăm tới đất nước châu Á này, sẽ kết thúc vào ngày 14 tháng Tư, Ngoại trưởng Tòa Thánh đã gặp gỡ các chủng sinh.

Nhân dịp này, trước tiên ngài bày tỏ niềm vui của mình “được hiện diện cùng các bạn trong chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Việt Nam”. “Chúng ta quy tụ để xây dựng một mối quan hệ, để biết và yêu thương nhau,” nhưng cũng “để ghi nhớ niềm vui này, mà Đức Thánh Cha đã nói đến, ngay sau khi ngài được bầu, khi nói chuyện với các chủng sinh từ khắp nơi trên thế giới. Đó là một đặc điểm của linh mục mà cần phải hiểu trong chiều sâu của mình và học cách sống”.

Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh: giữa đau khổ, tôi vẫn hân hoan

Đức Cha nêu rõ : vui mừng không có nghĩa là không biết buồn bã hay đau khổ, những giây phút khó khăn và nghi ngờ. Về vấn đề này, ngài trích dẫn những diễn tả mạnh mẽ của Thánh Phaolô Lê Bảo Tinh, vị tử đạo Việt Nam, trong thư gửi các chủng sinh của chủng viện Kẻ Vĩnh. Năm 1843, thánh nhân viết: “Lao tù này, quả thực là hình ảnh sống động của hỏa ngục đời đời. Ngoài xiềng xích gông cùm còng chân tay, còn có giận dữ, oán thù, nguyền rủa, tục tĩu, cãi lộn, bậy bạ, chửi thề, nói hành, và sau đó là chán nản, buồn sầu”. (…)  “Tuy nhiên, tôi vẫn tạ ơn Chúa, vì các hình khổ bày ra để làm khổ tù nhân chứ phần tôi thì vẫn hân hoan, vì dầu tôi có đơn phương độc mã, nhưng là có Chúa Kitô ở cùng”.

 Các linh mục, “những nhà thừa sai của đức ái”

Đây là niềm vui thực sự,” Đức Tổng Giám mục Gallagher nhận xét và đồng thời mời gọi mỗi người tự hỏi về khả năng của mình trở thành một người vui tươi. Đó là một niềm vui truyền giáo, ngài khẳng định và đồng thời lấy ví dụ về Mẹ Têrêsa thành Calcutta, người đã trải qua sự khô khan thiêng liêng trong hơn năm mươi năm, tức là sự vắng mặt của Thiên Chúa trong cuộc đời ngài. Tuy nhiên, Đức Cha nói tiếp, “Mẹ luôn mỉm cười, luôn tràn ngập niềm vui trong ánh mắt. Với nụ cười của mình, Mẹ mang niềm vui này đến với mọi người Mẹ gặp: người cùi, người vô gia cư, người bị bỏ rơi, người nghiện ma túy và người bệnh”. Đức Cha nói thêm rằng đó là nhiệm vụ được giao phó cho các linh mục : trở thành “những nhà thừa sai của đức ái, được sai đi vào lòng thế giới, tràn đầy niềm vui thúc đẩy họ nói ‘xin vâng’ với Chúa Giêsu Kitô”, ngay cả giữa những từ bỏ và khó khăn.

Tầm quan trọng của việc đào tạo các chủng sinh

Theo Ngoại trưởng Tòa Thánh, việc sống theo cách này không phải là tự động, nhưng “đòi hỏi nỗ lực liên tục và sự chuẩn bị nghiêm túc”, và đó là lý do tại sao việc đào tạo các linh mục lại rất quan trọng đối với Giáo hội. Những mục tử này “không chỉ phải sống đức tin mà còn có khả năng truyền đạt đức tin và dạy người khác sống đức tin một cách đích thực”. Đối với các chủng sinh, ngài khuyến khích đọc Tông huấn Pastores dabo vobis, trong đó vào năm 1992, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã chỉ ra bốn trụ cột của việc đào tạo linh mục và đồng thời đề xuất “những suy tư về căn tính của linh mục, mối quan hệ của họ với Chúa Giêsu Kitô, và một số thách thức cụ thể cho việc sống đức tin Kitô giáo trong thế giới hiện đại”. Để kết thúc, Đức Cha mời gọi các chủng sinh “luôn luôn tràn đầy lòng nhiệt thành can đảm, tràn đầy niềm hy vọng vui tươi và lòng bác ái nhiệt thành”.

Tý Linh

(theo Adriana Masotti – Vatican News)

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30