TAM NHẬT THÁNH 2019 TẠI ĐCV HUẾ

Written by xbvn on Tháng Tư 23rd, 2019. Posted in Đại Chủng Viện Huế

Ngày 18/4, toàn thể Hội Thánh đi vào Tam Nhật Vượt Qua, tưởng niệm cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Hòa trong bầu khí phụng vụ ấy, Đại Chủng viện Huế đã khai mạc Tam Nhật Thánh với thánh lễ Tiệc Ly, lúc 16h45 cùng ngày. Trong thánh lễ này, Hội Thánh nhắc nhớ về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể và chức linh mục.

Đầu lễ, Cha Phêrô Phan Tấn Khánh, phó giám đốc Đại Chủng viện Huế, chủ tế, đã gợi ý với cộng đoàn về ý nghĩa của cử hành chiều thứ Năm Tuần Thánh. Sau đó, mọi người đi vào thánh lễ với tâm tình sốt sắng và trang nghiêm. Kết thúc phần chia sẻ lời Chúa, đó là nghi thức rửa chân. Đây là nghi thức tưởng niệm lại việc làm của chính Chúa Giêsu đã thực hiện trong đêm trước ngày chịu khổ hình. Đức Giêsu đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, nhằm dạy các ông phải biết sống khiêm nhường, lấy yêu thương mà phục vụ anh em mình. Các thầy được chọn rửa chân đều cảm nhận nét ý nghĩa của việc làm này, nhất là khi vị chủ tế còn nhẹ nhàng hôn đôi chân của họ.

Kết thúc lời nguyện hiệp lễ, cộng đoàn tham dự hợp thành đoàn rước theo sau Cha chủ sự, kiệu Mình Thánh Chúa sang nguyện đường nhà G. Tại đây, theo sự sắp xếp, mỗi tổ sẽ thay phiên nhau chầu Thánh Thể đến 24h.

Bước sang ngày kế tiếp, ngày 19/4, đó là ngày thứ Sáu tuần thánh. Ngày này, Hội Thánh mời gọi mỗi tín hữu ăn chay kiêng thịt để tưởng niệm việc Chúa Giêsu chịu khổ hình, đóng đinh vào thập giá. Bắt đầu sáng thứ Sáu tuần thánh, Đại Chủng viện tràn ngập trong không khí tĩnh lặng của cầu nguyện, với những giây phút hồi tâm suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, cũng như chuẩn bị tâm tình để đi vào chương trình của chiều tối nay.

Đúng 15h00 cùng ngày, Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh chủ sự nghi thức tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu cùng với cộng đoàn Đại Chủng viện. Sau bài thương khó, Đức Tổng đã chia sẻ một vài ý tưởng gợi ý cầu nguyện cho cộng suy niệm trong ngày thứ Sáu này. Ngài nhắc đến dân Do Thái trong biến cố chịu khổ nạn của Đức Giêsu, khi mà phong trào bài Do Thái lan rộng trên toàn thế giới thì người ta muốn kết án những người Do Thái. Họ cho rằng, Đức Giêsu đã bị những người Do Thái thời bấy giờ hành hạ dã man và giết chết. Giới lãnh đạo Do Thái thời đó là thủ phạm trực tiếp và chịu trách nhiệm nặng nề nhất cho việc giết Con Thiên Chúa. Thế nhưng, Đức Tổng không ngừng nhấn mạnh lập trường của Giáo Hội rằng chính mỗi người chúng ta là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Đức Giêsu Kitô, Ngài chết cho chúng ta và vì chúng ta.

Cũng trong ngày 19/4, đúng vào lúc 19h00, Chủng viện cử hành suy niệm mười bốn chặng đàng thánh giá cách trọng thể. Tại mỗi chẳng là những phút giây thinh lặng cầu nguyện cũng như lắng nghe một vài gợi ý từ người hướng dẫn. Dưới tiết trời oi bức của mùa hè còn sót lại sau cái nắng chiều gay gắt, những chặng đường thập giá càng thêm ý nghĩa hơn, ai nấy đều cảm nhận một bầu khí thiêng liêng sốt sắng đang bao trùm không gian Đại Chủng viện Huế.

Ngày hôm sau, ngày 20/4, đúng vào lúc 19h30, gia đình Chủng viện long trọng cử hành nghi thức canh thức và thánh lễ vọng mừng Chúa Phục Sinh. Tối đêm nay, cộng đoàn tại đây cũng hân hoan chào mừng Đức Tổng Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng đến chủ sự nghi thức và thánh lễ vọng này.

Trong ánh nến lung linh chứa đầy những hy vọng về niềm vui Phục Sinh, mọi người đều cảm nhận được một Đức Kitô Phục Sinh đang hiện diện cách gần gũi và thân thương trong nguyện đường này. Đặc biệt, tinh thần mới của Đức Kitô Phục Sinh còn được ghi dấu đậm nét trong bài chia sẻ Tin Mừng Phục Sinh của Cha Giuse Lê Công Đức. Cha chia sẻ: Đức Kitô đã phục sinh cách đây gần hai ngàn năm và đã được làm chứng bởi một số người thời bấy giờ. Ngày nay, qua lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong tông huấn Christus Vivit, hãy để một Đức Kitô sống ngay trong mỗi người chúng ta, là một Đức Kitô còn đang sống, và như thế sự phục sinh của Đức Kitô sẽ không bị trở nên vô ích.

Sau thánh lễ, Cha Giuse Hồ Thứ, Giám đốc Đại Chủng viện Huế, đã dâng lời cám ơn Đức Tổng về sự hiện diện thân thương và đậm tình gia đình của ngài tại cộng đoàn Chủng viện trong đêm Vọng Phục Sinh chan chứa niềm vui. Sau đó, mọi người cùng vào nhà cơm chia sẻ niềm vui phục sinh với buổi tiệc réveillon đậm tình huynh đệ.

BTT ĐCV Huế

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Ba 2024
H B T N S B C
« Th2    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31