THÁNH GIÁ TRONG LỚP HỌC : TÒA ÁN TỐI CAO Ý BÁC BỎ KHIẾU NẠI CỦA MỘT GIÁO SƯ VÔ THẦN
Hôm 9/9/2021, Tòa án tối cao Ý đã bác bỏ khiếu nại của một giáo sư vô thần, bị trừng phạt vì đã tháo thánh giá ra khỏi lớp học của mình cách có hệ thống. Theo tòa án, viện dẫn « truyền thống văn hóa của một dân tộc », sự hiện diện của thánh gia không tạo nên một « hành vi phân biệt kỳ thị đối với giáo viên này ».
Tòa án tối cao Ý đã ra phán quyết vào ngày 9/9/2021 : việc trưng bày thánh gia trong phòng học không phải là một hành vi « phân biệt kỳ thị » đối với giáo viên vô thần.
Franco Coppoli, giáo sư văn chương và lịch sử ở Terni, Ombrie, đã bị xử phạt vào năm 2015 vì đã khước từ dạy học dưới cây thánh giá và đã tháo thánh giá khỏi phòng học cách có hệ thống.
Là thành viên của Liên hiệp những người vô thần và bất khả tri duy lý, giáo viên này đã bị cho nghỉ việc trong ba mươi ngày không lương và đã quyết định khởi kiện, đòi hỏi « quyền tự do giảng dạy và lương tâm về mặt tôn giáo ». Ông thua kiện ở tòa sơ thẩm rồi kháng cáo và quyết định đưa vụ việc lên Tòa án tối cao.
Một đất nước được ghi dấu bằng « truyền thống văn hóa » tôn giáo của mình
Nếu các thẩm phán của tòa án tối cao Ý đã hủy bỏ hình phạt của Franco Coppoli, người đã coi như là « bất hợp pháp » lệnh duy trì treo thánh giá trong các lớp học của hiệu trưởng, thì họ đã khước từ bồi thường cho giáo viên này. Quả thế, Tòa án cho rằng « quyền tự do ngôn luận và giảng dạy » của ông không « bị điều kiện hóa hoặc kìm chế » vì việc trưng bày thánh giá không phải là một « hành vi phân biệt kỳ thị ». Theo Tòa án, sự hiện diện của thánh giá trong các lớp học là một phần của truyền thống « văn hóa » tôn giáo của đất nước : vì thế, nó không tạo nên một « sự phân biệt kỳ thị đối với giáo viên này ».
Một vụ kiện tương tự cũng được đưa ra Tòa án nhân quyền Châu Âu, vào năm 2011. Một bà mẹ gia đình vô thần đã yêu cầu loại bỏ Chúa Giêsu trên thập giá khỏi trường công lập của con cái mình. Tòa án Châu Âu cuối cùng đã kết luận rằng thánh giá, như là biểu tượng thụ động, không biểu lộ một mưu toan nhồi nhét giáo lý từ phía Nhà nước và do đó có thể được duy trì trong các lớp học.
Tý Linh
(theo nhật báo La Croix)
Tags: Giáo-dục, Nhân quyền
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- BÀI GIẢNG CỦA ĐHY PAROLIN TRONG THÁNH LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT, CẦU HỒN CHO ĐỨC CỐ GIÁO HOÀNG PHANXICÔ: ĐÓN NHẬN KHO TÀNG QUÝ GIÁ MÀ ĐỨC PHANXICÔ ĐÃ ĐỂ LẠI
- VIDEO TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ CẦU HỒN CHO ĐỨC CỐ GIÁO HOÀNG PHANXICÔ
- TẠI SAO CÓ MỘT CUỐN SÁCH ĐƯỢC MỞ RA TRÊN QUAN TÀI CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ?
- UCRAINA, HÒA BÌNH NGANG QUA ĐỀN THỜ THÁNH PHÊRÔ
- BÀI GIẢNG THÁNH LỄ AN TÁNG ĐỨC CỐ GIÁO HOÀNG PHANXICÔ : «LÒNG THƯƠNG XÓT VÀ NIỀM VUI CỦA TIN MỪNG LÀ HAI TỪ KHÓA CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ»
- “NHỮNG NGƯỜI RỐT HẾT” CỦA TIN MỪNG SẼ LÀ NHỮNG NGƯỜI CUỐI CÙNG CHÀO ĐÓN NGÀI
- QUAN TÀI CỦA ĐỨC PHANXICÔ ĐƯỢC ĐÓNG LẠI
- NHỮNG BIỂU TƯỢNG NÀY CHO THẤY VATICAN KHÔNG CÒN GIÁO HOÀNG NỮA
- CÁC ĐỨC HỒNG Y HỌP HỘI NGHỊ LẦN THỨ 4, CHUẨN BỊ CHO ‘THÁNH lỄ AN TÁNG VỊ MỤC TỬ’
- “NGÀI KHÔNG PHẢN ỨNG VỚI CÁC KÍCH THÍCH”: BÁC SĨ CỦA ĐỨC PHANXICÔ KỂ LẠI NHỮNG KHOẢNH KHẮC CUỐI CÙNG CỦA NGÀI
- CÁC HỒNG Y HỌP HỘI NGHỊ LẦN THỨ BA, BẮT ĐẦU THẢO LUẬN VỀ GIÁO HỘI
- NHỮNG VỊ GIÁO HOÀNG NÀO ĐƯỢC CHÔN CẤT TẠI VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG ĐỨC BÀ CẢ?
- TẠI SAO MÀU ĐỎ LẠI LÀ MÀU TANG LỄ CỦA CÁC ĐỨC GIÁO HOÀNG?
- NOVEMDIALES: CÁC ĐỨC HỒNG Y LÊN LỊCH CHO CHÍN NGÀY ĐỂ TANG
- “ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ DỒN HẾT NĂNG LƯỢNG VÀO VIỆC HÒA GIẢI THẾ GIỚI”
- NHỮNG GIỜ PHÚT CUỐI CÙNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ VÀ LÒNG BIẾT ƠN KHI TRỞ LẠI QUẢNG TRƯỜNG
- THÁNH LỄ AN TÁNG CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ SẼ DIỄN RA VÀO THỨ BẢY, NGÀY 26/4
- ĐỨC PHANXICÔ, CON NGƯỜI CỦA HOÁN CẢI, HIỆP HÀNH VÀ LOAN BÁO TIN MỪNG
- LỜI TRI ÂN VÀ CHIA BUỒN TỪ CÁC GIÁO HỘI TRÊN KHẮP THẾ GIỚI ĐỔ VỀ
- CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO THẾ GIỚI BÀY TỎ LÒNG KÍNH TRỌNG ĐỨC PHANXICÔ