THIÊN CHÚA CỦA ĐỨC PHANXICÔ

Written by xbvn on Tháng Năm 28th, 2014. Posted in Đại Chủng Viện Huế

(Bài nói chuyện với các chủng sinh ĐCV Huế chiều 20.5.2014)

 Tông huấn Evangelii Gaudium (EG/Niềm Vui Tin Mừng) của Đức Giáo hoàng Phanxicô ra ngày 24/11/2013 là văn kiện huấn quyền chính thức đầu tiên trong triều đại giáo hoàng của ngài. Với tầm mức quan trọng của văn kiện này, Ban Giám đốc ĐCV Huế mong muốn giúp các chủng sinh sớm đón nhận và học hỏi những giáo huấn của vị Cha chung qua các buổi thuyết trình của một số cha trong Ban Giám đốc. Trong những tháng vừa qua, Cha Giuse Lê Công Đức và Cha Phêrô Phan Tấn khánh đã lần lượt giúp các chủng sinh tiếp cận với những tầm nhìn của Đức Phanxicô qua các bài nói chuyện: Đặc tính sứ mạng và mục vụ trong EGKhía cạnh ‘con người’ trong EG. Để tiếp tục chương trình học hỏi Tông huấn EG, chiều thứ ba, 20/5/2014, Cha Giám đốc Giuse Hồ Thứ đã nói chuyện với các chủng sinh về đề tài Thiên Chúa của Đức Phanxicô. Sau khi giới thiệu những đặc nét về thân thế và sự nghiệp của Đức Phanxicô vốn ảnh hưởng đến những tầm nhìn của ngài, vị thuyết trình tập chú vào những nét đặc trưng của Thiên Chúa mà Đức Phanxcô quãng diễn trong EG:

1. Thiên Chúa của niềm vui

2. Thiên Chúa của sự gặp gỡ

3. Thiên Chúa của người nghèo

Kết thúc buổi thuyết trình, Cha Giám đốc khuyên bảo và khích lệ mỗi chủng sinh đi vào sự cảm nghiệm trong mối tương quan liên vị với Thiên Chúa theo tinh thần của Đức Phanxicô mời gọi. Được như vậy, người chủng sinh sẽ tỏa rạng Niềm Vui của Tin Mừng.

 

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30