THÔNG CÁO CỦA HỘI ĐỒNG THƯỜNG TRỰC CỦA HĐGM PHÁP VỀ TUYÊN NGÔN FIDUCIA SUPPLICANS : CÁC MỤC TỬ HÃY QUẢNG ĐẠI CHÚC LÀNH
Trong một tuyên bố chung ngày 10/1/2024, các Giám mục Pháp đã đón nhận Tuyên ngôn Fiducia Supplicans một cách tích cực và đồng thời kêu gọi các mục tử hãy quảng đại chúc lành cho những ai đến với họ, thể hiện sự chào đón rộng rãi và vô điều kiện đặc biệt đối với những người đang sống trong hoàn cảnh bất quy tắc. Thông cáo này được đưa ra sau cuộc họp từ thứ Hai ngày 8 tháng Giêng đến thứ Tư ngày 10 tháng Giêng, với sự hiện diện của khoảng 40 Giám mục. Dưới đây là thông cáo:
Tuyên ngôn của Bộ Giáo lý Đức tin Fiducia Supplicans, ngày 18 tháng 12 năm 2023, đã có tác động nhất định đến dư luận, đặc biệt vì các chủ đề nhạy cảm mà nó đề cập đến: chủ đề về đồng hành trong Giáo hội đối với các nhân vị đồng tính đang sống một mặt như là một đôi bạn và mặt khác về những người đã ly hôn dấn thân trong một cuộc sống đôi bạn.
Hội đồng thường trực đón nhận Tuyên ngôn này như một sự khích lệ các mục tử hãy quảng đại chúc lành cho những ai đến với họ một cách khiêm nhường để cầu xin sự giúp đỡ của Thiên Chúa. Do đó, các mục tử đồng hành với họ trên hành trình đức tin để họ khám phá ra tiếng gọi của Thiên Chúa trong cuộc sống của chính họ và đáp lại lời kêu gọi đó một cách cụ thể.
Tuyên ngôn Fiducia Supplicans nhắc lại giáo lý của Giáo hội Công giáo mà, phù hợp với “các kế hoạch của Thiên Chúa đã được ghi khắc trong công trình tạo dựng và được Chúa Kitô mạc khải cách trọn vẹn” (số 11), đã hiểu hôn nhân là một “sự kết hợp độc chiếm, ổn định và bất khả phân ly, giữa một người nam và người nữ, tự nhiên mở ra cho việc sinh sản con cái” (số 4). Đây là những gì chúng ta nhận được từ chính Chúa Giêsu về hôn nhân và tính bất khả phân ly của nó (x. Mt 19, 3-9).
Chúng ta cũng nhận được từ Chúa Giêsu Kitô lời mời gọi đón tiếp vô điều kiện và đầy lòng thương xót, vì Chúa Giêsu “không đến để kêu gọi những người công chính mà là những người tội lỗi” (Mc 2, 17), là tất cả chúng ta. Tuyên ngôn Fiducia Supplicans nhắc lại rằng những ai không sống trong hoàn cảnh cho phép họ dấn thân vào Bí tích Hôn phối sẽ không bị loại trừ khỏi Tình yêu của Thiên Chúa cũng như khỏi Giáo hội của Ngài. Nó khuyến khích họ trong sự mong muốn của họ đến gần Thiên Chúa để được hưởng sự an ủi trước sự hiện diện của Ngài và cầu xin ân sủng để họ có thể sống phù hợp với Tin Mừng.
Đặc biệt, chính qua những lời cầu nguyện chúc lành, được ban dưới hình thức tự phát, “không theo nghi lễ” (số 36), bên ngoài bất kỳ dấu hiệu nào có thể được đồng hóa với việc cử hành hôn nhân, mà các thừa tác viên của Giáo hội sẽ có thể thể hiện sự chào đón rộng rãi và vô điều kiện này.
Đức cha Éric de Moulins-Beaufort, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp
Đức cha Dominique Blanchet, Giám mục Créteil, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp
Đức cha Vincent Jordy, Tổng Giám mục Tours, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp
Đức Hồng y Jean-Marc Aveline, Tổng giám mục Marseille
Đức cha Laurent Ulrich, Tổng Giám mục Paris
Đức cha Dominique Lebrun, Tổng Giám mục Rouen
Đức cha Sylvain Bataille, Giám mục Saint-Étienne
Đức cha Pierre-Antoine Bozo, Giám mục Limoges
Đức cha Alexandre Joly, Giám mục Troyes
Đức cha Matthieu Rougé, Giám mục Nanterre
—————————————————–
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn: Eglise Catholique de France)
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”
- Ý NGHĨA CÁC TRANG PHỤC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- MỘT NỮ TU, NGUỒN GỐC CỦA TRANG WEB ĐẦU TIÊN CỦA VATICAN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 7. NGƯỜI SAMARI. TỚI NGANG CHỖ NGƯỜI ẤY, CŨNG THẤY, VÀ CHẠNH LÒNG THƯƠNG (Lc 10, 33b)
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU CAM KẾT DẤN THÂN CHUNG VÌ HÒA BÌNH
- ĐỨC ÔNG RENZO PEGORARO, TÂN CHỦ TỊCH CỦA VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- BƯU ĐIỆN VATICAN, LOẠT TEM ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CUỐI CÙNG ĐÃ SẴN SÀNG
- MẸ LÀ NỮ TU, CON TRAI LÀ GIÁM MỤC: CÂU CHUYỆN KHÓ TIN CỦA NỮ TU SEBASTIANA
- ĐỨC TGM PAGLIA KẾT THÚC NHIỆM KỲ LÀM CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- “CHÚNG TÔI RẤT VUI MỪNG KHI RÔMA TỪ NAY LÀ THÀNH PHỐ CỦA NGÀI”
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM C: TIẾP TỤC LÀ KHÍ CỤ CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA DÙ BẢN THÂN SỰ YẾU ĐUỐI
- TẠI ĐỀN THỜ ĐỨC BÀ CẢ, ĐỨC LÊÔ XIV CẦU XIN ĐỨC MẸ ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI DÂN RÔMA
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ TIẾP QUẢN NGAI TÒA GIÁM MỤC RÔMA: “TRAO CHO ANH CHỊ EM CHÚT ÍT ỎI MÀ TÔI CÓ VÀ TÔI LÀ”
- ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV LÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA VIDEO LỪA ĐẢO AI