THƯỢNG HỘI ĐỒNG 2023 SẼ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT « SỰ KIỆN », NHƯNG LÀ MỘT « TIẾN TRÌNH »

Written by xbvn on Tháng Tám 18th, 2021. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Một trong bốn ủy ban của Thượng hội đồng 2023 về tính hiệp hành đã bắt đầu công việc của mình : đó là Ủy ban thần học. Nhật báo Osservatore Romano thông báo hôm 17/8/2021. Ba ủy ban khác liên quan phương pháp luận, linh đạo và truyền thông.

Ủy ban thần học được điều phối bởi Đức Ông Luis Marín de San Martín, tu sĩ dòng Augustinô, phó thư ký Thượng hội đồng. Thượng hội đồng 2023 sẽ có chủ đề « Về một Giáo hội hiệp hành : hiệp thông, tham gia và sứ mạng ».

Trong một thông cáo, ngài giải thích rằng Ủy ban thần học gồm 25 thành viên thuộc 19 nước đến từ 5 châu lục và nó làm  việc « trong tinh thần phục vụ và hiệp thông mà Công đồng Vatican II đã ghi dấu », bằng cách đảm bảo sự nâng đỡ thần học cho Ban Tổng Thư ký, xem xét lại các bản văn và văn kiện, đưa ra các đề nghị và chia sẻ tài liệu để đào sâu nghiên cứu.

Đức Ông Marin nhắc nhớ, Thượng hội đồng sẽ không phải là một « sự kiện », nhưng là một « tiến trình » : do đó, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng lặp đi lặp lại nhiều lần, không phải là « một hành vi thuần túy hành chánh hay cơ cấu », càng không phải là một biểu lộ « chế độ nghị viện » hay « sự đối đầu ý thức hệ ». Đúng hơn, đó là một kinh nghiệm « phân định trong Chúa Thánh Thần » và « đồng trách nhiệm » mà mỗi người – giáo dân và giáo sĩ – sẽ là người sáng tạo và diễn viên chính « theo đặc sủng của riêng mình » : « Chúng ta cần thay đổi không chỉ não trạng, nhưng còn thay đổi tâm hồn. Cần sự hoán cải. »

Tiến trình này sẽ bắt đầu vào tháng 10 sắp đến và sẽ được triển khai theo ba giai đoạn : giáo phận, châu mục và hoàn vũ. Nó sẽ kết thúc vào tháng 10/2023.

Đối với Đức Ông Marin, đây là một « kairós, thời gian của Thiên Chúa », đòi hỏi một nhiệm vụ kép : một mặt, Giám mục tham dự phải « phân định với tư cách là mục tử » bằng cách lắng nghe các tín hữu của mình và đặc biệt quan tâm đến các vùng ngoại vi ; mặt khác, cần phải tìm ra những hình thức ngày càng mới mẻ để cụ thể hóa tính hiệp hành của dân Thiên Chúa.

Tý Linh

(theo Anita Bourdin, ZENIT)

Le synode 2023 ne sera pas un « événement », mais un « processus »

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30