THƯỢNG HỘI ĐỒNG : ĐẶC BIỆT QUAN TÂM ĐẾN NỮ GIỚI, NGƯỜI NGHÈO VÀ UCRAINA

Written by xbvn on Tháng Mười 7th, 2023. Posted in Nhân bản, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Trong buổi họp báo lần hai, chủ tịch Ủy ban Thông tin Thượng hội đồng, ông Paolo Ruffini, đã trình bày các chủ đề được thảo luận từ hôm qua đến hôm nay trong các nhóm nhỏ và trong các bài phát biểu được đưa ra trong phòng bán nguyệt. Trong số đó có việc xem xét lại các cơ cấu của Giáo hội, các vụ lạm dụng, đối thoại liên tôn và “sự lựa chọn” dành cho người nghèo. “Tầm quan trọng của việc trút bỏ mọi thứ không phù hợp với Tin Mừng” đã được nhấn mạnh. Vả cả việc liên quan đến cuộc phỏng vấn của ĐHY Müller.

18 bản báo cáo và 22 bài tham luận cá nhân

Paolo Ruffini giải thích : chiều 5/10/2023, cuộc họp tiếp tục theo nhóm nhỏ và vào buổi tối, “đã kết thúc phần đầu tiên của cuộc thảo luận của họ”. Phiên họp sáng 6/10, với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Phanxicô, được chia thành hai phần: phần thứ nhất với 18 báo cáo được trình bày bởi các “tường trình viên” của các nhóm khác nhau; phần thứ hai với 22 bài tham luận cá nhân. Thời gian phân bổ cho mỗi tham luận trong giai đoạn này là ba phút, “hơi bị hạn chế một chút so với các phần tiếp theo trong đó thời lượng của mỗi bài tham luận sẽ là bốn phút”. Một thời gian im lặng và cầu nguyện đã được tôn trọng sau bốn bài tham luận.

Hai bài phát biểu của Đức Thánh Cha gửi tới các thành viên Thượng Hội đồng

Chiều 6/10, công việc tiếp tục với phiên họp chung lần thứ ba. Paolo Ruffini  lưu ý : mỗi thành viên sẽ nhận được một cuốn sách do nhà xuất bản Vatican xuất bản (bằng tiếng Ý, nhưng có bản dịch sang tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha), tập hợp hai bài phát biểu do Đức Phanxicô viết lời tựa: một của Đức Giáo hoàng và một của Đức Hồng Y Bergoglio, về các chủ đề về sự thánh thiện và sự hư hỏng.

Sheila Pires: sự đa dạng và mong muốn cùng nhau bước đi

Sự hòa nhập và mối liên kết tình bạn

Sheila Pires, thư ký của Ủy ban, cũng liệt kê một số chủ đề nổi lên trong hai phiên họp vừa qua, đặc biệt nhấn mạnh suy tư về “Giáo hội như một gia đình chào đón tất cả mọi người”, “một trong những chủ đề được lặp đi lặp lại”. Tiếp đến, đối thoại đại kết và đối thoại liên tôn, cũng như việc nhìn nhận giới trẻ và tầm quan trọng của sự tham gia của phụ nữ đã được đề cập. Phiên họp chung đã được khai mạc sáng 6/10 bởi một nữ tu, “chúng tôi cố gắng hòa nhập nhất có thể”. Mọi thứ đều là một phần của “tiến trình” này, trong đó “ưu tiên là lắng nghe”, như Đức Thánh Cha đã nói khi khai mạc. Sheila Pires khẳng định: Lắng nghe, nhưng cũng là “học cách lắng nghe”, đây là những nguyên tắc hướng dẫn trong những ngày đầu tiên của Thượng Hội đồng về tính hiệp hành, xen kẽ với nhiều khoảnh khắc cầu nguyện, những thời gian tạm nghỉ giúp suy ngẫm và phân định.

Paolo Ruffini nhắc lại, đó cũng là việc củng cố “những mối liên hệ tình bạn”. “Tình bạn nảy sinh trong các nhóm nhỏ, chúng tôi đã gặp nhau và tận tâm cố gắng hiểu những gì Giáo hội cần.” Như đã nói, vị Tổng trưởng tiếp tục, “chắc chắn có những khó khăn, và luôn luôn có, nhưng nhiều rào cản sẽ sụp đổ vì điểm quy chiếu sẽ là thân xác của Chúa Kitô đau khổ”.

Sự phong phú của các chủ đề

Chi tiết hơn nữa, chủ tịch Ủy ban Thông tin của Thượng Hội đồng giải thích rằng trong một nhóm nhỏ, sự nhấn mạnh được đặt vào “việc xem xét lại các cơ cấu của Giáo hội, về Bộ Giáo luật, quy mô của Giáo triều và, một lần nữa, việc đào tạo”.  Mối quan hệ Đông-Tây cũng được chú trọng. Thánh Gioan Phaolô II và câu nói lịch sử của ngài về việc Giáo hội phải thở bằng “hai lá phổi” đã được trích dẫn. Liên quan đến hiện tượng di cư, nhu cầu đồng hành cùng những người di cư và sự phục vụ của Giám mục với tư cách là mục tử, “nền tảng của việc đồng hành này”, đã được nhắc lại. Về vai trò của phụ nữ, tầm quan trọng của việc thăng tiến hình ảnh phụ nữ trong Giáo hội và sự tham gia tích cực của họ vào các tiến trình khác nhau một lần nữa được nhấn mạnh. Mối quan tâm tương tự cũng được đề cập tới giới trẻ và người nghèo, mà Thượng hội đồng yêu cầu khắc phục một số “sự chậm chạp”.

Sửa chữa Giáo hội

Trong số các bài phát biểu khác nhau, một câu trích dẫn về thánh giá của thánh Đamianô, mà một bản sao của thánh giá này nằm trong sảnh phòng của hội trường Đức Phaolô VI, đã được đưa ra. Paolo Ruffini  cho biết : “Chủ đề sửa chữa Giáo hội đã xuất hiện. Sửa chữa, đó là nói: này tôi đây, tôi sẵn sàng phục vụ. Người dấn thân phục vụ sẽ sửa chữa Giáo hội, phục vụ việc chẩn đoán và tiên lượng, và đọc các dấu chỉ của thời đại với một trái tim trong sáng”.

Cũng được nhấn mạnh về “tầm quan trọng của việc trút bỏ mọi thứ không giống Chúa Kitô, với tư cách là Giáo hội và với tư cách là các tín hữu” cũng như mọi thứ “không phù hợp với Tin Mừng”. Trong số những điểm quan trọng, nguy cơ “tích lũy quyền lực thay vì nhu cầu sống phục vụ” đã được nêu rõ. Các thành viên của Thượng Hội đồng đã công nhận rằng “tính hiệp hành là một phần DNA của Giáo hội” và toàn thể đại hội đã gửi một ý nghĩ “đến những người không thể tham gia Thượng hội đồng, vì họ đã bị bách hại, hoặc vì những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong thế giới.”

Nghĩ đến Ucraina

Trong hội trường Phaolô VI, các thành viên của Đại hội đã đặc biệt nghĩ đến “Giáo hội đang đau khổ” ở Ucraina. Tiếng vỗ tay theo sau một bài tham luận theo hướng này, và đó là một cách “cảm thấy hiệp thông” với “dân tộc đang tham chiến và với các Kitô hữu Ucraina” đang không ngừng đau khổ.

Nhân dịp sinh nhật – một chủ đề hoàn toàn khác – những tràng pháo tay lại vang lên trong hội trường, chúng được dành cho Nữ tu Letizia Salazar, người sẽ tổ chức sinh nhật hôm nay, và cho Đức Tổng Giám mục Charles Scicluna, nhân dịp kỷ niệm thụ phong giám mục của ngài.  Ở đây cũng vậy, những cử chỉ củng cố bầu không khí “thân mật” đang được tạo ra trong cộng đoàn.

Cuộc phỏng vấn của ĐHY Müller

Một số câu hỏi đã được đặt ra cho vị Tổng trưởng trong cuộc họp báo, đặc biệt là về sự tham gia của Đức Hồng y Gherard Ludwig Müller, nguyên Tổng trưởng bộ Giáo lý Đức tin, vào một chương trình truyền hình Mỹ ngày hôm qua để nói về công việc của Thượng hội đồng. Theo một số nhà báo, cuộc phỏng vấn mâu thuẫn với chỉ thị của Đức Thánh Cha dành cho các thành viên Thượng Hội đồng là phải tuân thủ “nhịn ăn nói trước công chúng” trong những tuần này. Có người còn hỏi liệu đã có kế hoạch “trừng phạt” nào chưa. Paolo Ruffini trả lời bằng một giọng dí dỏm: “Bởi ai, bởi tôi?”, rồi giải thích rằng “có sự phân định trong im lặng. Không có hiến binh nào trừng phạt bạn… Đó là một tập thể anh chị em đã tự cho mình thời gian tạm treo. Có một sự phân định cá nhân mà Đức Thánh Cha yêu cầu đối với các thành viên cũng như từ các bạn để giải thích những gì chúng ta đang nói tới.” Ông kết luận: Sự phân định này được để lại cho mỗi người.

Tý Linh

(theo Vatican News)

Quý độc giả nào muốn biết nội dụng của cuộc phỏng vấn này của ĐHY Müller, xin vào đọc bản tin trên Đài Chân Lý Á Châu, do G. Trần Đức Anh, O.P., đưa tin lại ở đây ,mà chúng tôi thấy không cần thiết tí nào để đăng lại trên trang tin của chúng tôi.

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31