TỔNG THƯ KÝ LIÊN HIỆP QUỐC VÀ ĐỨC PHANXICÔ KÊU GỌI ĐÌNH CHIẾN DỊP LỄ PHỤC SINH CỦA CHÍNH THỐNG GIÁO TRONG CUỘC CHIẾN TRANH Ở UCRAINA

Written by xbvn on Tháng Tư 21st, 2022. Posted in Nhân bản, Thế Giới, Tý Linh

Tổng thư ký LHQ tham gia lời kêu gọi của Đức Phanxicô về việc “tạm dừng nhân đạo 4 ngày trong Tuần Thánh” trong cuộc chiến tranh ở Ucraina, nhân dịp Tuần Thánh hiện tại của Chính Thống giáo hướng đến lễ Phục Sinh.

Hôm thứ Ba 19/4, Tổng thư ký LHQ, ông Antonio Guterres, đã kêu gọi tạm dừng cuộc tấn công của Nga vào Ucraina, để có thể mở ra một loạt hành lang nhân đạo nhằm tiếp cận những người bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh.

Niềm hy vọng Phục Sinh

Đối với các Kitô hữu Chính Thống giáo theo lịch Julian, Tuần Thánh năm nay bắt đầu với Chúa Nhật Lễ Lá, ngày 17/4, và sẽ đạt tới đỉnh điểm là lễ Phục Sinh vào ngày 24/4, ngày lễ long trọng nhất của tất cả các Kitô hữu cử hành cuộc phục sinh của Chúa Giêsu.

Lễ Phục Sinh là mùa canh tân, phục sinh và hy vọng. Đó là thời gian để suy nghĩ về ý nghĩa của đau khổ, hy sinh, sự chết – và sự tái sinh. Nó có nghĩa là một thời điểm của sự hiệp nhất”, ông nói với các phóng viên tại trụ sở LHQ ở New York.

Hãy cứu lấy các mạng sống. Hãy ngăn chặn đổ máu và sự hủy diệt. Hãy mở ra một cửa sổ cho đối thoại và hòa bình và hãy giữ vững đức tin với ý nghĩa và thông điệp của lễ Phục Sinh”.

Trái lại, “năm nay, Tuần Thánh đang được cử hành dưới đám mây của một cuộc chiến tranh biểu lộ sự phủ nhận hoàn toàn thông điệp Phục Sinh”, ông Tổng thư ký nói khi đứng trước tác phẩm điêu khắc “Knotted Gun” (khẩu súng được thắt nút), tượng trưng cho sự bất bạo động.

Nỗi kinh hoàng của chiến tranh

Ông than thở rằng sự tập trung cao độ của các lực lượng và hỏa lực của cuộc tấn công của Nga ở miền đông Ucraina “khiến cho trận chiến này chắc chắn trở nên bạo lực, đẫm máu và hủy diệt hơn”.

Cuộc tấn công dữ dội và thiệt hại khủng khiếp đối với thường dân mà chúng ta đã chứng kiến cho đến nay có thể mờ nhạt so với nỗi kinh hoàng đang nằm ở phía trước”, Tổng thư ký nhấn mạnh và đồng thời nói thêm rằng “hằng trăm ngàn mạng sống đang ở vào tình trạng nguy ngập”.

 Ông đã chỉ ra “nhiều nỗ lực thiện chí của nhiều bên nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn ở Ucraina đã thất bại”.

Cần các hành lang nhân đạo

Theo ông Guterres, việc tạm dừng 4 ngày trong Tuần Thánh của các Kitô hữu Chính Thống giáo, bắt đầu từ Thứ Năm Tuần Thánh (21/4) và kéo dài đến Chúa Nhật Phục Sinh, ngày 24/4, sẽ cung cấp các điều kiện cần thiết để đáp ứng hai yêu cầu quan trọng.

Thứ nhất, với sự phối hợp của Ủy ban Chữ Thập Đỏ quốc tế, đưa tất cả  thường dẫn sẵn sàng rời khỏi các khu vực đang đối đầu cách an toàn.

Tôi đang kêu gọi  tạm dừng nhân đạo 4 ngày trong Tuần Thánh bắt đầu từ Thứ Năm Tuần Thánh và kéo dài đến Chúa Nhật Phục Sinh, ngày 24/4, để cho phép mở ra một loạt các hành lang nhân đạo”.

Thứ hai, ngoài các hoạt động nhân đạo đã diễn ra, việc tạm dừng sẽ cho phép cung cấp an toàn viện trợ nhân đạo cứu người cho những người dân ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất như Mariupol, Kherson, Donetsk và Luhansk.

Với hơn 12 triệu người ở Ucraina bị thiếu lương thực, nước uống và vật tư để chữa người bị bệnh hoặc bị thương, người đứng đầu LHQ mô tả tình hình nhân đạo là “thảm khốc”. LHQ lo ngại con số này có thể tăng lên 15,7 triệu người, tương đương 40% số người bị bỏ lại ở trong nước.

một con đường ở Mariupol

Làm im tiếng súng

Ông nói: “Vì tất cả những lý do này, tôi kêu gọi Nga và Ucraina làm im tiếng súng và tạo ra một con đường dẫn đến sự an toàn cho rất nhiều người có nguy cơ trước mắt. Thời gian bốn ngày Phục Sinh nên là một thời điểm để đoàn kết xung quanh việc cứu sống các mạng người và thúc đẩy hơn nữa cuộc đối thoại để chấm dứt đau khổ ở Ucraina”.

 Vị Tổng thư ký LHQ kết luận bằng lời kêu gọi “tất cả những người đấu tranh cho hòa bình trên thế giới” tham gia vào lời kêu phục dịp lễ Phục Sinh của ông, để cứu lấy các mạng sống, ngăn chặn đổ máu và sự hủy diệt, mở ra một cửa sổ cho đối thoại và hòa bình, và “hãy giữ vững đức tin với ý nghĩa và thông điệp của lễ Phục Sinh”.

Đức Phanxicô tham gia lời kêu gọi của LHQ về đình chiến dịp lễ Phục Sinh

Đức Thánh Cha Phanxicô và Tòa Thánh hoan nghênh lời kêu gọi của LHQ về một “sự ngừng bắn” nhân dịp lễ Phục Sinh của người Chính Thống giáo.

Trong một thông cáo hôm 21/4/2022, Đức Phanxicô đã tham gia vào lời kêu gọi đình chiến nhân đạo ở Ucraina, do Tổng thư ký LHQ đưa ra hôm 19/4.

Lời kêu gọi này được đưa ra “với sự đồng ý cả Đức cha Sviatoslav Shevchuk, Trưởng Giáo hôi jCông giáo Hy Lạp Ucraina”, Tòa Thánh cho biết trong thông cáo. “Ý thức rằng không có gì là không thể đối với Thiên Chúa”, Tòa Thánh và Đức Thánh Cha “cầu xin Chúa để người dân bị mắc kẹt trong các vùng chiến sự được sơ tán và để hòa bình sớm được tái lập, và yêu cầu những người có trách nhiệm của các quốc gia lắng nghe tiếng kêu hòa bình của người dân”.

Trước đó, hôm Chúa Nhật Lễ Lá ngày 10/4, theo lịch Công giáo, trong buổi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha đã kêu gọi: “Hãy bỏ vũ khí xuống! Hãy để sự ngừng bắn của lễ Phục Sinh bắt đầu. Nhưng đừng cung cấp thêm vũ khí nữa và đừng tiếp tục chiến đấu nữa – không! – một thỏa ước ngừng bắn vốn sẽ dẫn đến hòa bình, thông qua cuộc đàm phán thực sự mà thậm chí sẵn sàng cho một sự hy sinh nào đó vì lợi ích của người dân. Thực ra, có chiến thắng gì trong việc cắm một ngọn cờ trên một đống gạch vụn?”

Tý Linh

(theo Vatican News)

 

Tags: , , , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30