TƯỞNG NHỚ MARADONA, CÁC DANH THỦ BÓNG ĐÁ DẤN THÂN VÌ HÒA BÌNH CÙNG VỚI ĐỨC PHANXICÔ

Written by xbvn on Tháng Năm 20th, 2022. Posted in Luân lý, Nhân bản, Thế Giới, Tý Linh

Hôm 19/5/2022, ba ngôi sao bóng đá, Ronaldinho, Dani Alves và Maxi Rodriguez, đã gặp Đức Phanxicô trong một sự kiện được tổ chức bởi Scholas Occurentes, một tổ chức vì giáo dục, đặc biệt hoạt động ở Châu Mỹ Latinh. Một trận cầu vì hòa bình sẽ được tổ chức vào ngày 10/10 tới ở Rôma và sẽ là cơ hội tưởng nhớ Diego Maradona, qua đời năm 2020.

Mặc áo phông « Chúng tôi chơi vì hòa bình », tên của một hiệp hội tổ chức trận đấu vì hòa bình sẽ được tổ chức lần thứ ba kể từ đầu triều đại của Đức Thánh Cha Phanxicô, Ronaldinho (Braxin), Dani Alves (Braxin) và Maxi Rodriguez (Argentina) đã đến gặp Đức Thánh Cha vào cuối buổi gặp gỡ được tổ chức Scholas Occurrentes tổ chức tại Vatican, trong đó có sự tham dự của ca sĩ Bono của nhóm U2. Sau thời gian đại dịch, truyền thống trận đấu vì hòa bình – vốn đã diễn ra vào năm 2014 và 2016 – sẽ được khởi động lại vào ngày 10/10/2022.

Một chiếc áo đấu mang mang tên « Francisco »

Ba cầu thủ đã tặng một chiếc áo đấu có ghi « Francisco » và số 10 cho Đức Thánh Cha. Ngài đã ký quả bóng mang tên ngài và làm phép một cây ôliu, biểu tượng của hòa bình, sẽ được trình bày vào ngày 10/10 tại sân vận động Olimpico ở Rôma. Trong bối cảnh chiến tranh xảy ra ở Ucraina và những cuộc xung đột khác trên thế giới, trận đấu này có sự tham gia của nhiều cầu thủ hàng đầu để « ủng hộ lời kêu gọi của Đức Thánh Cha cho hòa bình, hiệp nhất và gặp gỡ ».

Một đoạn clip trình chiếu cho thấy sự tham gia của các ngôi sao bóng đá như Lionel Messi, Gianluigi Buffon, Luis Suarez, Angel di Maria….Các con gái của Maradona đảm bảo trong video này rằng việc tổ chức trận đấu này là một « ước mơ » của cha mình.

Huấn luyện viên José Mourinho cũng nói rõ trong đó rằng trận cầu này sẽ là cơ hội tưởng nhớ Maradona. Chính Maradona trong clip này, được ghi lại trên sân bóng trước khi nhập viện và qua đời hôm 25/11/2020, đã nói rằng « chúng ta bắt đầu đếm ngược từ đây cho đến ngày 10/10. Tôi muốn nhìn thấy tất cả các bạn ở sân vận động Olimpico để tận hưởng trận đấu vì hòa bình ».

Bảo vệ ngôi nhà chung

Trong buổi gặp gỡ hôm 19/5 này, Đức Thánh Cha đã khởi động « Phong trào giáo dục quốc tế Scholas Occurentes ». Ngài đã hoan nghênh lớp khai giảng của trường Laudato Si’, bao gồm những người trẻ đến từ nhiều quốc gia khác nhau dấn thân cho việc chăm sóc ngôi nhà  chung. Đức Thánh Cha giải thích rằng để làm cho Laudato Si’ được biết đến, cần phải có « thơ ca và lòng can đảm ». Và đời sống trong thơ ca không được học trong sách vở, nhưng là chiêm ngắm thiên nhiên. Và trở lại với suy tư về nữ giới, ngài tuyên bố rằng « phụ nữ có ơn gọi trao ban sự sống. Đó là một vấn đề về sự sống còn. Việc bảo vệ thiên nhiên là một cuộc đấu tranh cho sự hài hòa, và phụ nữ biết nhiều hơn về sự hài hòa. Đó là lý do tại sao Scholas có khả năng sáng tạo thơ ca và thay đổi ».

Tý Linh

(theo AleteiaVatican News)

 

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30