GIÁO HỘI CHÀO ĐÓN NHỮNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRONG TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH

Written by xbvn on Tháng Năm 21st, 2022. Posted in Luân lý, Nhân bản, Thế Giới, Tý Linh

Hai cơ quan của Vatican tổ chức một buổi lắng nghe về chủ đề “Giáo hội là ngôi nhà của anh chị em: Sự đóng góp của người khuyết tật vào Thượng hội đồng về Tính hiệp hành”, để mang lại cho người khuyết tật một tiếng nói trong tiến trình hiệp hành.

Hơn 30 người khuyết tật về giác quan, thể lý hay nhận thức đã tham gia một buổi lắng nghe được tổ chức bởi Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống và Ban tổng thư ký của Thượng hội đồng Giám mục.

Buổi lắng nghe nhắm “mang lại tiếng nói” cho người khuyết tật bằng cách khởi động một tiến trình hiệp hành quốc tế thực sự dành riêng cho họ.

Vượt qua sự phân biệt kỳ thị

Trong sự kiện trực tuyến, các tham dự viên đã thảo luận câu hỏi cơ bản của Thượng hội đồng – Chúng ta đang bước đi với Chúa Giêsu và anh chị em của chúng ta để rao giảng Ngài như thế nào? Đối với tương lai, điều gì Chúa Thánh Thần đang yêu cầu Giáo hội của chúng ta lớn lên trong hành trình của chúng với Chúa Giêsu và với anh chị em của chúng ta để rao giảng Ngài? – nhằm tạo ra một tài liệu “dựa trên kinh nghiệm và sự hiểu biết của họ về thế giới của người khuyết tật”.

Buổi lắng nghe có những chứng tá của những người khuyết tật từ Liberia, Ucraina, Pháp và Morocco, những người nói về nhu cầu vượt qua sự phân biệt kỳ thị, sự loại trừ và não trạng gia trưởng.

Những nhân vật chính của Thượng hội đồng

Về phần mình, các giới chức Vatican đã chia sẻ hy vọng của mình về sự tham gia của người khuyết tật trong tiến trình hiệp hành.

Cha Alexandre Awi Mellow, thư ký của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, nói rằng thách thức trong tiến trình hiệp hành là  “vượt qua chính thành kiến của những người tin rằng những ai gặp khó khăn trong việc phát biểu không có suy nghĩ riêng của họ, cũng không có bất cứ điều gì thú vị để truyền thông”.

Sự kiện hôm thứ Năm là một phần của con đường dành cho người khuyết tật được tổ chức bởi Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Bộ đang tìm cách thăng tiến vai trò của họ như là nhân vật chính trong tiến trình hiệp hành toàn diện. Con đường đó dự kiến sẽ đạt cao điểm trong những tháng tới với cuộc họp mặt trực tiếp tại Rôma.

Tý Linh

(theo Vatican News)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Ba 2024
H B T N S B C
« Th2    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31