Khoảng bốn mươi chủng sinh đã bắt đầu chương trình đào tạo tại Đại Chủng viện Xuân Bích (Saint-Sulpice) ở Issy-les-Moulineaux. Giữa đời sống cộng đồng và việc đào tạo trí thức tại Học viện Công giáo Paris, hãy cùng khám phá hình ảnh về chủng viện mới này.

Một chương mới đang mở ra đối với Chủng viện đại học Xuân Bích. Kể từ đầu năm học, đầu tháng 9/2026, khoảng bốn mươi chủng sinh đã ổn định cuộc sống tại cơ sở mới ở Issy-les-Moulineaux, một thị trấn nằm giáp ranh thủ đô về phía tây nam. Tại đây, họ cùng nhau cầu nguyện, sống tình huynh đệ và thực hành phân định ơn gọi, đồng thời theo đuổi chương trình đào tạo đại học tại Học viện Công giáo Paris.
Cha Emmanuel Goulard giải thích trong một thông cáo : "Chủng viện đại học Xuân Bích, trước hết, là một mái nhà. Một mái nhà nơi những người được Chúa Kitô kêu gọi học hỏi mỗi ngày để trở thành linh mục, thông qua việc cùng chia sẻ đời sống cầu nguyện, học tập và tình huynh đệ". Như vậy, cơ sở mới này muốn kết hợp hai chiều kích bổ túc lẫn nhau trong công cuộc đào tạo linh mục.

Issy-les-Moulineaux là nơi diễn ra đời sống cộng đoàn, cầu nguyện, sự phân định, cũng như việc đào tạo về nhân bản và mục vụ. Các chủng sinh sống tại đây trong những nhà nhỏ từ tám đến mười người, cùng với các vị phụ trách đào tạo của mình, trong một cộng đoàn giáo dục đích thực. Cha Emmanuel Goulard nói thêm: "Sự gần gũi thường nhật này chính là trường học đức ái thực sự". Trường học này mời gọi mọi người sống cùng các anh em có xuất thân khác nhau, biết lắng nghe nhau, nâng đỡ lẫn nhau và cùng lớn lên trong tinh thần phục vụ.
Cách xa đó vài cây số (đi tàu điện ngầm mất khoảng 20 phút), Học viện Công giáo Paris đảm nhiệm công tác đào tạo về trí tuệ và học thuật. Tại đây, các linh mục tương lai có cơ hội giao lưu với sinh viên, giảng viên và các nhà nghiên cứu, đồng thời tiếp cận nhiều lĩnh vực kiến thức đa dạng. Một phương thức giúp họ gắn kết với thực tế của thế giới đương đại song song với việc đào sâu việc đào tạo của mình.

Như vậy, theo những người phụ trách, toàn bộ chương trình này dựa trên bốn chiều kích không thể tách rời của việc đào tạo tại Chủng viện. Chiều kích nhân bản, nhằm phát triển sự hiểu biết bản thân và đời sống huynh đệ; chiều kích thiêng liêng, nhằm đào sâu mối tương quan với Chúa Kitô; chiều kích mục vụ, nhằm chuẩn bị cho việc phục vụ Giáo hội; và cuối cùng là chiều kích trí thức, nhằm thủ đắc những kiến thức cần thiết cho sứ vụ linh mục.
Tý Linh
(theo Laura Marchais, Aleteia)






