Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Khóa Solitude Của Hội Xuân Bích Tỉnh Pháp - Canada

Như một hình thức “Tập viện” của Hội Xuân Bích, cứ 3 hoặc 4 năm một lần sẽ diễn ra khóa Solitude, kéo dài 5 tháng, liên kết giữa tỉnh Pháp và tỉnh Canada của Hội Xuân Bích. Vì lý do ngôn ngữ, Tỉnh Hoa Kỳ thường làm Solitude riêng.

Đó là thời gian đặc biệt dành cho việc đào tạo và định hướng tinh thần Xuân Bích đối với các ứng viên. Đôi khi tham dự vào khóa Solitude này còn có một vài thành viên không thuộc thành phần các ứng viên Xuân Bích. Họ hiện diện ở đó để học hỏi đường lối giáo dục và đào tạo theo tinh thần của Hội Linh Mục Xuân Bích. Đây cũng không phải là khóa tĩnh tâm linh thao theo nghĩa chặt của từ Solitude ( tĩnh tâm, tĩnh lặng, vào “sa mạc”…), bởi vì việc tĩnh tâm cũng chỉ là một phần của chương trình. Nhìn một cách tổng quát, đây là một thời gian đào tạo, đào sâu đời sống thiêng liêng, cầu nguyện và phân định ơn gọi Xuân Bích. Đó là thời gian học hỏi, chia sẻ và học sống chung cộng đoàn.

 Nhìn chung, chương trình đào tạo cụ thể nhắm đến những điểm sau :

1. Về mặt lý thuyết, việc đào tạo xoay quanh ba trục trọng tâm :

+ Thứ nhất, tìm hiểu Trường phái Linh đạo Pháp mà vị khởi xướng là Đức Hồng y Bérulle. Đây là một Trường phái lớn vào thế kỷ XVII đã làm nảy sinh nhiều dòng tu và tu hội như các cha dòng Oratoire của Bérulle, các cha Lazaristes của thánh Vincent de Paul, Dòng thánh Eudes, Hội Thừa Sai Paris, Hội Linh Mục Xuân Bích… Ở đây, trọng tâm sẽ nhấn mạnh đến Hội Linh Mục Xuân Bích, vị sáng lập của Hội là Cha J.J. Olier, lịch sử, đặc sủng và đời sống của ngài.

+ Thứ hai, tìm hiểu thừa tác vụ chức thánh. Việc đào tạo sẽ nhắm trình bày thần học về thừa tác vụ chức thánh; linh đạo về linh mục địa phận, một điểm nhấn quan trọng trong đường lối đào tạo của Xuân Bích; vị trí của Lời Chúa trong thừa tác vụ linh mục : Linh mục là người yêu mến Thánh Kinh và làm cho người khác yêu mến Thánh Kinh; đào tạo nhân bản ; tìm hiểu lịch sử Linh đạo và việc linh hướng.

+ Thứ ba và đây là nét đặc thù của đường lối giáo dục Xuân Bích: học hỏi và thực hành đồng hành thiêng liêng; tìm hiểu Hiến pháp của Hội, học hỏi sư phạm giảng dạy; tìm hiểu “cộng đồng giáo dục” và tính hợp đoàn theo tinh thần và thực hành Xuân Bích; đào tạo mục vụ và việc thường huấn linh mục.

2. Về mặt thực hành, thời gian Solitude là thời gian sống chung và chia sẻ, nên việc sống tinh thần nhóm và cộng đoàn cũng không kém phần ý nghĩa. Phụng vụ Thánh Lễ, Phụng vụ Giờ Kinh, chia sẻ Lời Chúa, sinh hoạt tập thể, phục vụ bàn ăn…tất cả đều nhắm đến sống tinh thần tập thể, huynh đệ cộng đoàn.

Thời gian Solitude cũng là thời gian tĩnh tâm và cầu nguyện, nên việc gặp gỡ Chúa, đọc sách thiêng liêng và suy niệm Thánh Kinh chiếm một phần quan trọng. Chính Lời Chúa sẽ giúp soi sáng cho việc học hỏi, phân định và đào sâu đời sống thiêng liêng của thời gian Solitude này. Đặc biệt có hai tuần sẽ dành riêng cho việc tĩnh tâm. Một tuần sẽ dành cho việc tĩnh tâm cá nhân sẽ diễn ra trong một đan viện và tuần cuối cùng để suy nghĩ về Hiến pháp của Hội.

Thời gian Solitude Xuân Bích quả là một thời gian quý báu và là cao điểm của những ai muốn sống ơn gọi Xuân Bích. “Lương thực tri thức và thiêng liêng” đã dọn sẵn, hạt giống Lời Chúa đã được gieo, chỉ còn chờ đợi một thái độ tâm hồn, chờ đợi mảnh đất tơi xốp, mở lòng mình ra dưới sự hướng dẫn của các vị hữu trách, và nhất là dưới sự soi sáng Chúa Thánh Thần, để hạt giống có thể sinh hoa kết trái.

Viens en nous, Esprit Créateur,…
Emplis de la grâce d’en haut…
Mets ta lumière en nos esprits…

Nhà thờ Truyền Tin, ở Oka.

KHÓA SOLITUDE XUÂN BÍCH 2010

Khóa Solitude của tỉnh Pháp-Canada, dùng tiếng Pháp, bắt đầu từ ngày 15/02/2010 ở Oka, Montréal, Canada và kết thúc vào ngày 09/07/2010.

Solitude là cơ hội giúp cho các ứng viên Xuân Bích, và cả những ai quan tâm đến đường lối sư phạm của Xuân Bích, hiểu lịch sử, linh đạo và sư phạm của Hội.

Khóa Solitude 2010 như là một « tiểu Liên Hợp Quốc », bao gồm 15 tham dự viên đến từ Pháp, Canada, Việt Nam, Congo Brazzaville và Congo Kinshasa, Tôgô, Argentina, Chili, Bénin và Côlombia. Việt Nam gồm có các cha Giuse Lê Công Đức (thuộc giáo phận Đà Nẵng), Phaolô Nguyễn Văn Yên (Bùi Chu) và Phanxicô Xaviê Trân Anh Duy (Kontum).

Vào những dịp cuối tuần, các ứng viên tham dự có cơ hội đi thăm các địa điểm từng liên quan đến sự hiện diện của Xuân Bích tại Canada, đặc biệt là Montréal nơi mà các linh mục Xuân Bích người Pháp đầu tiên đã đến khai phá.

Khóa Solitude như biểu lộ dấu chỉ hy vọng cho tương lai của Hội.

KHÓA SOLITUDE XUÂN BÍCH 2007

Khóa Solitude 2007 của các ứng viên Xuân Bích diễn ra ở Oka, gần Montréal, Canada, từ 16/2 đến 16/6/2007. Tòa nhà dành cho khóa Solitude này nguyên là nhà xứ của ngôi thánh đường Truyền Tin, ở Oka, nhưng giờ đây trở thành nơi tĩnh tâm cho các linh mục Xuân Bích, mà vị sáng lập của họ là Cha Jean Jacques Olier, người Pháp, trong mục đích đào tạo và đồng hành với các linh mục.

 Thành phần tham dự gồm 16 người, thuộc nhiều quốc tịch khác nhau của hai Tỉnh Pháp và Canada ( Tỉnh Pháp : 4 Việt Nam (các cha Tiến, Tâm, Thực và Hào), 1 Pháp, 3 Bénin (1 không phải là ứng viên Xuân Bích), 1 Côngô Kinshasa, 1 Côngô Brazzaville, 1 Trung Quốc, 1 Hàn Quốc (không phải ứng viên Xuân Bích); Tỉnh Canada : 2 Nhật Bản, 2 Canada (1 gốc Ba Lan và 1 gốc Việt (Cha Bernard Quang)). Hai Cha hướng dẫn là Cha Gilles Chaillot, người Pháp, và Cha Carlos, người Colombia. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên ở Solitude, cả ba Cha Giám Tỉnh của ba miền Pháp, Canada và Mỹ đều được mời để giảng dạy.