Solitude là thời gian đào tạo và thể hiện đời sống huynh đệ linh mục theo ơn gọi, linh đạo và sứ mạng của Hội Linh Mục Xuân Bích, đặt trọng tâm vào đời sống nội tâm, kết hợp với Chúa Kitô, đời sống cộng đoàn và sứ vụ. Nó là thời gian đặc biệt nhằm giúp mỗi thành viên có một kinh nghiệm về đời sống thiêng liêng sâu sắc, trưởng thành trong đời sống nội tâm, tình huynh đệ và tinh thần truyền giáo theo căn tính Xuân Bích. Bên cạnh đó, tìm hiểu Hiến pháp của Hội, học hỏi đường lối sư phạm Xuân Bích, linh hướng, cũng như đào sâu ơn gọi và sứ mạng của Hội.

Năm 2026 này, lần đầu tiên có sự quy tụ các ứng sinh của ba Tỉnh hội (Pháp, Hoa Kỳ và Canada). Do những hạn chế về visa nên chương trình được rút ngắn, được kết hợp với Tháng Xuân Bích và có một số điều chỉnh đáng kể về sinh hoạt, hành hương và đào tạo.

Có 22 linh mục ứng viên Xuân Bích tham dự Solitude 2026, đến từ các nước: Pháp, Mỹ, Nhật, Việt Nam (Phaolô Trần Quốc Cường và Antôn Hồ Đắc Dũng), Brésil, Colombie, và các nước Châu Phi như Bénin, Burkina-Faso, Congo-Kinshasa, Togo, Zambia. Trong đó, Tỉnh Pháp: 15 người, Tỉnh Mỹ: 3 người và Tỉnh Canada : 4 người.

Vì chương trình chỉ cô đọng trong vòng 3 tháng, nên có nhiều điều mới mẻ cần thích ứng. Đầu tiên, đó là vấn đề ngôn ngữ. Tất cả các buổi hội thảo đều có 2 chuyên viên dịch thuật qua 2 ngôn ngữ chính là tiếng Anh và tiếng Pháp. Tiếp đến, các buổi hội thảo được sắp xếp diễn ra trong tuần, 2 ngày cuối tuần sẽ dành cho việc hành hương và thăm viếng những địa điểm nổi bật của truyền thống Trường phái Linh đạo Pháp, cũng như những nơi mà Đấng sáng lập, cha Jean Jacque Olier, đã đi qua. Cuối cùng, vì khóa Solitude này diễn ra gói gọn trong dịp hè nên nó cũng thực sự là một thách đố với các Cha trong Ban phụ trách cũng như với các linh mục ứng viên, vì ngay sau khóa học này, tất cả đều tất bật để chuẩn bị bước vào năm học mới.

Dù có những khó khăn, nhưng tạ ơn Chúa ! Khóa Solitude 2026 đã bắt đầu được hơn một tuần, mọi sự diễn ra thuận lợi với một bầu khí chan hòa tình huynh đệ. Xin Đức Kitô luôn hiện diện và đồng hành với mỗi tham dự viên.
« O Jésus, vivant en Marie, venez et vivez en vos serviteurs »
« O Jesus, living in Mary, come and live in your servants »
« Oh Jesús que vives en María ! Ven a vivir en nosotros tus siervos »
Phaolô Trần Quốc Cường





