CÁCH ĐÂY 60 NĂM, BỨC TƯỜNG BERLIN ĐƯỢC DỰNG LÊN

Written by xbvn on Tháng Tám 14th, 2021. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Ngày 13/8/1961, sau nửa đêm, 25000 dân quân và cảnh sát vũ trang được khai triển ở Đông Berlin. Họ đã dựng hàng rào dọc 155 km biên giới giữa Đông và Tây Berlin.

« Bức tường bảo vệ chống phát xít » theo Cộng hòa dân chủ Đức (Đông Đức); « Bức tường ô nhục » đối với Cộng hòa liên bang Đức (Tây Đức), Bức tường Berlin giờ đã cắt đôi thế giới phương Tây.

« Không ai có ý định xây dựng một bức tường » : những lời của Walter Ulbricht, người đứng đầu Cộng hòa dân chủ Đức, trong một cuộc họp báo ngày 15/6/1961 đã tiết lộ và góp phần vào việc thúc đẩy dòng người di cư từ Đông Đức sang Tây Đức. Hai tháng sau, thủ đô Đức bị chia đôi, đào sâu khoảng cách giữa Đông và Tây.

Từ năm 1945, ba triệu rưỡi người Đức sống trong khu vực Berlin của Liên Xô đã chuyển đến Tây Đức. Từ năm 1952 và việc đóng biên giới liên Đức, phương tiện duy nhất để đi từ Đông Đức sang Tây Đức là quá cảnh qua Berlin. Người di cư, đặc biệt là giới trẻ có bằng cấp, đã rời bỏ Cộng hòa dân chủ Đức vì những lý do kinh tế, chính  trị hay gia đình.

Khi thảm họa nhân khẩu học này đặt ra vấn đề về khả năng tồn tại và tính hợp pháp chính trị của Cộng hòa dân chủ  Đức, thì các nhà lãnh đạo Đông Đức đã được Moscow cho phép dựng lên một bức tường, mà 28 năm sau (vào năm 1989) sẽ bị phá đổ.

Tý Linh

(theo Vatican News)

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30