ĐCV HUẾ: CHA GB. LÊ QUANG QUÝ NÓI CHUYỆN VỚI CÁC CHỦNG SINH

Written by xbvn on Tháng Năm 13th, 2016. Posted in Huế, Đại Chủng Viện Huế

Vào chiều ngày 11/5/2016, từ 5h10-6h00, Gia đình Chủng viện vui mừng chào đón Cha GB. Lê Quang Quý, Hạt trưởng Hạt Quảng Trị, thành viên trong Hội đồng Tư vấn của Giáo phận Huế đến chia sẻ với các chủng sinh ĐCV Huế.

chaQuy

Mở đầu bài chia sẻ, Cha bày tỏ tâm tình vui mừng vì thấy Chủng viện ngày càng được đổi mới cả bên trong lẫn bên ngoài, đặc biệt, vẫn còn rất đông anh em chủng sinh theo đuổi ơn gọi. Đây là một dấu hiệu của ơn Chúa, bởi với sức riêng của con người không dễ gì có được những thành quả như ngày hôm nay.

Trọng tâm của buổi nói chuyện là những kinh nghiệm quý báu của Cha qua hơn bốn mươi năm phục vụ Giáo Hội trong thiên chức Linh mục.

chaQuy2

Trước hết, Cha thâm tín rằng người Linh mục cần phải tìm thấy hạnh phúc trong đời sống dâng hiến của mình. Khi người Linh mục hạnh phúc thì mới có thể trao ban và đem hạnh phúc đến cho người khác. Linh mục hạnh phúc là Linh mục sống chân thành và yêu thương giáo dân. Do đó, Cha mời gọi mỗi anh em chủng sinh cần khám phá cho được niềm vui trong đời tận hiến.

chaQuy3

Tiếp đến, Cha cho rằng sống đức khó nghèo và khiết tinh là những thách đố lớn cho các Linh mục trẻ và cho các chủng sinh trong thời đại hôm nay. Vậy đâu là chìa khóa giúp cho các chủng sinh vượt qua được điều này? Theo Cha, các chủng sinh cần có một đức tin vững mạnh vào Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành. Đức tin đó thể hiện qua đức ái, mến Chúa và yêu người. Linh mục có đức tin thì luôn có Chúa trong mình, hoàn toàn tín thác vào Ngài và để Ngài hướng dẫn với xác tín: “không có Thầy chúng con không làm gì được” (Ga 15,5). Đức tin được bồi đắp và lớn lên nhờ suy niệm Lời Chúa, Chầu Thánh Thể, và trung thành với các giờ kinh nguyện mỗi ngày. Có đức tin, người Linh mục dễ dàng có các nhân đức khác, trái lại, thiếu đức tin, người Linh mục sẽ có nguy cơ bám vào những điều khác ngoài Chúa và đặt Chúa ở vị trí thứ yếu. Trải qua một chặng đường dài trong đời Linh mục, Cha cảm nhận rằng “Chúa Giêsu là giải đáp cho tất cả mọi sự”. Vì thế, Cha khuyên mỗi người cần phải học theo gương Thầy Giêsu, yêu mến Chúa Giêsu, và luôn đặt Ngài ở tâm điểm của đời Linh mục. Hơn nữa, Cha còn ân cần nhắc nhớ các chủng sinh rằng Linh mục không phải là một dịch vụ nhưng là một ơn gọi đến từ Thiên Chúa.

chaQuy4

Cuối cùng, Cha dành khoảng 15 phút còn lại để trả lời câu hỏi của các anh em Chủng sinh  nêu lên về những khó khăn mà Cha đã gặp trong thời gian đầu đời Linh mục và những phương thế cụ thể để sống đức khiết tịnh.

Kết thúc giờ chia sẻ, Cha Giám đốc Giuse đại diện cho gia đình Chủng viện bày tỏ tâm tình tri ân đến Cha Gioan Baotixita về những kinh nghiệm quý giá của Cha như là hành trang cần thiết cho anh em chủng sinh trong đời Linh mục mai ngày. Sau đó, Cha Gioan Baotixita ở lại dùng cơm tối với gia đình Chủng viện.

BTT ĐCV Huế

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31