ĐCV HUẾ: ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HƯNG HÓA CHIA SẺ VỀ ĐỀ TÀI TRUYỀN GIÁO VÀ HUẤN ĐỨC CHO CÁC CHỦNG SINH

Written by xbvn on Tháng Ba 11th, 2016. Posted in Việt Nam, Đại Chủng Viện Huế

Chiều thứ Sáu ngày 4/3/2016, trong bầu khí của tuần thứ ba mùa Chay, ĐCV Huế hân hoan chào đón Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất đến chia sẻ và huấn đức cho các chủng sinh. Đây là lần đầu tiên trong cương vị chủ chăn Giáo phận Hưng Hóa, ngài đến viếng thăm và nói chuyện với các chủng sinh.

Từ 14h đến 15h, Đức Cha chia sẻ về đề tài truyền giáo tại Giáo phận Hưng Hóa. Giáo phận Hưng Hóa được thành lập từ năm 1895, khi đó chỉ có 24 linh mục, 12 linh mục thuộc Hội Thừa sai Paris (MEP) và 12 linh mục Giáo phận, giáo dân khoảng 17.000. Đến năm 1954, số giáo dân lên đến 67.000 và đây cũng là thời điểm các Linh mục thuộc Hội Thừa sai không còn được mục vụ tại Giáo phận. Hiện nay, số giáo dân khoảng 240.000 trên tổng số 6 triệu dân. Địa bàn của Giáo phận rất rộng, trải dài trong 10 tỉnh, chiếm khoảng 1/6 diện tích của cả nước và có nhiều sắc tộc khác nhau.

Với thực trạng trên, Giáo phận cũng đã có những phương hướng cụ thể để đưa Tin Mừng đến với mọi người. Trước hết, Giáo phận tổ chức huấn luyện và đào tạo đội ngũ Giáo lý viên. Họ chính là nhân tố quan trọng để cộng tác với Giáo phận trong việc dạy giáo lý và truyền giảng đức tin cho giáo dân. Giáo phận cũng dần dần chuyên môn hóa đội ngũ Giáo lý viên bằng cách thường xuyên đào tạo và trang bị những kỹ năng cần thiết đồng thời chi trả một mức lương thích hợp khi họ làm việc cho Giáo phận.

ducchaTat

Đối với vấn đề đào tạo linh mục, hiện tại, Giáo phận có 2 Giám mục và 98 Linh mục. Ngoài ra, Giáo phận có 104 chủng sinh được gửi đi đào tạo ở nhiều nơi trong cả nước và khoảng 120 chủng sinh ngoại trú. Hy vọng, những năm tới, Giáo phận sẽ có thêm nhiều Linh mục phục vụ trên cánh đồng truyền giáo rộng lớn này.

Mặc khác, Đức Cha cho biết Giáo phận cũng gặp không ít khó khăn trong vấn đề truyền giáo: thiếu nhân sự, anh em Tin Lành lôi kéo giáo dân theo đạo Tin Lành, địa bàn rộng, thiếu nhà nguyện và cơ sở mục vụ, bà con giáo dân chưa được tự do sinh hoạt tôn giáo…Đức Cha mời gọi các chủng sinh tiếp tục cầu nguyện nhiều cho Giáo phận Hưng Hóa. Bên cạnh đó, Giáo phận cũng có nhiều cơ hội lớn trong việc truyền giáo khi người dân miền xuôi di cư đến làm ăn và anh em dân tộc theo đạo Công giáo ngày càng gia tăng.

ducchaTat2

Từ 17h10 đến 18h, Đức Cha huấn đức về đề tài hoán cải mục vụ trong Mùa Chay. Trong bối cảnh Năm Thánh Lòng Thương Xót, Đức Cha mời gọi các chủng sinh nhìn lại bản thân, quyết tâm biến đổi những gì chưa tốt, chưa thích hợp để xứng đáng hơn với ơn gọi và sứ mạng của mình.

Đức Cha còn cho biết, mặc dù Công Đồng Vatican II đã ra đời cách đây hơn 50 năm, nhưng dường như nhiều Giáo Hội địa phương chưa biết đến tinh thần của Công Đồng. Đặc biệt, tình trạng giáo sĩ trị và không tôn trọng đủ vai trò của giáo dân vẫn còn đang diễn ra nhiều nơi ở các giáo xứ. Do đó, trước tiên, hoán cải mục vụ cần phải bắt đầu từ hàng giáo sĩ, đặc biệt là các linh mục sau đó mới đến giáo dân. Đức Cha mong muốn các chủng sinh tận dụng tốt thời gian thụ huấn này để trang bị cho mình những hành trang cần thiết trong cả bốn chiều kích đào tạo để mai  ngày trở nên những linh mục tốt phục vụ Giáo Hội.

Kết thúc giờ huấn đức, Cha Giám đốc Giuse đại diện cho gia đình Chủng viện bày tỏ lòng tri ân Đức Cha và xin Đức Cha không quên cầu nguyện cho công cuộc đào tạo linh mục ở nơi đây.

ducchaTat3

Sau đó, vào lúc 19h30, Đức Cha có cuộc gặp gỡ riêng với các chủng sinh Giáo phận Hưng Hóa và chủ tế thánh lễ vào sáng hôm sau (5/3) trước khi về lại Giáo phận.

BTT ĐCV Huế

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30