ĐỨC PHANXICÔ KHUYÊN CÁC GIÁM MỤC ĐỪNG CHỌN LỰA ƠN GỌI LINH MỤC CHỈ VÌ GIÁO PHẬN THIẾU LINH MỤC
« Chúng ta cần đến các linh mục, chúng ta thiếu các ơn gọi », tuy nhiên đừng bị cám dỗ nhận lấy những ứng viên linh mục mà không có phân định. Đó là lời báo động mà Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra vào dịp gặp gỡ hôm thứ Sáu 3/10/2014 với các thành viên của cuộc hội nghị khoáng đại của Bộ Giáo Sĩ, do ĐHY Beniamino Stella điều hành.
Đức Thánh Cha trách các Giám mục đã bị « cám dỗ nhận lấy những người trẻ ứng viên mà không có phân định ». Đối với ngài, đó là một « điều tệ hại cho Giáo Hội ». Đức Thánh Cha nhắc nhở : « Hãy xem xét kỹ hành trình của một ơn gọi ! Hay kiểm tra kỹ liệu ơn gọi này đến từ Chúa không, liệu người đó lành mạnh, quân bình và có khả năng hiến dâng cuộc sống của mình, loan báo Tin Mừng không, liệu người đó có khả năng lập gia đình và từ bỏ để bước theo Chúa Giêsu không ». Đức Thánh Cha ghi nhận rằng có nhiều vấn đề trong các giáo phận là bởi vì những chọn lựa sai lầm này của các Giám mục.
Bởi vì linh mục « thực là một kho tàng của Thiên Chúa » vốn không được đặt ra để làm giàu cho ai đó. Người được kêu gọi đến thiên chức linh mục « không phải là ông chủ của ơn gọi của mình nhưng là người quản lý những gì Thiên Chúa đã giao phó cho mình vì lợi ích của cộng đoàn, và ngay cả những người xa rời với việc thực hành đạo hay không phải Kitô hữu. Chính cộng đoàn là người gìn giữ kho tàng ơn gọi vốn được dự định phục vụ cộng đoàn. Dó đó, nó phải ý thức hơn về vai trò cổ võ sự đón tiếp và đồng hành với các ơn gọi này ».
Đức Thánh Cha nhắc lại tầm quan trọng của việc đào tạo, vốn cho phép làm cho các ơn gọi sinh hoa trái : « Chúa Giêsu đã không nói với những ai ngài kêu gọi ‘Hãy đến và tôi giải thích cho anh’…Ngài chỉ nói với họ : ‘Hãy đến và theo tôi’… Đó là phương pháp mà Giáo Hội tiếp tục theo đuổi đối với các thừa tác viên ». Do đó việc đạo tạo không thể kết thúc, vì « các linh mục không ngừng trở nên người môn đệ của Chúa Giêsu và bước theo Ngài ».
Còn hơn nữa, « mọi ơn gọi đều hướng đến việc truyền giáo và ơn gọi linh mục là một sứ mạng loan báo Tin Mừng…Thế mà hình thức loan báo Tin Mừng đầu tiên là làm chứng cho tình huynh đệ và hiệp thông, giữa các linh mục với nhau và giữa các linh mục với Giám mục ».
Đức Thánh Cha kết luận : tự sâu xa, « nó hệ tại là linh mục, chứ không hạn chế vào việc làm linh mục. Vì thế, cần phải thoát khỏi mọi tính trần tục thiên liêng, và biết rằng chính đời sống của mình là loan báo Tin Mừng ngay trước các việc làm ».
Đức Thánh Cha cũng khuyên các Giám mục luôn có mục tiêu là thiện ích của các cộng đoàn của mình, vì thế các ngài phải rất quan tâm đến các ơn gọi mà không chấp nhận các ứng viên chỉ vì thiếu các linh mục trong giáo phận của mình.
Tý Linh
Theo Radio Vatican và News.va
Tags: Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- “NGÀI KHÔNG PHẢN ỨNG VỚI CÁC KÍCH THÍCH”: BÁC SĨ CỦA ĐỨC PHANXICÔ KỂ LẠI NHỮNG KHOẢNH KHẮC CUỐI CÙNG CỦA NGÀI
- VIDEO TRỰC TUYẾN KÍNH VIẾNG ĐỨC CỐ GIÁO HOÀNG PHANXICÔ
- CÁC HỒNG Y HỌP HỘI NGHỊ LẦN THỨ BA, BẮT ĐẦU THẢO LUẬN VỀ GIÁO HỘI
- NHỮNG VỊ GIÁO HOÀNG NÀO ĐƯỢC CHÔN CẤT TẠI VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG ĐỨC BÀ CẢ?
- TẠI SAO MÀU ĐỎ LẠI LÀ MÀU TANG LỄ CỦA CÁC ĐỨC GIÁO HOÀNG?
- NOVEMDIALES: CÁC ĐỨC HỒNG Y LÊN LỊCH CHO CHÍN NGÀY ĐỂ TANG
- “ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ DỒN HẾT NĂNG LƯỢNG VÀO VIỆC HÒA GIẢI THẾ GIỚI”
- NHỮNG GIỜ PHÚT CUỐI CÙNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ VÀ LÒNG BIẾT ƠN KHI TRỞ LẠI QUẢNG TRƯỜNG
- THÁNH LỄ AN TÁNG CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ SẼ DIỄN RA VÀO THỨ BẢY, NGÀY 26/4
- ĐỨC PHANXICÔ, CON NGƯỜI CỦA HOÁN CẢI, HIỆP HÀNH VÀ LOAN BÁO TIN MỪNG
- LỜI TRI ÂN VÀ CHIA BUỒN TỪ CÁC GIÁO HỘI TRÊN KHẮP THẾ GIỚI ĐỔ VỀ
- CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO THẾ GIỚI BÀY TỎ LÒNG KÍNH TRỌNG ĐỨC PHANXICÔ
- DI CHÚC THIÊNG LIÊNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ
- CÁI CHẾT CỦA ĐỨC PHANXICÔ DO ĐỘT QUỴ VÀ SUY TIM MẠCH KHÔNG HỒI PHỤC
- REQUIESCAT IN PACE !
- VỊ GIÁO HOÀNG CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐHY FARRELL SẼ CHỦ SỰ NGHI LỄ XÁC NHẬN ĐỨC PHANXICÔ QUA ĐỜI
- VỊ GIÁO HOÀNG CỦA DÂN CHÚNG: ĐỨC PHANXICÔ, VỊ MỤC TỬ MANG MÙI CHIÊN
- ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ MỚI QUA ĐỜI VÀO THỨ HAI PHỤC SINH Ở TUỔI 88
- LỄ PHỤC SINH 2025: SỨ ĐIỆP URBI ET ORBI CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ