ĐỨC PHANXICÔ LÀM PHÉP HAI CÁI CHUÔNG CHO CÁC TRẺ EM « CHƯA CHÀO ĐỜI »

Written by xbvn on Tháng Mười 28th, 2021. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Hôm 27/10/2021, Đức Thánh Cha Phanxicô đã làm phép hai cái chuông tượng trưng cho « những tiếng nói của các trẻ em chưa chào đời ». Ngài đã thông báo điều đó trong buổi tiếp kiến chung.

Trong buổi tiếp kiến chung hôm 27/10/2021, Đức Phanxicô kể lại rằng ít phút trước đó, ngài đã làm phép  hai cái chuông lớn tượng trưng cho « những tiếng nói của các trẻ em chưa chào đời ». Sáng kiến được đưa ra do tổ chức bảo vệ sự sống ở Ba Lan có tên là « Tiếng vâng với sự sống ». Hai cái chuông này được dành cho Ucraina và Ecuador.

Đức Thánh Cha mong ước những chiếc chuông này là « một dấu hiệu dấn thân bảo vệ sự sống con người, từ khi thụ thai cho đến cái chết tự nhiên ». Ngài cũng đã hy vọng rằng « âm thanh của nó loan báo cho thế giới ‘Tin Mừng về sự sống’ » và « đánh thức lương tâm và ký ức về các trẻ sắp chào đời ».

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng từng tham gia sáng kiến tương tự được thực hiện bởi tổ chức này năm ngoái. Ngày 23/9/2020, ngài cũng đã làm phép một cái chuông dành cho Ba Lan và sau đó nó thực hiện một cuộc hành hương qua đất nước, để mọi người có thể rung nó như Đức Thánh Cha đã làm.

Theo Aci Stampa, chủ tịch Tổ chức này, ông Bogdan Romaniuk, đã nhận được thỉnh cầu từ Ucraina và Ecuador để thực hiện chuông cho nước họ, mà sẽ góp phần vào chiến dịch giáo dục » về sự sống con người, như Đức cha Mokrzycki của Ucraina cho biết.

Hai chiếc chuông được làm tại xưởng đúc Jan Felczyński lâu đời ở Ba Lan, được thiết lập năm 1808 ở thành phố Przemyśl và đã sản xuất chuông cho các giáo xứ trên khắp thế giới.

Tý Linh

(theo Aleteia)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30