NĂM NAY, ƠN TOÀN XÁ CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI CŨNG ĐƯỢC MỞ RỘNG TRONG THÁNG MƯỜI MỘT

Written by xbvn on Tháng Mười 28th, 2021. Posted in Thế Giới, Tý Linh, Văn kiện Giáo Hội

Do đại dịch đang tiếp diễn và các biện pháp được thực hiện để ngăn chặn nó, Tòa Xá Giải Tối Cao đã đáp ứng yêu cầu của nhiều Giám mục bằng cách công bố một sắc lệnh thông báo việc kéo dài ơn toàn xá như vào năm 2020.

Một sắc lệnh của Tòa Xá Giải Tối Cao, được công bố hôm 28/10, thiết lập khả năng lãnh nhận ơn toàn xá cho các tín hữu đã qua đời trong suốt tháng Mười Một.

Sắc lệnh nêu rõ rằng quyết định đã được đưa ra sau khi lắng nghe « nhiều kiến nghị nhận được gần đây từ phía nhiều mục tử thiêng liêng của Giáo hội, do tình trạng đại dịch dai dẳng ». Do đó, Tòa Xá Giải Tối Cao « xác nhận và kéo dài trong suốt tháng Mười Một 2021 tất cả các lợi ích thiêng liêng đã từng được ban vào ngày 22 tháng Mười năm 2020 », bằng một sắc lệnh tương tự qua đó, vẫn do Covid-19, ơn toàn xá cho các tín hữu qua đời đã được kéo dài trong suốt tháng Mười Một 2020.

Tiếp đến, sắc lệnh minh họa những lợi ích của việc mở rộng này : « Từ lòng quảng đại mới mẻ của Giáo hội, các tín hữu chắc chắn sẽ rút ra những ý định đạo đức và một sức sống thiêng liêng để hướng dẫn đời họ theo luật của Tin Mừng, trong sự hiệp thông thảo hiếu và lòng tận tụy với Đức Thánh Cha, nền tảng hữu hình và là Mục Tử của Giáo hội Công giáo ».

Sắc lệnh này, như sắc lệnh năm ngoái, nhắm đáp ứng nhu cầu tránh đám đông, nguyên nhân tiềm ẩn của sự lây lan Covid-19, vốn vẫn còn ảnh hưởng đến dân số thế giới ở các mức độ khác nhau. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News ngày 23/10 năm ngoái, Đức Hồng y Mauro Piacenza, Chánh Tòa Xá Giải, đã giải thích rằng « thói quen được hệ thống hóa là thói quen lãnh ơn toàn xá trong tám ngày, từ 1 đến 8 tháng Mười Một, cho tất cả những ai viếng nghĩa trang cầu nguyện cho người qua đời, và vào ngày 2/11, cách cụ thể, viếng một nhà thờ hay một nhà nguyện, đọc Kinh Lạy Cha và Kinh Tin Kính. Đó là chuẩn mực ». ĐHY Piacenza nói rằng đó là một hình thức sùng kính rất chân thành, được diễn tả qua việc tham dự thánh lễ và viếng nghĩa trang. Vì lý do này, để mọi người có thể giảm bớt các cuộc viếng mà không tạo ra đám đông, Tòa Xá Giải Tối Cao « đã quyết định giảm bớt, trong thời gian, khả năng lãnh nhận ơn toàn xá và do đó trong suốt tháng Mười Một, người ta sẽ có thể nhận được những gì đã được dự kiến cho 8 ngày đầu tiên của tháng Mười Một ».

Liên quan đến mối liên hệ giữa lễ Các Thánh Nam Nữ và lễ tưởng nhớ các tín hữu qua đời, Đức Hồng y đã nhắc nhở rằng « chúng ta được mời gọi trong những ngày này làm mới lại niềm xác tín của chúng ta vào vinh quang và hạnh phúc đời đời », và ngài đã khuyến nghị « khiêm tốn và tin tưởng cầu xin ơn tha thứ cho những ai đã rời bỏ chúng ta, cho những khiếm khuyết lớn hay nhỏ của họ, những người dù sao đã được cứu độ trong tình yêu của Thiên Chúa, và chúng ta hãy canh tân sự cam kết đức tin của chúng ta ».

Tý Linh

(theo Vatican News)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30