EMMANUELLE CHARPENTIER, GIẢI THƯỞNG NOBEL HÓA HỌC, ĐƯỢC BỔ NHIỆM VÀO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC TÒA THÁNH

Written by xbvn on Tháng Tám 11th, 2021. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Emmanuel Marie Charpentier, nhà vi sinh học và cũng là nhà di truyền học nổi tiếng người Pháp, trở thành thành viên thông thường của Viện hàn lâm Khoa học Tòa Thánh, theo quyết định của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Bà Charpentier sinh ngày 11/12/1968 ở Juvisy-sur-Orge (Pháp), chuyên ngành sinh học, vi sinh học, hóa sinh học và di truyền học tại Đại học Pierre và Marie Curie, ở Paris.

Bà là người sáng lập và giám đốc khoa học và hành chính của đơn vị Max Planck về khoa học mầm bệnh ở Berlin (Đức), và là giáo sư vi sinh học danh dự ở Institut für Biologie de la Humboldt-Universität zu Berlin. Bà cũng dạy học ở Đại học Umeå (Thụy Điển).

Vào năm 2020, cùng với giáo sư Jennifer Anne Doudna người Mỹ, bà đã lãnh giải thưởng Nobel hóa học cho việc phát triển phương pháp chỉnh sửa gien CRISPR-Cas9.

Hôm 2/8/2021, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã bổ nhiệm bà Donna Strickland, người đoạt giải Noel Vật lý vào năm 2018, làm thành viên thông thường của Viện hàn lâm Khoa học Tòa Thánh.

Tý Linh

(theo Vatican News)

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30