GIỖ TỔ XUÂN BÍCH 2014

Written by xbvn on Tháng Mười Một 24th, 2014. Posted in Cựu sinh viên XB, Huế, Việt Nam, Xuân Bích Việt Nam, Đại Chủng Viện Huế

“Hôm nay bao cánh chim về tổ ấm yêu thương. Hôm nay triệu nhịp tim về đây chung nhịp sống. Mang theo trong cõi lòng tình thương mến thầy xưa. Hôm nay đây mái trường rộng tay đón bao người về” (Vui đón người về – Fr. Lưu Hoàng). Dịp lễ Đức Maria dâng mình vào đền thờ năm nay, ĐCV Huế lại hân hoan chào đón quý cha cựu sinh viên, quý thầy năm mục vụ và năm thử trở về mái trường thân thương để dự ngày Giỗ tổ Xuân Bích theo truyền thống. Năm nay đánh dấu một chặng đường hai mươi năm hồng ân ngày ĐCV tái mở cửa (1994 – 2014). Đây là dịp hội ngộ để tỏ lòng tri ân các bậc tiền nhân, thắt chặt mối dây hiệp thông, nối kết giữa nhiều thế hệ học trò Xuân Bích từ nhiều vùng miền khác nhau trong cả nước.

 Chiều 20/11, cựu sinh viên từ nhiều nơi cũng như quý thầy năm mục vụ và năm thử đã trở về Chủng viện. Trận giao hữu bóng đá giữa quý cha cựu sinh viên và quý thầy, như là hoạt động đầu tiên của ngày hội ngộ, tạo nên bầu khí huynh đệ vui tươi, cởi mở và nhắc nhớ không ít người về những “ngày xưa ấy” khi còn ngồi trên ghế Chủng viện.

Buổi tối cùng ngày và buổi sáng hôm sau được dành cho chương trình giao lưu, chia sẻ giữa các cha thuộc thế hệ đàn anh và quý thầy. Cha Đaminh Trương Kim Hương, Đại diện cựu sinh viên Xuân Bích Việt Nam, Cha J.B Huỳnh Công Minh, Quản nhiệm nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, Cha Giuse Trương Đình Hiền, Hạt trưởng hạt Quảng Ngãi, đã chia sẻ với cử tọa về những đề tài tập chú vào đời sống thánh hiến như: trưởng thành nhân bản, đức khiết tịnh, nên thánh qua phụng vụ và mục vụ… Với kinh nghiệm dày dạn trong đời linh mục kèm theo những dẫn chứng cụ thể, thực tế, các ngài đã trao cho người tham dự nhiều chất liệu để sống đời tận hiến. Xen kẽ những bài nói chuyện là các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” thuộc nhiều thể loại khác nhau của quý thầy nhằm góp phần làm cho bầu khí thêm phần vui tươi, sinh động. Trong dịp này, quý cha đại diện cựu sinh viên Xuân Bích các miền trình bày về tình hình năm qua và bày tỏ những thao thức đối với ngày gặp mặt truyền thống này.

Đỉnh cao của ngày gặp mặt này là Thánh lễ mừng kính Đức Maria dâng mình vào đền thờ, bổn mạng Hội Xuân Bích, do Đức TGM Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, Đức Cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh và đông đảo các linh mục cựu sinh viên đến từ nhiều giáo phận khác nhau. Trong Thánh lễ này, có nghi thức niệm hương tưởng nhớ các bậc tiền nhân. Các môn sinh quây quần bên bàn thờ tổ để cầu nguyện và bày tỏ lòng biết ơn đối với những ân sư đã hiến trọn cuộc đời cho sự nghiệp đào tạo linh mục. Theo truyền thống, sau bài giảng lễ, các linh mục cùng nhau lặp lại “lời hứa giáo sĩ” để quyết tâm chọn Chúa làm phần gia nghiệp của đời mình. Trong giây phút linh thánh ấy, các ngài tiến lên trước bàn thờ và tuyên đọc Tv 15: “Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con. Số mạng con chính Ngài nắm giữ”. Cuối Thánh lễ, Cha Giám đốc Giuse đại diện Chủng viện để bày tỏ lòng biết ơn đối với quý Đức cha, quý Cha và quý khách.

Sau tiệc mừng, Chủng viện không quên biếu những món quà kỷ niệm cho tất cả mọi người trước lúc chia tay nhau. Đặc biệt, trong lần gặp gỡ này, lớp Năm thử được lưu lại Chủng viện thêm vài ngày để hâm nóng đời sống cộng đoàn huynh đệ và tham gia những hoạt động khác nhằm hữu ích cho giai đoạn đào tạo của họ.

BTT ĐCV Huế

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30