KHAI MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ XUÂN BÍCH 2014

Written by xbvn on Tháng Mười 2nd, 2014. Posted in Huế, Việt Nam, Đại Chủng Viện Huế

            Kể từ khi ĐCV Huế tái mở cửa (1994), giải bóng đá Xuân Bích là một trong những hoạt động thể thao thường niên được quan tâm, yêu thích và đã khắc ghi những ký ức đẹp đẽ trong lòng các thế hệ chủng sinh. Đến hẹn lại lên, giải đấu năm nay được khai mạc chiều ngày 29/9 trong bầu khí sôi động tại sân vận động ĐCV. Đây là một trong những chương trình nhằm mừng ngày giỗ tổ Xuân Bích theo truyền thống vào dịp lễ Mẹ Maria dâng mình vào đền thờ (21/11) và kỷ niệm 20 năm ĐCV Huế tái hoạt động.

 

            Trong lễ khai mạc có sự hiện diện của quý cha trong Ban Giám đốc, quý cha giáo đang thỉnh giảng và toàn thể anh em chủng sinh. Phát biểu trong dịp này, Cha Giám đốc Giuse Hồ Thứ cám ơn Cha Phanxicô Xaviê Trần Anh Duy, Cha đặc trách thể thao ĐCV, cùng quý thầy thuộc ban này đã dành nhiều thời gian, công sức cho việc tổ chức giải đấu. Ngài nhắn nhủ các cầu thủ thi đấu trong tinh thần vui tươi, hiệp nhất và không quên xin Chúa chúc lành cho mùa giải năm nay.

 

            Ngay sau lễ khai mạc là cuộc so tài đẹp mắt giữa lớp Thần học II và Triết học I. Khoảng phút thứ 10, cầu thủ Nguyễn Long (Triết học I), vua phá lưới của mùa giải năm ngoái, đã mở tỉ số trận đấu bằng một ‘siêu phẩm’ từ pha sút phạt cố định. Nhưng chỉ không đầy 1 phút sau, cầu thủ Công Truyền (Thần học II) đã sang bằng cách biệt.

 

Bước sang hiệp hai, một cuộc rượt đuổi tỉ số đầy thú vị đã diễn ra cho đến những phút bù giờ. Có bốn bàn thắng nữa được ghi và chia đều cho cả hai đội. Hòa nhau 3-3, cả hai đội đã cống hiến cho khán giả một trận cầu hấp dẫn trong tinh thần fair-play. Trận đấu khép lại trong tiếng vỗ tay tán thưởng của khán giả và những cái bắt tay khích lệ của Cha Giám đốc và quý Cha giáo dành cho từng cầu thủ.

 

            Giải đấu tiếp tục diễn ra với những cuộc so tài giữa các lớp và sẽ kết thúc trước thềm lễ Mẹ Maria dâng mình vào đền thờ. Hy vọng đây là một hoạt động giúp các thầy thắt chặt tình huynh đệ, thăng tiến mối dây hiệp nhất và rèn luyện sức khỏe vốn là yếu tố luôn cần thiết cho đời sống ơn gọi như một câu ngạn ngữ Latinh bất hủ: “Mens sana in corpore sano – Một tinh thần minh mẫn trong một thân xác khỏe mạnh.”

BTT ĐCV Huế

 

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Ba 2024
H B T N S B C
« Th2    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31