THEO CHÂN ỦY BAN CIASE, MỘT ỦY BAN VỀ TỘI LOẠN LUÂN

Written by xbvn on Tháng Mười Một 6th, 2021. Posted in Gia đình, Góc thiếu nhi, Thế Giới, Tý Linh

Ba tuần sau khi công bố báo cáo Ciase, Ủy ban độc lập về tội loạn luân và xâm phạm tính dục trẻ em (Ciivise) đã đưa ra ba khuyến nghị nhằm bảo vệ tốt hơn cho các trẻ em trong gia đình.

« Công việc của chúng tôi cho thấy tầm rộng lớn các cuộc xâm phạm tính dục trong xã hội của chúng ta », Jean-Marc Sauvé, chủ tịch Ủy ban Ciase, đã tuyên bố hôm 5/10 vào lúc trao bản báo cáo. Nếu Ciase đã tập trung vào các cuộc lạm dụng tính dục trong Giáo hội từ năm 1950, thì nó cũng cho biết, qua một nghiên cứu do Inserm thực hiện, những con số lạnh người liên quan đến lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên diễn ra trong các gia đình. Tổng cộng, 5,5 triệu người trên 18 tuổi ở Pháp hiện nay đã từng bị xâm phạm tính dục khi còn nhỏ. Một hiện tượng to lớn trong chừng mực cứ một người lớn trên 10 người đã từng bị lạm dụng trong thời thơ ấu của mình.

Theo chân của Ciase, một Ủy ban độc lập về tội loạn luân và xâm phạm tính dục trẻ em (Ciivise) đã được thành lập, để « cho phép nước Pháp dấn thân cách cương quyết trong việc bảo vệ trẻ vị thành niên ». Édouard Durand, đồng chủ tịch Ciivise,  nói với Aleteia : « Những gì Giáo hội đã làm, thì toàn thể xã hội phải làm như thế ». « Các phân tích do Ciase thực hiện đi trước và nuôi dưỡng công việc của Ciivise. Những gì Giáo hội đã làm, bằng cách thiết lập ủy ban Ciase, bắt buộc xã hội, các thể chế, tôn giáo hay không, tư nhân hay công cộng. »

Được thành lập vào ngày 23/1/2021 và dưới sự điều hành của Édouard Durand, thẩm phán của các trẻ em, và Nathalie Mathieu, tổng giám đốc của hiệp hội Docteurs Bru, Ủy ban có nhiệm vụ thu thập tiếng nói của các nạn nhân xâm phạm tính dục thời thơ ấu, và đưa ra các khuyến nghị chính sách công cho năm 2023.

Kể từ khi phát động cuộc gọi lấy lời khai vào ngày 21/9/2021, hơn 3000 lời chứng từ các nạn nhân loạn luân đã được thu thập. Theo Ciivise, gần một phần ba lời khai đến từ những người mẹ tuyệt vọng bị nghi ngờ thao túng con của mình để làm hại người phối ngẫu (cũ) của mình bằng cách buộc tội người ấy loạn luân. Đối mặt với những báo động của các bà mẹ này, Ciivise đã đưa ra ý kiến ban đầu và nêu lên ba khuyến nghị : đình chỉ thẩm quyền cha mẹ và các quyền thăm nom và ăn ở của cha mẹ bị truy tố vì tội hiếp dâm hay tấn công tính dục loạn luân đối với con của mình, đình chỉ tố tụng hình sự vì không đại diện cho con cái chống lại một phụ huynh khi một cuộc điều tra đang được tiến hành chống lại phụ huynh kia về tội xâm phạm tính dục loạn luân, cũng như rút lại, về mặt hệ thống, thẩm quyền cha mẹ trong trường hợp bị kết án.

Tý Linh

(theo Mathilde de Robien, Aleteia)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30