KHIẾU KIỆN VATICAN : TÒA ÁN NHÂN QUYỀN CHÂU ÂU BÁC ĐƠN CỦA CÁC NẠN NHÂN LẠM DỤNG TÍNH DỤC

Written by xbvn on Tháng Mười 13th, 2021. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Tòa án nhân quyền Châu Âu đã tái khẳng định, hôm 12/10/2021, quyền miễn trừ của Vatican với tư cách là một Nhà nước, trước đơn khiếu kiện của nhiều nạn nhân lạm dụng tính dục bởi các linh mục. Họ muốn tố cáo « cách thức thiếu sót về mặt cơ cấu mà Giáo hội đối diện với vấn đề lạm dụng tính dục » ở trong Giáo hội.

« Quyết định áp dụng một nguyên tắc pháp chế cổ điển trong một bối cảnh chưa từng có ». Tòa án nhân quyền Châu Âu (CEDH) đã ra phán quyết, hôm 12/10/2021, chống lại nhiều người đệ đơn khiếu kiện ở Bỉ chống lại Vatican, về những lạm dụng tính dục của các linh mục. « Đây là lần đầu tiên Tòa án được đưa ra tòa về một đơn khiếu kiện nhắm đến Tòa Thánh và đặc biệt về một vụ kiện bạo lực tính dục trẻ vị thành niên », Nicolas Hervieu, luật sư về công luật và luật nhân quyền Châu Âu, cho biết. Một quyết định với sự cộng hưởng đặc biệt, sau khi đệ trình báo cáo của Ủy ban Sauvé về bạo lực tính dục trẻ  vị thành niên.

Đơn khiếu kiện đầu tiên bị tòa án Bỉ bác bỏ

Vào năm 2011, chừng 30 người đệ đơn Bỉ, Pháp và Hà Lan, những nạn nhân lạm dụng tính dục, đã đệ đơn khiếu kiện lần đầu tiên ở Bỉ, chống lại Tòa Thánh. Tòa án Bỉ đã bác bỏ đơn khiếu kiện vào năm 2013, bằng cách dựa vào lập luận pháp lý theo đó Tòa Thánh được hưởng quyền miễn trừ tài phán – một nguyên tắc của luật quốc tế theo đó một Nhà nước không thể bị truy tố bởi các tòa án của một Nhà nước khác. Tuy nhiên, Tòa Thánh được công nhận là một Nhà nước bởi luật quốc tế, kể từ Hiệp định Latêranô năm 1929. Do đó, tòa án sơ thẩm ở Gand, Bỉ, đã tuyên bố không đủ thẩm quyền để xét xử vụ án và theo đuổi các thủ tục chống lại Vatican.

Vào năm 2017, sau nhiều  thủ tục pháp lý không thành công, những người đệ đơn cuối cùng hướng đến CEDH. Nếu, trước tiên, tòa án Châu Âu công nhận đặc tính có thể nhận đơn khiếu nại của họ, thì cuối cùng tòa án đã đưa ra phán quyết có lợi cho tòa án Bỉ và kết luận không vi phạm các quy định của Công ước Châu Âu về nhân quyền. « Ngay cả khi vụ việc liên quan đến các sự kiện đau lòng, Tòa án cho rằng điều đó không đủ để gạt bỏ nguyên tắc theo đó người ta không thể đổ lỗi cho một Nhà nước vì những buộc tội liên quan đến sứ mệnh chủ quyền của nó », Nicolas Hervieu nhìn nhận.

Một hồ sơ nhạy cảm đối với quan hệ ngoại giao

« Quyết định này không gây ngạc nhiên, cho dù không có gì ngăn  cấm Tòa án cho thấy nghĩa vụ bảo vệ trẻ vị thành niên chống lại bạo lực tính dục », luật sự nói thêm. Theo ông, Tòa án lẽ ra có thể đưa ra một ngoại lệ bằng cách ưu tiên bảo vệ nhân quyền so với luật quốc tế chung.

Nhưng hồ sơ vẫn rất nhạy cảm. CEDH đã được đưa ra tòa trước hết trong mục đích giải quyết dứt khoát liệu Bỉ nên đổ lỗi cho Tòa Thánh không. « Nếu Tòa án không bác bỏ những người đệ đơn, thì do đó nó sẽ kết án Nhà nước Bỉ vì đã không bắt đầu các thủ tục pháp lý chống lại Tòa Thánh », Nicolas Hervieu giải thích. Một hoàn cảnh có thể làm hoen ố lâu dài mối quan hệ ngoại giao giữa Nhà nước Vatian và Bỉ.

Những người đệ đơn giờ đây có ba tháng để kháng cáo quyết định và yêu cầu chuyển vụ việc lên tòa án tối cao. Một ủy ban gồm 5 thẩm phán, trong đó có chủ tịch Tòa án, sẽ nhóm họp để quyết định liệu đơn khiếu kiện có bị trả lại hay không. Nếu họ chấp nhận, thì 17 thẩm phán sẽ phải đưa ra phán quyết chính thức.

Tý Linh

(theo nhật báo La Croix)

Tags: , , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30